Nhà vô địch VBA 2019 trong ngày tái ngộ Saigon Heat: "Thật tuyệt khi được trở về nhà"

NHẬT PHẠM , 11:04 02/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đã 1 năm xa rời mảnh đất hình chữ S, Richard Nguyễn đã không thể giấu được sự vui mừng khi được quay trở lại Saigon Heat ở mùa giải năm nay.

Trước thềm mùa giải VBA 2020 diễn ra , đội bóng Saigon Heat đã có một sự bất ngờ cực lớn dành cho NHM khi đã tái hợp cùng với Richard Nguyễn, công thần của đội trong chức vô địch năm 2019 chỉ ít ngày trước khi mùa giải bắt đầu.

Đối với NHM Saigon Heat, họ hẳn sẽ không bao giờ quên hình ảnh một chàng trai luôn thi đấu lăn xả, nhiệt huyết mỗi khi được vào sân và với bản thân Richard Nguyễn, anh cũng có cảm giác tương tự khi được quay trở về đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp bằng câu nói: "Thật tuyệt khi được trở về nhà".

Nhà vô địch VBA 2019 trong ngày tái ngộ Saigon Heat: "Thật tuyệt khi được trở về nhà" - Ảnh 1.

Richard Nguyễn cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được khoác áo Saigon Heat thêm một lần nữa. Ảnh: Huy Phạm.

"Tôi rất vui khi được trở về và gặp gỡ mọi người một lần nữa. Đã có nhiều thứ thay đổi kể từ khi tôi ra đi, những gương mặt mới, BHL mới. Thế nhưng, tình yêu của tôi dành cho tất cả là không đổi và khi nhìn thấy năng lượng tích cực từ mọi người, tôi cảm thất thoải mái thật sự như khi được trở về nhà", chàng hậu vệ sinh năm 1999 chia sẻ cùng với Sport5 sau buổi tập đầu tiên.

Trước đó, khi danh sách VBA Draft Pool được công bố cũng như nhìn vào lực lượng bảo vệ mà Saigon Heat đưa ra, nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi  sự vắng mặt mang tên Richard Nguyễn. Bản thân chàng cầu thủ này cũng không còn lựa chọn nào khác, khi người bạn gái của anh vừa hạ sinh đứa con trai đầu lòng và với trách nhiệm của một người cha, sẽ rất khó để Richard có thể quay trở về và cống hiến cho đội ở mùa giải mới.

Nhà vô địch VBA 2019 trong ngày tái ngộ Saigon Heat: "Thật tuyệt khi được trở về nhà" - Ảnh 2.

Richard Nguyễn đã có một gia đình nhỏ êm ấm sau khi trở về từ VBA 2019. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, quãng thời gian tạm hoãn vì những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 có lẽ đã giúp Richard Nguyễn phần nào giải quyết được vấn đề của chính mình, bởi gia đình nhỏ của anh đã có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về của chàng hậu vệ này.

"Việc nghỉ thi đấu và sau đó là quyết định trở lại thật sự không hề dễ dàng. Tôi và bạn gái đã phải thảo luận với nhau rất nhiều, bởi tôi sẽ trở về Saigon Heat trong một quãng thời gian rất dài đấy. Thế nhưng, ý nghĩ trở lại và giúp đỡ những người đồng đội là nguyên nhân chính khiến tôi đồng ý với lời gọi của đội bóng".

Nhà vô địch VBA 2019 trong ngày tái ngộ Saigon Heat: "Thật tuyệt khi được trở về nhà" - Ảnh 3.

Không khí buổi tập đầu tiên của Richard Nguyễn với Saigon Heat diễn ra khá tốt. Ảnh: Nhật Phạm.

Không những phải xa gia đình trong ít nhất là 2 tháng, Richard Nguyễn còn phải trải qua quãng thời gian cách ly lên đến 14 ngày tại phòng riêng của khách sạn. Quãng thời gian cô độc sẽ khiến nhiều người cảm thấy buồn bã, tuy nhiên, chính gia đình của anh là liều thuốc tinh thần quý giá để giúp Richard vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.

"Tôi và bạn gái hầu như trò chuyện mỗi ngày, về đứa con trai cũng như những điều thường nhật trong cuộc sống. Họ đã giúp tinh thần tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều", Richard Nguyễn chia sẻ.

Nhà vô địch VBA 2019 trong ngày tái ngộ Saigon Heat: "Thật tuyệt khi được trở về nhà" - Ảnh 4.

Hậu vệ sinh năm 1999 này tin tưởng Saigon Heat sẽ tiếp tục thành công với một lực lượng mới và sự dẫn dắt của HLV Kevin Yurkus. Ảnh: Nhật Phạm.

Với việc Saigon Heat gần như đã chia tay khá nhiều trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Phạm Đức Kiên, Triệu Hán Minh hoặc Huỳnh Vĩnh Quang, họ đã sớm bổ sung những gương mặt mới như Hoàng Tú, Quang Lê hay Kim Ji Soo. Những cầu thủ này có sức trẻ, nhưng kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp của họ vẫn là một ẩn số, nhất là khi thi đấu dưới vai trò của một đội ĐKVĐ như Saigon Heat.

Là một cầu thủ từng đăng quang ngôi vương tại VBA, Richard Nguyễn phần nào chính là điểm tựa về mặt chuyên môn và tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Mặc dù cả giới chuyên môn và NHM đều cho rằng đây sẽ là mùa giải cực kỳ khó khăn với các cầu thủ trẻ của Saigon Heat, nhưng bản thân Richard lại không hề cảm thấy điều đó.

Nhà vô địch VBA 2019 trong ngày tái ngộ Saigon Heat: "Thật tuyệt khi được trở về nhà" - Ảnh 5.

Có thể thấy Richard Nguyễn đã lấy lại được vóc dáng sau quãng thời gian xa rời bóng rổ đỉnh cao. Ảnh: Nhật Phạm.

"Đúng là Saigon Heat có rất nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng bạn hãy nhìn lại mùa giải năm ngoái, chúng tôi cũng có một đội hình trẻ không kém cơ mà. Họ luôn nỗ lực trên sân, nghiêm túc tập luyện theo yêu cầu của HLV. Tôi không thấy bất kỳ vấn đề gì về các đồng đội mới cả, họ có thể trẻ và phần nào thiếu kinh nghiệm thi đấu, nhưng chúng tôi cũng có những đàn anh như Kim Bản, Phú Vinh, Minh An dẫn dắt họ. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".

Đối với Richard Nguyễn, những trải nhiệm trong lần đầu tham dự VBA ở mùa giải năm ngoái không gì khác ngoài lực lượng CĐV hùng hậu trên khắp các khán đài. Họ chính là nguồn động lực rất lớn cho "Ông 30" trong mỗi trận đấu và với Richard, anh luôn cảm thấy tiếc nuối khi không thể đồng hành cùng họ ở mùa giải năm nay.

Nhà vô địch VBA 2019 trong ngày tái ngộ Saigon Heat: "Thật tuyệt khi được trở về nhà" - Ảnh 6.

Điều nối tiếc lớn nhất của Richard Nguyễn ở VBA 2020 là không được gặp gỡ quá nhiều với NHM. Ảnh: Huy Phạm.

"Gửi tất cả những NHM Saigon Heat của tôi, tôi muốn nói rằng tôi rất yêu các bạn, bởi các bạn là sự hỗ trợ rất lớn dành cho đội bóng này. Thật tiếc khi các bạn không thể đến sân cổ vũ chúng tôi như trước, điều đó làm tôi cảm thấy như thiếu đi một phần quan trọng trong trái tim vậy. Tôi hứa sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để không làm phụ lòng các bạn", Richard Nguyễn gửi những lời nhắn nhủ yêu thương đến với NHM của đội trước thềm VBA 2020.