Giữa vô vàn khó khăn, Chicago Bulls có còn là kẻ cạnh tranh chức vô địch?

Mây , 04:52 20/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Liệu khả năng cạnh tranh chức vô địch mùa này của Chicago Bulls có còn là hư ảo sau những khó khăn gần đây?

Sau khởi đầu cùng màn tăng tốc cực kỳ nhanh giai đoạn cuối năm 2021, Chicago Bulls đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Những ca chấn thương ngay sau khi nhiều trụ cột phải xa sân bóng bởi Covid-19 thực sự khiến đàn “Bò tót” chậm lại trong cuộc đua tới vị trí có lợi ở Playoffs. Ở thời điểm này, liệu sức mạnh đến từ đội bóng bên bờ hồ Michigan còn đủ giúp họ làm kẻ thách thức ngai vàng NBA?

Giữa vô vàn khó khăn, Chicago Bulls có còn là kẻ cạnh tranh chức vô địch? - Ảnh 1.

Tập thể Chicago Bulls có còn đủ sức cạnh tranh chức vô địch NBA 2021/2022 hay không?

Đã bốn trận đấu liên tiếp Chicago Bulls phải hứng chịu thất bại chia đều tại cả sân khách lẫn thánh địa United Center. Chẳng những thế, các học trò dưới trướng Billy Donovan còn phải chịu tổn thất lực lượng do các ca chấn thương đến từ hai hậu vệ trẻ tài năng nơi Zach Lavine và Lonzo Ball. Mất đi một cầu thủ chuyên điều tiết lối chơi cộng thêm họng pháo hạng nặng, đại diện miền Đông chịu thúc thủ với cách biệt trung bình lên tới xấp xỉ 21 điểm ở 4 lần xuất quân gần nhất.

Mặc dù vẫn nắm giữ trong tay ngôi vị đầu BXH miền Đông thế nhưng xét trên số trận thắng từ đầu mùa, đàn “Bò tót” đã bị Miami Heat vượt mặt. Chẳng những thế, cục diện miền Đông vốn bị đánh giá khá bão hòa trong nhiều năm trở lại đây đã thay đổi hoàn toàn. NBA 2021/2022 chứng kiến sự trỗi dậy mãnh liệt đến từ hầu hết các đại diện của miền đất xưa cũ nhất Bắc Mỹ. Giờ đây DeMar DeRozan và các đồng đội chỉ còn hơn Charlotte Hornets ở nhóm phải chơi ở Playin tranh vé vớt 4 chiến thắng.

Giữa vô vàn khó khăn, Chicago Bulls có còn là kẻ cạnh tranh chức vô địch? - Ảnh 2.

Zach Lavine và các đồng đội đang sa sút thời gian gần đây

Tất nhiên các yếu tố ngoại cảnh như chấn thương và làn sóng Covid-19 vừa qua rõ ràng đã cản bước tiến đến từ những chú “Bò tót”. Tuy nhiên không phải duy nhất Bulls phải chịu cảnh ngộ như vậy, toàn NBA đều đang phải sống chung với lũ trong chặng đua đường dài. Chính khó khăn ngoài mong muốn này đã chỉ ra điểm yếu chết người bên trong hệ thống của HLV Billy Donovan.

1. Hàng công Chicago Bulls dựa nhiều vào nhân tố ngôi sao

Chiều sâu chính là điều vị chiến lược gia sinh năm 1965 còn thiếu ở đội bóng trẻ ông đang chỉ huy. Theo thống kê từ chuyên trang basketball-reference.com cho đến thời điểm này của mùa giải, Chicago Bulls mới có 5 cầu thủ ghi trung bình trên 10 điểm mỗi trận. So với các đại diện nằm trong top 4 miền Đông hiện tại, họ là đội bóng sở hữu ít cầu thủ thực hiện được điều này nhất. Thậm chí Cleveland Cavaliers còn nắm trong tay tới 9 chàng trai có khả năng tương tự.

Hàng công của Chicago Bulls đang sống nhờ DeMar DeRozan và Zach Lavine

Rõ ràng việc quá dựa dẫm vào năng lực mang về điểm số đến từ hai ngôi sao chủ lực DeMar DeRozan cùng Zach Lavine khiến đội bóng này dễ dàng rơi vào thế bị động khi có bất cứ biến động bất ngờ xảy ra. Thậm chí khi sao trẻ khoác áo số 8 phải rời sân do chấn thương đầu gối, DeRozan cũng cho thấy bản thân gặp khó. Việc quá dễ dàng bị bắt bài bởi bóng chỉ được điều về phía cựu sao Raptors khiến anh phải trải qua ba trận đấu chơi không như ý.

Ngoài ra trên mặt trận tấn công Chicago Bulls vẫn còn tồn tại một vấn đề ở khả năng điều phối bóng. Trừ Lonzo Ball, NHM Chicago Bulls khó lòng tìm được một cầu thủ đủ khả năng luân chuyển bóng hài hòa cũng như triển khai phản công nhanh một cách hiệu quả. Hậu vệ trẻ Coby White rõ ràng là mẫu cầu thủ hướng đến việc ghi điểm làm ưu tiên khác hẳn với đàn anh.

Giữa vô vàn khó khăn, Chicago Bulls có còn là kẻ cạnh tranh chức vô địch? - Ảnh 4.

Lonzo Ball gần như nhân tố sở hữu khả năng điều tiết duy nhất ở Chicago Bulls hiện tại

Chính vì thế, xét trên khả năng kiến thiết các tình huống ghi điểm dễ dàng, Bulls đang khá yếu. Với 24,1 kiến tạo mỗi trận, Chicago Bulls gần như đứng đội sổ trên 4 đội bóng top đầu miền Đông. Milwaukee Bucks là tập thể duy nhất đàn “Bò tót” xếp trên ở hạng mục này. Thế nhưng nếu xét về cách xây dựng đội bóng dựa trên cốt lỗi big three cực mạnh và công thủ toàn diện, rõ ràng “Bầy hươu” sẽ được đánh giá cao hơn so với Bulls nếu hai đội đối mặt tại một loạt trận Playoffs kéo dài.

2. Hàng phòng ngự trở lại mặt đất

Sau giai đoạn đầu mùa cực kỳ bùng nổ, NHM dường như nhanh chóng quên đi những dự đoán về hàng phòng ngự không tốt của đội bóng trong sắc áo đỏ. Rõ ràng Lonzo Ball và Alex Caruso đã khiến tất cả chẳng còn quan tâm chút nào tới các nhận định trước đó. Trong khoảng hơn một tháng khởi động, phòng thủ thực sự chẳng phải điều CĐV tại thành phố lộng gió lo lắng.

Alex Caruso là nhân tố quan trọng đối với hàng phòng ngự của Chicago Bulls

Thế nhưng kể từ thời điểm Alex Caruso ngã xuống bởi chấn thương bàn chân trái (12/2021), đại diện bang Michigan dần bị bỏ lại phía sau trên khía cạnh phòng ngự. Từ vị trí thứ 6 trên thang đo hiệu quả phòng ngự, giờ đây thầy trò Billy Donovan đã rơi xuống thứ 20 toàn NBA. Thậm chí nếu chỉ tính trên 15 trận đấu gần nhất, đàn “Bò tót” còn tụt thêm một hạng nữa.

Tất nhiên việc không có sự phục vụ của Alex Caruso là tổn thất lớn cho cả đội. Thế nhưng chẳng thể lấy lý do thiếu vắng một cầu thủ chỉ chơi trong đội hình xuất phát vỏn vẹn 9 lần cùng trung bình 28 phút mỗi trận cho màn trình diễn kém thuyết phục trong thời gian gần đây. Rõ ràng hệ thống phòng ngự của HLV Billy Donovan có vấn đề thực sự.

Các trung phong của Bulls cực kỳ bị động trong việc đổi người

Điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ của Bulls có thể chỉ ra ở vị trí trung phong. Nikola Vucevic không phải kẻ yếu trong khu vực dưới rổ với trung bình tới 11,1 rebounds mỗi trận. Thế nhưng cầu thủ người châu Âu cùng các nhân tố dự bị mắc phải vấn đề chung rằng khá thụ động trong việc tạo áp lực ra gần vạch ba điểm. Đó chính là lý do Chicago Bulls bị các đối thủ thực hiện tới 31.8 cú ném tầm xa mỗi trận và thành công 11,5 lần.

Những con số đáng lo ngại trên sẽ trở thành ác mộng nếu chúng vẫn tiếp diễn tại giai đoạn Playoffs. Trước những đội bóng đầy rẫy các tay ném chất lượng như Brooklyn Nets, Miami Heat hay thậm chí là Bucks, khả năng vỡ trận bởi một ngày nóng tay đến từ đối thủ là có thể xảy ra.

3. Tổng kết

Trên đây chúng ta đã đi qua những điểm yếu chết người trên cả mặt trận tấn công và phòng ngự nơi Chicago Bulls. Vấn đề lớn nhất của đàn “Bò tót” có lẽ không gì khác ngoài thiếu chiều sâu. Đội hình xuất phát mạnh mẽ không cần bàn cãi thế nhưng đội ngũ nhân sự nghèo nàn trên băng ghế dự bị đang khiến Bulls dần hụt hơi trên chặng marathon.

Giữa vô vàn khó khăn, Chicago Bulls có còn là kẻ cạnh tranh chức vô địch? - Ảnh 7.

Rất khó cho Chicago Bulls cạnh tranh chức vô địch ở mùa này

Một điểm sáng cho đến lúc này chính là thầy trò Billy Donovan vẫn giữ được ngôi vị đầu bảng của mình bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ đến từ các đội bóng khác. Cùng với đó là các trụ cột sắp trở lại cùng mang đến niềm tin cho fan hâm mộ. Tuy nhiên mùa giải năm nay có lẽ vẫn chưa phải thời của Chicago Bulls với những gì đã thể hiện cho tới lúc này.

https://sport5.vn/giua-vo-van-kho-khan-chicago-bulls-co-con-la-ke-canh-tranh-chuc-vo-dich-20220119164854164.htm