Ngôi sao UFC Hàn Quốc đến thăm võ đường MMA lâu đời nhất Việt Nam

THÀNH ĐẠT , 15:27 02/11/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Võ sĩ Choi Doo-ho đến thăm võ đường Liên Phong - CLB MMA đầu tiên của Việt Nam chiều 1/11 và giao lưu với các võ sĩ tại đây.

Ngay sau sự kiện AFC 21 tại Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cuối tuần qua, các thành viên của CLB MMA đến từ Hàn Quốc Team MAD đã có chuyến thăm quan và tập luyện giao lưu tại CLB MMA lâu đời nhất Việt Nam - võ đường Liên Phong.

Trong các thành viên của đoàn Team MAD có 1 nhân vật đáng chú ý đối với người hâm mộ giải đấu đình đám UFC, đó là Choi Doo-ho. Sinh năm 1991 tại Busan, anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu MMA chuyên nghiệp từ năm 2009 ở các giải đấu tại Hàn Quốc và Nhật Bản trước khi có được bản hợp đồng với UFC năm 2014.

Ngôi sao UFC Hàn Quốc đến thăm võ đường MMA lâu đời nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Trần Quang Lộc và Choi Doo-ho sau khi đấu tập

Tại đây anh đã thi đấu 6 trận, có thành tích 3 thắng, 3 thua. Trong các trận đấu này, Doo-ho đã có trận đấu để đời cùng Cub Swanson tai UFC 206 Holloway vs. Pettis. Dù để thua về điểm số nhưng đây là trận đấu đỉnh cao của Doo-ho, sau đó UFC và nhiều chuyên trang uy tín đã bầu chọn đây là trận đấu hay nhất của năm 2016.

Qua sự giới thiệu của CLB Cocky Buffalo, võ sĩ có biệt danh "Korean Superboy" và các đồng đội muốn đến xem bởi anh đã nghe rất nhiều về Liên Phong và diễn viên Johnny Trí Nguyễn qua những người bạn Việt Nam của anh và báo chí nước nhà.

Phía chủ nhà đã chào đón các võ sĩ Hàn Quốc bằng bài tập bộ trợ đặc trưng của võ đường Liên Phong. Doo-ho và các võ sĩ khác tỏ ra vô cùng phấn khích khi tham gia bài tập này. Sau đó, đại diện Team MAD đã hướng dẫn các đòn thế của bộ môn Jiu-Jitsu cho phía Liên Phong cũng như tập đối kháng.

Ngôi sao UFC Hàn Quốc đến thăm võ đường MMA lâu đời nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Đại diện CLB Team MAD hướng dẫn kỹ năng Jiu-jitsu

Sau màn chào hỏi, ngôi sao của Liên Phong là Trần Quang Lộc đã đấu tập theo thể thức boxing với Choi Doo-ho. Dù chỉ là đấu tập, nhưng tốc độ và sự chuẩn xác của 2 bên đều ở mức cao.

Chia sẻ sau sự kiện, Quang Lộc cho biết anh đã học hỏi được rất nhiều, không chỉ về kỹ năng mà còn cả về hướng phát triển cho MMA Việt Nam:

"Các võ sĩ Hàn Quốc được tập luyện quá bài bản. Hiện tại ở Việt Nam đang thiếu những đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp để có thể xây dựng các võ sĩ đỉnh cao. Đầy đủ các hạng cần và đầy đủ những con người đồng hành là điều chúng ta cần hướng tới".

Ngôi sao UFC Hàn Quốc đến thăm võ đường MMA lâu đời nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Quang Lộc đấu tập cùng Choi Doo-ho

Hiện Quang Lộc đang trong quá trình chuẩn bị cho chung kết LION Championship 2022 vào ngày 26/11 tới gặp đối thủ cũ Kamil Nguyễn Văn. "Quái vật da nâu" cho biết những kinh nghiệm rút ra từ buổi giao hữu này sẽ giúp anh thi đấu tốt.

"Sau khi so găng với Choi Doo-ho, tôi cảm nhận được đẳng cấp về nhịp độ và chọn thời điểm. Học hỏi được từ các võ sĩ đẳng cấp như vậy rõ ràng bản thân tôi sẽ được nâng cấp. Tại chung kết LION Championship 2022 sắp tới, tôi sẽ giành chiếc đai vô địch".

Ảnh: Thành Đạt