HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam khát khao vượt tầm Đông Nam Á"

HIẾU LƯƠNG , 16:43 28/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vòng loại 3 World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam chỉ còn một trận đấu nữa là khép lại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản vào lúc 17h35 (giờ Việt Nam) tại sân Saitama. Trận đấu khép lại hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo trong việc tìm tấm vé đi World Cup 2022.

Trước trận, HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối. Chúng tôi đã 9 trận, 7 trận đầu thua, trận thứ 8 thắng Trung Quốc. Kết quả của đội là thắng 1, thua 8, nghĩa là khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á vẫn còn độ dài nhất định.

Các cầu thủ của tôi lần đầu tiên dự giải, gặp toàn đối thủ mạnh và quan trọng. Các cầu thủ vẫn khát khao vượt tầm Đông Nam A để trưởng thành hơn nữa".

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam khát khao vượt tầm Đông Nam Á" - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) chạm trán Nhật Bản tại sân Mỹ Đình ngày 11/11/2021 ở vòng loại 3 World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Về tình hình lực lượng, HLV Park Hang-seo nói: "Tình hình của đội tuyển Việt Nam lúc này rất không tốt. Chúng tôi sang Nhật Bản chỉ còn 20 cầu thủ, số còn lại chấn thương hoặc nhiễm Covid-19 nên tổn thất lực lượng nhiều.

Trận cuối chúng tôi gặp Nhật Bản rất mạnh trên sân khách nhưng sẽ cố gắng hết sức. Tôi nghĩ không nên đánh giá về đội tuyển Nhật Bản. Tôi biết họ là đội mạnh ở châu Á. Họ có hệ thống quản lý hành chính, cầu thủ bóng đá tốt".

Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng chia sẻ: "Sau 6 năm, tôi trở lại Nhật Bản. Lần này khác vì tôi phục vụ cho ĐTQG. Tôi luôn tập trung, nỗ lực hết sức mình cùng tuyển Việt Nam có trận đấu tốt trên đất Nhật.

Đội hiện tại có nhiều khó khăn. Với tinh thần Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất trước Nhật Bản".

Năm 2016, Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu ở J.League 2 lần lượt cho Mito Hollyhock và Yokohama FC. Cả hai chỉ trụ được 1 năm trước khi về nước.

Năm 2021, thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ tiếp theo của Việt Nam sang Nhật Bản khoác áo Cerezo Osaka ở J.League 1. Đây là mùa giải thứ hai của Văn Lâm tại Nhật Bản nhưng anh chưa có nhiều cơ hội ra sân thi đấu.

https://sport5.vn/hlv-park-hang-seo-tuyen-viet-nam-khat-khao-vuot-tam-dong-nam-a-20220328164211994.htm