Tuyển Việt Nam loại 10 cầu thủ trước khi sang UAE

HIẾU LƯƠNG , 17:12 15/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam sẽ chốt danh sách 28 cầu thủ trước khi sang UAE, trong đó có thủ môn Đặng Văn Lâm.

Danh sách hiện tại của đội tuyển Việt Nam gồm 37 cầu thủ với 4 thủ môn. HLV Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách xuống 27 trước khi sang UAE vào ngày 26/5. Cái tên thứ 28 sẽ là thủ môn Đặng Văn Lâm.

Như đã đưa tin, Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang UAE dự kiến vào ngày 27/5. Cerezo Osaka cho phép Văn Lâm rời đội sau vòng 16 J.League 1 (26/5) trong trường hợp hai thủ môn Kim Jin-hyeon và Kenya Matsui không bị chấn thương hay treo giò.

Tuyển Việt Nam loại 10 cầu thủ trước khi sang UAE - Ảnh 1.

Văn Hậu nhiều khả năng không cùng đội tuyển Việt Nam sang UAE do chưa hồi phục chấn thương (Ảnh: Hiếu Lương)

Trước đó, thủ môn sinh năm 1993 vẫn nằm trong diện theo dõi của ban huấn luyện đội tuyển vì chưa thi đấu từ tháng 12/2020. Ngoài ra, anh mới được tập luyện nghiêm túc được hơn 2 tuần tại Cerezo Osaka do rời Muangthong United từ tháng 1/2021 vì mâu thuẫn hợp đồng.

Khi sang UAE, Văn Lâm tiếp tục được theo dõi. HLV Park Hang-seo, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh sẽ trực tiếp đánh giá phong độ và cảm giác bóng của Văn Lâm.

Văn Lâm bắt chính cho đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 6/2017. Ở vòng loại World Cup 2022, Văn Lâm ra sân trọn vẹn 450 phút ở 5 trận đã qua.

Khi thi đấu ở UAE, đội tuyển Việt Nam được chốt danh sách 23 cầu thủ trước mỗi trận đấu. Mỗi trận được đăng ký cầu thủ khác nhau, bắt buộc phải có 3 thủ môn.

Danh sách 28 cầu thủ sang UAE của đội tuyển Việt Nam không phải nhiều. Indonesia chốt danh sách 28 cầu thủ sang UAE vào ngày 17/5. Đội tuyển Thái Lan thậm chí còn dự tính đem tới 38 cầu thủ sang UAE vào ngày 21/5, phòng trường hợp bùng phát dịch Covid-19 trong đội.

Trong khi đó, Malaysia chỉ đem theo 25 cầu thủ. HLV Tan Cheng Hoe xem đây là dàn tinh binh mạnh nhất và không cần thay đổi. Đội tuyển UAE có lợi thế là nước chủ nhà nhưng cũng đã chốt danh sách 34 cầu thủ.

Tuyển Việt Nam loại 10 cầu thủ trước khi sang UAE - Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia sẽ sang UAE từ ngày 17/5 và có hai trận giao hữu (Ảnh: Bola)

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đóng cửa tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để phòng dịch Covid-19. Trước ngày 23/5, đội sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu giao hữu với U22 Việt Nam trong đợt tập trung tại Hà Nội. Ngày 31/5, đội có trận giao hữu với Jordan tại UAE.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm 1 tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận đầu tiên gặp Indonesia vào ngày 7/6. HLV Park Hang-seo được tái ngộ HLV đồng hương Shin Tae-yong.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Malaysia và UAE vào ngày 11/6 và 15/6. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành tối thiểu 6 điểm sau 3 trận.

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Malaysia xếp thứ hai với 9 điểm. Thái Lan và UAE xếp sau với lần lượt 8 và 6 điểm.