Nhà vô địch AFF Cup 2008 về Hà Nội FC làm trợ lý HLV

HIẾU LƯƠNG , 15:57 11/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Nội FC thông báo cựu danh thủ Dương Hồng Sơn sẽ làm trợ lý cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Thông báo được đưa ra vào chiều 11/3. Dương Hồng Sơn sẽ làm việc ngay từ lượt trận đá bù vòng 3 V.League 2021.

Trợ lý HLV Dương Hồng Sơn chia sẻ: “Tôi nhận được quyết định cách đây 1 tháng, trước trận Hà Nội FC gặp Bình Dương (Vòng 2 V.League 2021). Vì lý do khách quan, tôi chưa lên ngay được. Thời điểm này có thể nói là bước ngoặt của đội bóng nên HLV trưởng (Chu Đình Nghiêm) đề xuất tôi lên hỗ trợ.

Tôi từng xem qua 3 trận đấu của Hà Nội FC mùa này và nhận định được cách làm việc. Tôi từ cầu thủ sang làm HLV nhưng lứa cầu thủ Hà Nội FC hiện tại là thuận lợi cho tôi vì từng chơi cùng nhau. Tôi có tình cảm anh em, muốn xây dựng đội bóng, hy vọng giúp ích được cho HLV trưởng và CLB”.

Cựu danh thủ 38 tuổi nói về vấn đề của Hà Nội FC sau khi để thua hai trận liên tiếp tại V.League mùa này: “Cầu thủ Hà Nội FC đang bị quá tải. Thế nhưng, lứa cầu thủ này tốt nên trở ngại không lớn. Một vài trận đấu tới sẽ có sự gắn kết. Tôi nói với các em mình là một đội bóng, có tố chất, tinh thần, lối chơi rõ ràng, cầu thủ ngoại sẽ dần hòa nhập từ đó cả thiện được vị trí của đội bóng”.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 về Hà Nội FC làm trợ lý HLV - Ảnh 1.

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn chính thức trở về Hà Nội FC làm trợ lý HLV (Ảnh: Huyền Trang)

Dương Hồng Sơn là thủ môn xuất sắc một thời của bóng đá Việt Nam. Anh sinh năm 1982, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA.

Năm 2008 là năm đỉnh cao của Dương Hồng Sơn, cũng là bước ngoặt của sự nghiệp cầu thủ khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Tại giải đấu năm ấy, Hồng Sơn thi đấu xuất thần, ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Dương Hồng Sơn còn giành Quả bóng vàng Việt Nam 2008, trở thành thủ môn thứ hai có được vinh dự này sau Võ Văn Hạnh.

Trước đó 1 năm, Dương Hồng Sơn còn ký hợp đồng chuyển sang thi đấu cho Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) ở giải hạng Nhất, cùng đội bóng thủ đô thăng hạng lên chơi V.League 2008. Anh thi đấu cho Hà Nội FC đến khi giải nghệ vào năm 2016.

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Hồng Sơn chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ ở Hà Nội. Anh từng dẫn dắt đội trẻ Hà Nội tham dự Giải hạng Nhì. Năm 2020, anh dẫn dắt CLB Phú Thọ, giúp đội bóng lên chơi tại Giải hạng Nhất 2021.

Trở lại Hà Nội FC, Dương Hồng Sơn không lạ lẫm với các thành viên trong ban huấn luyện. Anh thậm chí còn được gặp lại đồng đội từng vô địch AFF Cup 2008 là tiền vệ Lê Tấn Tài, Phạm Thành Lương.

Hiện tại, Hà Nội FC có HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, trợ lý Nguyễn Công Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, HLV thủ môn Trần Tiến Anh, bác sĩ Vũ Thành Luân và HLV thể lực Lee Gi-nam.