Tuyển Việt Nam hú hồn với Đức Chinh, Adriano Schmidt sau khi test Covid-19

HIẾU LƯƠNG , 12:50 28/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam có thêm một ngày hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 tại Nhật Bản.

Sáng 28/3, đội tuyển Việt Nam làm xét nghiệm nhanh Covid-19. Đức Chinh, Adriano Schmidt và một bác sĩ cho kết quả dương tính khiến toàn đội không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, đội tuyển Việt Nam nhận thông báo toàn bộ thành viên tại khách sạn Metropolitan Tokyo Ikebukuro có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19. Điều này đồng nghĩa các thành viên đủ điều kiện tham dự trận gặp Nhật Bản vào chiều tối 29/3. 

Nhóm cầu thủ và ban huấn luyện là F1 của trợ lý Lê Huy Khoa cũng trở lại sinh hoạt chung với toàn đội bình thường.

Tuyển Việt Nam hú hồn với Đức Chinh, Adriano Schmidt sau khi test Covid-19  - Ảnh 1.

Đức Chinh (trái) có kết quả test nhanh dương tính Covid-19 sáng 28/3 nhưng đến chiều kết quả PCR cho kết quả âm tính (Ảnh: VFF)

Trước đó, tuyển Việt Nam đã tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước khi sang Nhật Bản. Tại Việt Nam, đội có 8 cầu thủ nhiễm Covid-19 không thể sang Nhật Bản. Sau trận gặp Oman, đội mất thêm ba cầu thủ là trung vệ Thành Chung (bị treo giò), tiền đạo Tiến Linh và hậu vệ Văn Xuân (chấn thương).

Khi sang Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam tiếp tục mất thêm trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa do có kết quả dương tính Covid-19 khi làm xét nghiệm ở sân bay. Ông Khoa được đưa đi cách ly riêng, đồng thời kéo theo 15 thành viên F1 trong đó có 8 cầu thủ phải sinh hoạt theo chế độ đặc biệt.

Đội tuyển Việt Nam phải tuân thủ chế độ "bong bóng khép kín" nghiêm ngặt tại xứ sở mặt trời mọc. Mỗi thành viên ở một phòng. Phòng ăn có vách ngăn chia thành các nhóm nhỏ, hai thành viên ăn cùng một bàn có vách nhựa che chắn.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không gặp may ở buổi tập đầu tiên tại Nhật khi trời mưa to, gió lớn khiến toàn đội phải bỏ dở, chỉ tập được khoảng 50 phút. Buổi tập thứ hai ngày 27/3 diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn.

Chiều 28/3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thử sân Saitama. Trước đó, HLV Park Hang-seo và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận.

Trận Nhật Bản – Việt Nam diễn ra lúc 19h35 (giờ địa Phương) tức 17h35 (giờ Việt Nam) ngày 29/3. Trận đấu đã bán hết 60.000 vé, trong đó khán giả đội khách Việt Nam được dành riêng 3.000 vé. Ở lượt đi, tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 tại Mỹ Đình với pha lập công duy nhất của Junya Ito.

Đội tuyển Nhật Bản đang dẫn đầu bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 với 21 điểm sau 9 trận, cùng Saudi Arabia giành vé đến Qatar. Tuyển Việt Nam có 3 điểm, xếp cuối bảng và kém đội xếp trên Trung Quốc 3 điểm.

https://sport5.vn/tuyen-viet-nam-hu-hon-voi-duc-chinh-adriano-schmidt-sau-khi-test-covid-19-20220328121551078.htm