Nguyễn Công Phương hướng đến trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 cùng U16 Việt Nam

Thanh Xuân , 00:33 28/07/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều ngày 27/7, U16 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự U16 Đông Nam Á. Đội trưởng U16 Việt Nam đặt quyết tâm cao tại giải đấu.

Chiều ngày 27/7, U16 Việt Nam với 40 thành viên, trong đó bao gồm 28 cầu thủ đã có mặt sân bay Nội Bài (Hà Nội) để lên đường sang Indonesia tham dự U16 Đông Nam Á 2022. Chuyến bay trở U16 Việt Nam cất cánh lúc 18h30. U16 Việt Nam sẽ quá cảnh tại Singapore trong khoảng 7 tiếng đồng hồ, trước khi tiếp tục cho chặng bay thứ 2, từ sân bay Changi (Singapore) lúc 6h20 đến sân bay quốc tế Soekarno Hatta (thủ đô Jakarta, Indonesia) vào thời điểm 7h05. Tiếp đó, U16 Việt Nam sẽ có thời gian chờ kéo dài 7 tiếng đồng hồ và bắt đầu chặng bay vào lúc 14h45, từ Jakarta tới Yogyakarta vào 16h10 cùng ngày.

Nguyễn Công Phương hướng đến trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 cùng U16 Việt Nam - Ảnh 1.

U16 Việt Nam tại sân bay Nội Bài (Ảnh: VFF)

Dù phải di chuyển khá vất vả với tổng thời gian gần 1 ngày nhưng các cầu thủ trẻ rất háo hức với giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ.

"Với tôi và nhiều bạn, đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi hy vọng thông qua giải đấu này, bản thân tôi cũng như nhiều bạn sẽ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn. Rất mong đội có thể đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy đã tạo điều kiện cho chúng tôi", Nguyễn Công Phương - đội trưởng U16 Việt Nam chia sẻ.

Nguyễn Công Phương hướng đến trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 cùng U16 Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Công Phương U16 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Tại U16 Đông Nam Á, U16 Việt Nam nằm ở bảng A với chủ nhà Indonesia , Singapore và Philippines. Bảng B có sự góp mặt của Thái Lan , Timor Leste, Lào và Brunei trong khi Malaysia sẽ bảo vệ ngôi vô địch trước các đối thủ cùng bảng C là Australia, Myanmar và Campuchia.

Các cầu thủ trong thời gian chờ làm thủ tục (Ảnh: VFF)

Danh sách U16 Việt Nam tham dự Giải U16 Đông Nam Á 2022:

Thủ môn (4): Phạm Đình Hải (Hà Nội), Tôn Thất Gia Đạt (Huế), Dương Phúc Hưng (Bình Dương), Đỗ Quyền Anh (SLNA).

Hậu vệ (10): Khúc Trung Hiếu, Lê Nguyễn Quốc Kiên, Lê Thắng Long (PVF), Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trung Nguyên (Đà Nẵng), Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thượng (Huế), Đỗ Minh Quân (Hà Nội), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Hữu Trọng (TP.HCM).

Tiền vệ (10): Nguyễn Khánh Hoàng (PVF), Nguyễn Trọng Tuấn (SLNA), Huỳnh Văn Danh (Đà Nẵng), Trần Quang Huy (Huế), Nguyễn Xuân Toàn (Hà Nội), Bùi Quốc Duy (Đồng Tháp), Lê Đức Phát, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phương, Hoàng Công Hậu (Viettel).

Tiền đạo (4): Bùi Hoàng Sơn (PVF), Lê Đình Long Vũ (SLNA), Phan Thanh Đức Thiện (Đà Nẵng), Võ Tuấn Phong (TP.HCM).


https://sport5.vn/nguyen-cong-phuong-huong-den-tran-chung-ket-u16-dong-nam-a-2022-cung-u16-viet-nam-20220727183818148.htm