Người Việt ở Dubai: "Tuyển Việt Nam không nên xem thường nắng nóng ở UAE"

HIẾU LƯƠNG , 03:55 16/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Người Việt Nam ở UAE đang rất háo hức được gặp thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

UAE tháng 6 như "chảo lửa"

Đội tuyển Việt Nam đã được cảnh báo về thời tiết nắng nóng khi sang UAE thi đấu trong tháng 6. Một số người Việt sinh sống tại Dubai cho biết tuyển Việt Nam nên cảnh giác với thời tiết để đảm bảo sức khoẻ.

Năm 2019, đội tuyển Việt Nam từng thi đấu ở UAE thuộc giải Asian Cup. Tuy nhiên, thời điểm thi đấu là tháng 1 nên khí hậu khá thoải mái.

Người Việt ở Dubai: "Tuyển Việt Nam không nên xem thường nắng nóng ở UAE" - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam đến sân Al Maktoum cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Chị Trần Ánh Nguyệt (35 tuổi) có 3 năm sinh sống và làm về lĩnh vực du lịch tại Dubai chia sẻ: "Tháng 6 ở Dubai nhiệt độ thường từ 36-40 độ C vào buổi sáng, tối thì giảm xuống 26-30 độ C nhưng cảm giác thì vẫn như buổi sáng. Độ ẩm cũng thất thường.

Nhiều người nghĩ ở UAE chỉ có nóng khô nhưng nếu sang thì mới biết có cả nóng ẩm như Việt Nam vì nằm gần biển. Những hôm nào như vậy thì khó chịu không kể đâu hết vì oi bức, chỉ muốn ngồi trong phòng cho mát thôi".

Phóng viên Anh Phương của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thường trú tại Trung Đông cho biết: "Người ta ví mùa hè ở vùng Vịnh "như một chảo lửa". Thời gian tôi làm việc ở đây gần như không thấy sự kiện văn hoá thể thao nào tổ chức vào mùa hè.

Độ ẩm ở đây cao nên vừa nóng vừa ngột ngạt. Đội tuyển Việt Nam thi đấu lúc 20h45. Nhiều người nghĩ ban đêm thì cái nóng giảm nhưng thực tế chỉ có nhiệt độ giảm thôi, còn sự ngột ngạt oi bức thì không".

Khi được hỏi có lời khuyên nào cho đội tuyển Việt Nam, chị Nguyệt nói: "Tuyển Việt Nam sang đây chưa phải tháng cao điểm nắng nóng (tháng 7). Cơ thể VĐV chắc cũng khoẻ hơn người thường nhưng cũng cần cảnh giác, không nên xem thường nắng nóng ở UAE. Chuyện sốc nhiệt, ốm vì thay đổi thời tiết ở bên này là chuyện thường tình vào mùa hè.

Kinh nghiệm của tôi là không nên ở trong phòng dùng điều hoà nhiệt độ cả ngày, nên ra ngoài hoạt động với khung giờ nhất định để thích ứng, vài ngày đầu sẽ khó chịu nhưng sau sẽ quen dần. Nếu hoạt động ở trời nắng nên dùng nhiều kem chống nắng. Thực phẩm nếu được nên mang từ Việt Nam sang để sử dụng, đặc biệt là nhiều rau xanh".

Mùa hè ở UAE kéo dài từ tháng 5 đến cuối tháng 10. Không ngẫu nhiên mà các giải bóng đá ở UAE được tổ chức từ tháng 11 đến tháng 5 hàng năm để tránh nắng nóng.

Người Việt ở Dubai: "Tuyển Việt Nam không nên xem thường nắng nóng ở UAE" - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam từng chạm trán Jordan ở Asian Cup 2019 lúc 16h00 nhưng thời điểm đó là mùa đông ở UAE nên thời tiết vẫn dễ chịu (Ảnh: Hiếu Lương)

Nắm được tình hình, VFF đã cử ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia, sang UAE từ ngày 14/5 để thực hiện công tác tiền trạm cho đội tuyển Việt Nam.

Trong tối 15/5, đội tuyển futsal Việt Nam cũng lên đường sang UAE để chuẩn bị thi đấu play-off với Lebanon tranh vé đi World Cup. Những kinh nghiệm của đội cũng sẽ giúp ích nhiều cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ngoài việc tập luyện vào giờ gần trưa ở Hà Nội để làm quen với nắng nóng, đội tuyển Việt Nam cũng được sang UAE sớm 10 ngày so với lịch thi đấu. Khoảng thời gian này được đánh giá vừa đủ để thích ứng với khí hậu nơi đây.

Háo hức chờ UAE cho người hâm mộ vào sân xem vòng loại World

Đội tuyển Việt Nam thi đấu vào lúc 20h45 là khung giờ lý tưởng để người hâm mộ tại Dubai đến theo dõi. Nhiều người Việt vẫn bám trụ ở UAE dù đợt dịch Covid-19 khiến công việc bị ảnh hưởng nhiều trong năm 2020.

Anh Nguyễn Thế Tâm (30 tuổi), nhân viên một công ty tài chính ở thủ đô Abu Dhabi, cho biết đã có kế hoạch tự lái ô tô đến Dubai để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

"Lúc này, UAE có trung bình 2.000 ca nhiễm Covid-19/ngày. Thế nhưng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như khi chưa có dịch. Người dân chỉ cần đeo khẩu trang, mang theo nước sát khuẩn bên người. Nói chung, cuộc sống ở đây đang như bình thường rồi", anh chia sẻ thêm về tình hình dịch bệnh. Giờ chỉ còn chờ UAE cho phép khán giả vào sân.

Người Việt ở Dubai: "Tuyển Việt Nam không nên xem thường nắng nóng ở UAE" - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Thế Tâm chụp ảnh trong muốn chuyến đi chơi ở Dubai vào tháng 3/2021 (Ảnh: IGNV)

Hiệp hội bóng đá UAE (UAEFA) xin phép chính phủ để mở cửa một phần các SVĐ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cơ sở đầu tiên nằm ở độ bao phủ của vaccine trên lãnh thổ.

UAE có dân số khoảng 10 triệu người và một nửa trong số này đã hoàn thành việc tiêm hai mũi vaccine Covid-19. Nhiều người nước ngoài làm việc lâu năm cũng được tiêm, trong đó có anh Tâm.

Người nước ngoài đến UAE giờ chỉ cần làm xét nghiệm Covid-19 trong 72 giờ trước khi sang UAE và có kết quả âm tính. Khi đến sân bay sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm và chờ kết quả trong khoảng 4 giờ đồng hồ, nếu âm tính họ được hoạt động tự do và tự phòng dịch mà không phải cách ly.

UAEFA cũng đưa ra quy định về đối tượng khán giả được vào sân theo dõi bóng đá. Một là khán giả đó đã hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 trước khi trận đấu diễn ra 28 ngày. Hai là khán giả phải làm xét nghiệm Realtime-PCR trong 48 giờ trước trận đấu và có kết quả âm tính.

Người Việt Nam ở UAE vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng để một lần nữa được làm sống lại không khí cuồng nhiệt như ở Asian Cup cách đây hai năm.