Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu

HIẾU LƯƠNG , 18:22 25/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tới sân Hàng Đẫy xem trận giao hữu Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-1 vào chiều 25/

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 1.

Đỗ Duy Mạnh vẫn phải đeo đai hỗ trợ vai sau chấn thương trật khớp gặp phải ở bán kết AFF Cup 2020 vào tháng 12/2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 2.

Chấn thương của Duy Mạnh hồi phục tích cực. Dù phải đeo đai hỗ trợ nhưng anh vẫn có thể tự lái ô tô từ nhà đến sân Hàng Đẫy

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 3.

Sau trận đấu, Duy Mạnh xuống gặp gỡ các đồng đội với tâm trạng rất thoải mái. Anh cho biết có thể bỏ đai hỗ trợ sau kỳ nghỉ Tết âm lịch

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 4.

Duy Mạnh gặp gỡ ngoại binh Djuro Zec, tân binh của Hà Nội FC. Tiền vệ người Serbia sinh năm 1990 và đang thi đấu khá tốt

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 5.

Trước đó, Duy Mạnh theo dõi trận đấu trên khán đài. Anh xuống sân lắng nghe chia sẻ từ chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang trước kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 6.

Chủ tịch Hà Nội FC (giữa) cho biết mục tiêu của đội ở mùa giải này là vô địch V.League. Các cầu thủ phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng từ ngay bây giờ và thi đấu tốt 4 trận đầu tiên mùa giải trước khi bước vào kỳ nghỉ nhường chỗ cho SEA Games 2021

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 7.

Trở lại với trận đấu, Hà Nội FC làm chủ thế trận trong hiệp 1. Đội bóng thủ đô có bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền nhờ công tiền đạo Josip Ivancic (áo vàng)

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 8.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC có thêm bàn thắng do cầu thủ Hải Phòng phản lưới nhà. Nhiều cầu thủ trẻ được tung vào sân khiến Hà Nội FC chuyển từ kiểm soát bóng sang phòng ngự phản công. Cuối trận, đội thủng lưới 1 bàn sau pha đá phạt tốt của Thành Đồng bên phía Hải Phòng

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu - Ảnh 9.

Hà Nội FC chưa thể chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới khi 7 cầu thủ quan trọng vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. HLV Park Choong-kyun chỉ có lực lượng tốt nhất sau kỳ nghỉ Tết và có khoảng 2 tuần chuẩn bị cho trận mở màn gặp Thanh Hoá tại vòng 1 V.League 2022

 

https://sport5.vn/duy-manh-chua-the-thao-dai-bao-ve-vai-tu-lai-xe-den-san-xem-ha-noi-fc-da-giao-huu-2022012518202991.htm