Nguyễn Hai Long: "Hà Nội FC là đội mạnh số 1 Việt Nam"

HIẾU LƯƠNG , 19:56 25/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nguyễn Hai Long, tiền vệ trẻ đang nổi của bóng đá Việt Nam, cho biết anh không mất nhiều thời gian để nhận lời đầu quân cho Hà Nội FC.

"Chắc chắn Hà Nội FC là đội mạnh số 1 Việt Nam. Không có lý do gì để từ chối lời đề nghị từ Hà Nội FC", Hai Long chia sẻ sau trận giao hữu Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-1 chiều 25/1.

Sau biến cố ở CLB cũ Than Quảng Ninh, Hai Long trở thành cầu thủ tự do. Hà Nội FC là đội nhanh chân nhất để có được sự sở hữu của tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Hai Long: "Hà Nội FC là đội mạnh số 1 Việt Nam" - Ảnh 1.

Nguyễn Hai Long (áo vàng) có trận đấu đầu tiên trong màu áo Hà Nội FC vào chiều 25/1 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiền vệ sinh năm 2000 chia sẻ: "Trước khi về đây, tôi suy nghĩ rất nhiều khi nhìn thấy các anh lớn đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, không vì lý do đó mà tôi chùn bước. Tôi sẽ quyết tâm thể hiện trước ban huấn luyện.

Nếu không được thi đấu là do bản thân mình. Tôi nghĩ cần tập luyện nhiều hơn để khi có cơ hội sẽ thể hiện được tốt nhất có thể".

Sau quãng thời gian tập trung cùng đội U21 Hà Nội, Hai Long trở lại đội 1 tập luyện. Anh cho biết không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với lối chơi và cách sinh hoạt ở đội bóng mới.

"May mắn là Than Quảng Ninh và Hà Nội FC có chung lối chơi trên tinh thần kiểm soát bóng và tấn công. Tôi không gặp khó khăn nào cả", Hai Long nói.

Chiều 25/1, Hai Long đá chính 90 phút ở trận Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-1 tại sân Hàng Đẫy. Đây là trận đầu tiên của Long trong màu áo mới nên được trao cơ hội thi đấu nhiều nhất có thể.

HLV Park Choong-kyun cho nhiều cầu thủ trẻ thi đấu, trong đó, Hai Long và Bùi Hoàng Việt Anh là những nhân tố trụ cột, đại diện cho tương lai của đội bóng thủ đô.

Nguyễn Hai Long nổi lên ở hai mùa giải gần đây trong màu áo Than Quảng Ninh. Trước đó, anh có thời gian bắt đầu tập trẻ ở Trung tâm Viettel. Hai Long thi đấu chững chạc trước tuổi, có nét hao hao Đỗ Hùng Dũng và nhận được lời khen từ HLV lão làng Phan Thanh Hùng.

Ở cấp độ đội tuyển, Hai Long là nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á 2022, anh có hai đường kiến tạo quan trọng giúp đội nhà lọt vào vòng chung kết.

"Tôi rất vui vì góp công vào chiến thắng của đội. Quan trọng là chúng tôi đã thắng và giành vé đi Uzbekistan (chủ nhà VCK U23 châu Á 2022)", Hai Long nói.

"Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên hai trận đấu ấy giúp tôi rút ra nhiều điều bổ ích. Tôi rất tiếc khi không được triệu tập lên đội U23 chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á 2022 nhưng tích cực thì tôi có nhiều thời gian chuẩn bị cùng Hà Nội FC".

Nguyễn Hai Long: "Hà Nội FC là đội mạnh số 1 Việt Nam" - Ảnh 2.

Nguyễn Hai Long (phải) khẳng định anh gia nhập Hà Nội FC vì đây là đội mạnh số 1 Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Hai Long nhấn mạnh: "Được thi đấu trong màu áo ĐTQG, đại diện cho đất nước luôn đem đến cảm xúc tự hào. Tôi cố gắng chắt chiu từng cơ hội ra sân được trao".

Hà Nội FC bước vào kỳ nghỉ Tết âm lịch từ ngày 28/1. Toàn đội có khoảng 10 ngày nghỉ trước khi trở lại tập luyện.

HLV Park Choong-kyun có khoảng 2 tuần lắp ráp đội hình hiện tại với nhóm cầu thủ trở về từ đội tuyển Việt Nam. Ở trận ra quân V.League 2022, Hà Nội FC tiếp đón CLB Thanh Hoá trên sân nhà.

Mùa giải 2022 sẽ rất khó khăn với Hà Nội FC khi đối diện với những CLB đang tiến bộ như HAGL, Viettel hay được đầu tư lớn như Hải Phòng, Bình Định. Tuy nhiên, mục tiêu vô địch của đội vẫn không thay đổi.

https://sport5.vn/nguyen-hai-long-ha-noi-fc-la-doi-manh-so-1-viet-nam-20220125195024166.htm