HLV Dương Hồng Sơn: "Nếu đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh hơn, tôi nghĩ Công Phượng không được đá chính"

HỒNG PHÚ , 20:33 09/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Dương Hồng Sơn, thủ thành cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2008, đã có những nhận định xét về màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào tại AFF Cup 2018.

Lào 0-3 Việt Nam | Công Phượng, Quang Hải tỏa sáng

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ tại AFF Cup 2008 với chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào. Ở trận đấu này, Công Phượng đã thi đấu rất tốt với 1 bàn thắng cùng những tình huống khiến hàng phòng ngự đối phương bối rối. Sau trận đấu, anh đã được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Dù vậy, nhận xét về màn trình diễn của cầu thủ người xứ Nghệ, HLV Dương Hồng Sơn - nhà vô địch AFF Cup 2008 - dành những lời khen nhưng cũng thẳng thắn bày tỏ: "Công Phượng luôn là thế. Khi gặp đội bóng không mạnh và cần phá vỡ hàng phòng ngự thì Phượng làm được điều đấy. Tuy nhiên nếu trận đấu ngày hôm nay mà đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh thì tôi nghĩ Công Phượng không được xếp đá chính".

Bên cạnh đó, cựu Quả bóng vàng Việt Nam cũng giành những lời khen cho Quang Hải với cú sút phạt thành bàn đẹp mắt. Ông chia sẻ: "Trận đấu hôm nay HLV Park Hang-seo xếp Quang Hải đá lùi sâu là hợp lý. Quang Hải rất mạnh ở những tình huống trên vòng 16m50 của đối phương. 

Về cú sút phạt thành bàn, Quang Hải đã từng ghi những bàn thắng như thế rồi và đó là lợi thế của Việt Nam. Quang Hải có rất nhiều bàn thắng đẹp từ những cự ly như thế và đối phương rất dè chừng Hải. Bàn thắng của Quang Hải ở trận này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nếu Việt Nam phải chơi với những đối thủ mà khiến thế trận giằng co thì những quả phạt ấy là lợi thế của đội tuyển Việt Nam".

HLV Dương Hồng Sơn: Nếu đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh hơn, tôi nghĩ Công Phượng không được đá chính - Ảnh 2.

HLV Dương Hồng Sơn cho rằng Công Phượng đã thi đấu tốt trước đội tuyển Lào nhưng không chắc liệu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai có được ra sân trước những đối thủ mạnh hơn. Ảnh: Hiếu Lương

Nhận định về màn trình diễn chung của thầy trò HLV Park Hang-seo, HLV Dương Hồng Sơn cho rằng trận đấu này chiến lược gia người Hàn Quốc đã thể hiện rõ ý đồ tấn công với mục tiêu ghi nhiều bàn thắng. Cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam bày tỏ quan điểm:

"Tính toán của HLV Park Hang-seo là tận dụng lợi thế khi gặp đội bóng yếu để gia tăng những bàn thắng nhằm sau này tính hiệu số. Trận tiếp theo của Lào sẽ gặp Malaysia, và nếu như Malaysia hòa trên sân Việt Nam (vào ngày 16/11) thì hiệu số bàn thắng bại là lợi thế cho Malaysia. 

Do đó, đội hình chiến thuật của HLV Park Hang-seo ở trận này ông xác định là phải tấn công kể từ khi bóng khai cuộc. Những con người có mặt trên sân cũng thiên về tấn công nhiều hơn phòng ngự".

HLV Dương Hồng Sơn: Nếu đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh hơn, tôi nghĩ Công Phượng không được đá chính - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ tại AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương

Ông nói thêm: "Lào thậm chí còn không có cơ hội lên bóng. Nếu họ có cơ hội lên bóng thì cái đấy lại là điểm mạnh của Việt Nam, họ sẽ dính đòn của Việt Nam nếu chơi đôi công. Một giải đấu nào cũng thế, trận mở màn bao giờ cũng quan trọng nhất giống như là chạy rốt-đa.

Trận vừa qua, Việt Nam cầm bóng nhiều hơn. Và tôi cho rằng mình khởi động cho một giải đấu thì với tỷ số cũng như chiến thuật thì cũng chưa có gì bộc lộ quá nhiều ra cả.

Tuy nhiên, cái mình được hôm nay đầu tiên là 3 điểm và thứ hai là lối chơi không để đối phương bắt bài. Tùy từng thế trận HLV Park Hang-seo sẽ có sự thay đổi. Nếu gặp đối thủ mạnh thì chúng ta lại quay lại lối chơi như khi gặp các đội Tây Á".

HLV Dương Hồng Sơn: Nếu đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh hơn, tôi nghĩ Công Phượng không được đá chính - Ảnh 4.

HLV Dương Hồng Sơn cho rằng đấu pháp của HLV Park Hang-seo sẽ có sự linh hoạt trước từng đối thủ

Ở lượt đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được trở về Việt Nam để đối đầu với Malaysia. Nhận định về đối thủ này, HLV Dương Hồng Sơn cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải dè chừng:

"Vừa qua Malaysia cũng nhọc nhằn mới thắng được Campuchia trong một trận đấu khá tẻ nhạt. Điều quan trọng bây giờ là khi cả Việt Nam lẫn Malaysia đều có 3 điểm nhưng chúng ta ở cuộc đối đầu sắp tới chúng ta sẽ không thể đá như trước đội tuyển Lào được. Malaysia có con người, có cách chơi và lối chơi mà chúng ta phải dè chừng.

Trận đấu tới theo tôi ông Park sẽ có những thay đổi về con người ra sân. Chúng ta dè chừng đối phương nhưng sẽ phải áp đặt lối chơi lên họ".

HLV Dương Hồng Sơn: Nếu đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh hơn, tôi nghĩ Công Phượng không được đá chính - Ảnh 5.

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam