Lê Công Vinh: "So sánh giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản là quá khập khiễng"

Thanh Xuân , 06:44 29/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu cầu thủ Lê Công Vinh cho rằng tuyển Việt Nam khó vượt qua được tuyển Nhật Bản, ủng hộ cầu thủ Việt Nam dám đương đầu với thử thách.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình như một giấc mơ của mình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở trận đấu làm khách Nhật Bản chiều tối ngày 29/3. Nhìn lại chặng đường vừa qua của thầy trò HLV Park Hang-seo có đủ những khuôn bậc cảm xúc, có khó khăn và đầy cả những tự hào. 

"Đội tuyển Việt Nam đã thành công khi bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhìn lại những trận đấu vừa qua, các cầu thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt và thi đấu rất tốt trước các đối thủ hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia… Chúng ta đều thấy rõ các cầu thủ đã có sự tiến bộ, đây là tiền đề để đội tuyển Việt Nam hướng đến trong tương lai", cựu cầu thủ Lê Công Vinh nói về hành trình của đội tuyển Việt Nam.

Lê Công Vinh: "So sánh giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản là quá khập khiễng" - Ảnh 1.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh dành lời khen cho sự tiến bộ của các đàn em (Ảnh: Getty)

Tại vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Việt Nam mới chỉ thắng duy nhất tuyển Trung Quốc  3-1 trên sân nhà. Có thể thấy rằng, trước những "ông lớn" châu Á đội bóng của HLV Park Hang-seo đã bộc lộ rõ những yếu điểm và thực tế bóng đá Việt Nam so với những Nhật Bản, Australia... là một khoảng cách khá xa. Đó cũng là lý do, cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam nhận định Công Phượng, Quang Hải... cùng các đồng đội sẽ gặp khó khăn khi chạm trán với đối thủ này.

"Có thể thấy, nhìn trên bảng xếp hạng FIFA chúng ta đã ở quá xa so với Nhật Bản. Về tất cả các cầu thủ của Nhật Bản họ đa số thi đấu ở châu Âu và thành danh ở châu Á. Đội tuyển Nhật Bản đã giành vé đi World Cup trước một vòng đấu, các cầu thủ Nhật Bản ở trận đấu ngày 29/3 còn thi đấu trên sân nhà. Bên cạnh đó đội tuyển Việt Nam đã hết mục tiêu nên trận đấu này sẽ là một trận cống hiến.

Nền bóng đá của Nhật Bản ở hàng đầu châu Á, chúng ta không cần bàn tới tương quan lực lượng tại sao họ mạnh hơn như thế nào. Dựa vào 2 cái tên Nhật Bản và Việt Nam đã thấy sự chênh lệch đẳng cấp về bóng đá rồi. Rõ ràng đội tuyển Việt Nam gần đây mới vào top 100, còn đội tuyển Nhật Bản đã đứng top 30, 40 của thế giới. Nền bóng đá của họ đã phát triển trước chúng ta rất nhiều năm, họ quá mạnh. Sự cạnh tranh của cầu thủ Nhật Bản rất khốc liệt, thậm chí họ còn có tới 2-3 đội hình. Để so sánh bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản quá là khập khiễng".

Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại có duy nhất Đặng Văn Lâm đang thi đấu tại CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản. Dù vậy, thủ thành sinh năm 1993 vẫn chưa có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, cựu cầu thủ Công Vinh bày tỏ sự tiếc nuối cho Văn Lâm.

"Thực chất cầu thủ phải ra sân thường xuyên mới có thể giữ phong độ tốt. Việt Nam chúng ta có cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản như Văn Lâm nhưng Lâm ra sân ít so với thi đấu ở Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, việc được tập luyện và thi đấu ở môi trường cạnh tranh như Nhật Bản sẽ giúp Văn Lâm phát triển về khả năng chuyên môn, tâm lý thi đấu và trình độ của mình".

Lê Công Vinh - người mở đường của bóng đá Việt Nam đến Nhật Bản và cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn đang là cái tên thành công nhất khi xuất ngoại. Để có thể ghi dấu ấn của riêng mình ở xứ sở "mặt trời mọc" không phải điều dễ dàng nhưng chính sự nỗ lực đã giúp Công Vinh gặt hái được quả ngọt. Bóng đá Việt Nam cũng có những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu nhưng lại không được suôn sẻ, như ý. Quả thực, như lời Công Vinh chia sẻ, không phải cứ đi là sẽ thành công.

"Tôi nghĩ rằng để cầu thủ Việt Nam có thể thích nghi tốt với môi trường bóng đá khác như Nhật Bản, Thái Lan… thì việc đầu tiên phải tốt từ giải vô địch quốc gia, từ đào tạo trẻ, cở sở vật chất… để có thể tiệm cận được các nền bóng đá hàng đầu. Tôi thấy đến thời điểm hiện tại chúng ta đang đi đúng hướng và nhiều cầu thủ của Việt Nam có thể ra nước ngoài thử sức.

Tôi nghĩ môi trường Nhật Bản phù hợp với bóng đá kỹ thuật nhất là họ ở châu Á nên phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, để thành công ở đây không phải dễ dàng với cầu thủ Việt Nam, không chỉ chúng ta mà cả cầu thủ Đông Nam Á, hiện tại chỉ có Chanathip là trường hợp ngoại lệ đã thành công. Điều quan trọng cầu thủ muốn ra nước ngoài, đội bóng phải cần cầu thủ của mình và cầu thủ cũng phải cần đội bóng để phục vụ cho vấn đề chuyên môn của mình chứ không phải cứ đi là sẽ thành công".

Lê Công Vinh: "So sánh giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản là quá khập khiễng" - Ảnh 2.

Công Vinh từng để lại dấu ấn tại Nhật Bản (Ảnh: Getty)

Khép lại trận đấu với Nhật Bản, các cầu thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho Cup quốc gia và V.League. Với riêng Quang Hải, ở đúng ngày sinh nhật tuổi 25 của mình anh sẽ hết hợp đồng với CLB Hà Nội. Bến đỗ mới của cầu thủ sinh năm 1997 vẫn còn là một ẩn số, dù vậy cựu cầu thủ Lê Công Vinh vẫn tin tưởng và hy vọng đàn em Quang Hải sẽ làm được một điều gì đó.

"Tôi không biết người đại diện và Quang Hải đang có những đội bóng nào quan tâm nhưng nếu có cơ hội Quang Hải đã quyết định đi, cậu ấy dũng cảm. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quang Hải, nếu Hải thành công thì rất tốt cho cậu ấy và bóng đá Việt Nam. Tôi luôn vui và luôn theo dõi những bước chân của những cầu thủ dám đương đầu với thử thách và muốn thay đổi mình".

https://sport5.vn/le-cong-vinh-so-sanh-giua-bong-da-viet-nam-va-nhat-ban-la-qua-khap-khieng-20220329004110173.htm