Ngồi dự bị ở hiệp 4, Russell Westbrook nhận đòn "cảnh cáo" của Los Angeles Lakers?

NHẬT PHẠM , 20:40 20/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thất bại 104-111 trước Indiana Pacers đã khiến Los Angeles Lakers chìm sâu trong khủng hoảng. Trong đó, Russell Westbrook dường như đang nhận về những đòn cảnh cáo đầu tiên khi bị HLV Frank Vogel cất lên ghế dự bị trong phần lớn thời gian của hiệp 4.

Los Angeles Lakers có cuộc tiếp đón Indiana Pacers trên sân nhà Crypto.com Arena trong trận đấu diễn ra vào sáng 20/1 (giờ Việt Nam). Mặc dù có rất nhiều lợi thế từ sân nhà, lực lượng và phong độ, Los Angeles Lakers vẫn mang về một kết quả đáng thất vọng. Quãng thời gian từ cuối hiệp thi đấu thứ 3 cho đến giữa hiệp 4 cũng là lúc Los Angeles Lakers thi đấu tệ hại nhất. Từ chỗ dẫn trước 80-72, họ để đối thủ lật lại tỉ số 87-95 và đón nhận thất bại 104-111.

Ngồi dự bị ở hiệp 4, Russell Westbrook nhận đòn "cảnh cáo" của Los Angeles Lakers? - Ảnh 1.

Russell Westbrook không được HLV Frank Vogel tin dùng trong 4 phút cuối cùng của trận đấu với Indiana Pacers

Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Russell Westbrook đã không góp mặt trên sân trong 4 phút thi đấu cuối cùng. Đây là một điều hoàn toàn không bình thường đối với Los Angeles Lakers. Với tư cách là một cầu thủ xuất phát chính và là ngôi sao thứ 3 của đội, Russell Westbrook luôn được mặc định 1 suất thi đấu trong giai đoạn Crunch-Time (*) của bất kỳ trận đấu nào.

Tuy nhiên, đó là những gì đã xảy ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena trong ngày hôm nay. Rất nhiều người đã đặt nghi vấn về một chấn thương đã đến với Russell Westbrook. Nhưng việc anh đi vào phòng thay đồ sớm 8 giây trước tiếng còi mãn cuộc và bỏ họp báo đã khiến người đặt dấu hỏi về một cuộc lục đục nội bộ trong đội hình Los Angeles Lakers.

Khi được hỏi về quyết định cho Russell Westbrook ngồi dự bị, HLV Frank Vogel từ chối đưa ra lý do chính thức mà chỉ nói một cách ngắn gọn với các phóng viên: "Tôi cần sử dụng những con người mà tôi nghĩ có thể mang lại chiến thắng".

Ngồi dự bị ở hiệp 4, Russell Westbrook nhận đòn "cảnh cáo" của Los Angeles Lakers? - Ảnh 2.

Chiếc ghế của HLV Frank Vogel đang lung lay và ông cần phải tự tay cứu lấy mình, bao gồm cả việc đưa Russell Westbrook lên băng ghế dự bị

Theo nguồn tin từ Dave McMenamin, ký giả của ESPN cho biết đây là hệ quả của một trong những quyết định quan trọng đến từ BLĐ Los Angeles Lakers. Theo đó, họ đã trao toàn quyền quyết định cho vị thuyền trưởng 48 tuổi trong việc tìm ra phương án "xử lý" những pha bóng khó hiểu của Russell Westbrook ở mùa giải 2021-2022.

Chiếc ghế của HLV Frank Vogel tại Los Angeles Lakers đã lung lay trầm trọng sau thất bại 37 điểm trước Denver Nuggets. Do đó, ông cần làm mọi cách để giữ công việc của chính mình. Cùng với sự cho phép của BLĐ Los Angeles Lakers, ông đã quyết định không sử dụng Russell Westbrook trong 4 phút cuối cùng trận đấu với Indiana Pacers.

Nhìn lại màn trình diễn của Russell Westbrook với Indiana Pacers, hành động của HLV Frank Vogel là điều có thể hiểu được. Sau quãng thời gian đầu trận với 3 cú ném 3 thành công, siêu sao 33 tuổi bất ngờ thi đấu tệ một cách khó hiểu, đạt hiệu suất tổng 5/17 và thậm chí chỉ mang về 1 cú ném thành công ở khu vực 2 điểm sau 11 lần thử sức.

Russell Westbrook có một hiệu suất tệ ở khâu tấn công và không thể theo kèm Caris LeVert ở hiệp 4

Bên cạnh đó, Russell Westbrook liên tiếp mắc lỗi phòng ngự khiến Caris LeVert có một trong những hiệp 4 hay nhất trong sự nghiệp với 22 điểm. Phong độ hủy diệt của Caris LeVert là nguyên nhân trực tiếp khiến Los Angeles Lakers thua ngược dòng trước Indiana Pacers.

Đây không phải là lần đầu tiên, những pha xử lý bóng khó hiểu trong tấn công và sự thiếu tập trung trong phòng ngự của Russell Westbrook đã làm hại Los Angeles Lakers. Làn sóng chỉ trích dành cho siêu sao 33 tuổi ngày một lớn, đi kèm với những thất bại mà Los Angeles Lakers phải nhận trong thời gian gần đây.

Do đó, việc HLV Frank Vogel được "bật đèn xanh" để cảnh cáo Russell Westbrook là điều có thể hiểu được. BLĐ Los Angeles Lakers không muốn kết thúc mùa giải 2021-2022 đầy thảm họa sau khi đã tốn quá nhiều cầu thủ cho thương vụ trao đổi Russell Westbrook.

Ngồi dự bị ở hiệp 4, Russell Westbrook nhận đòn "cảnh cáo" của Los Angeles Lakers? - Ảnh 4.

Russell Westbrook thường xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích khi có quá nhiều trận đấu gây thất vọng

Tuy nhiên, việc Los Angeles Lakers xử lý như thế nào với Russell Westbrook sẽ là một vấn đề quan trọng. Không một ai có thể chấp nhận việc bị giảm vai trò khi thi đấu, nhất là với một ngôi sao có cá tính mạnh như Russell Westbrook.

Khi được hỏi về sự cố ở cuối trận của Russell Westbrook và từ chối tham dự họp báo, Carmelo Anthony đã phải lên tiếng trấn an tất cả: "Tôi không thấy một sự mâu thuẫn cá nhân nào cả. Cậu ấy (Russell Westbrook) chỉ chưa quen với điều đó. Cậu ấy khao khát được thi đấu. Nhưng ở một số thời điểm, bạn phải ngồi ngoài khi cần thiết, cũng như bao người khác để phục vụ mục đích chung.

Tôi biết sẽ thật khó chịu khi bạn cố gắng làm mọi thứ đúng đắn. Đây là một tình huống hoàn toàn mới. Chúng tôi cần phải giúp cậu ấy vượt qua được chuyện này", Carmelo Anthony cho biết.

Ngồi dự bị ở hiệp 4, Russell Westbrook nhận đòn "cảnh cáo" của Los Angeles Lakers? - Ảnh 5.

Đây chỉ là lời "cảnh cáo" của HLV Frank Vogel và Los Angeles Lakers dành cho Russell Westbrook

Los Angeles Lakers sắp bước vào một giai đoạn khó khăn với chuỗi 6 trận đấu liên tiếp trên sân khách. Việc sử dụng nhân sự tùy thuộc vào quyết định của HLV Frank Vogel và đội ngũ BHL Los Angeles Lakers. Tuy nhiên, họ sẽ cần phải giải quyết tư tưởng của Russell Westbrook, cũng như để toàn đội ổn định tinh thần trước loạt trận giông bão sắp đến.

(*) Crunch-Time: Quãng thời gian những phút cuối cùng của hiệp 4, nơi mà cả hai đội bóng đều có thể giành được chiến thắng chỉ sau một vài pha bóng thi đấu tốt hơn đối thủ


https://sport5.vn/ngoi-du-bi-o-hiep-4-russell-westbrook-nhan-don-canh-cao-cua-los-angeles-lakers-20220120190319833.htm