Ngắm phong cảnh Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020

Thành Đạt , 21:07 25/07/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Nội dung xe đạp đường trường Olympic Tokyo 2020 đã đi qua rất nhiều cảnh đẹp quanh núi Phú Sĩ.

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Bộ môn xe đạp đường trường nam diễn ra vào ngày 24/7, điểm xuất phát là công viên Musashinonomori tại Tokyo

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Các cua-rơ băng qua cổng đền Okunitama ở Fuchu, phía tây Tokyo

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Được xây dựng từ năm 111 sau công nguyên, đây là 1 trong 5 đền lớn của Tokyo. Các đền còn lại là Tokyo Daijingu, đền Yasukuni, đền Hie và đền Meiji

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Các tay đua dần để lại cảnh thành phố Tokyo hoa lệ phái sau

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.

Cảnh quan thiên nhiên ôn đới tươi đẹp dần hiện ra trước mắt đoàn đua

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 6.

Các tay đua băng qua hồ Yamanaka (tỉnh Yamanashi), một trong các hồ lớn quanh núi Phú Sĩ

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 7.

Núi Phú Sĩ nằm trong địa phận 2 tỉnh Yamanashi và Shizuoka. Mặc dù vậy thời tiết ngày 24/7 nhiều mây khiến các VĐV chỉ có thể nhìn thấy phần chân núi

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 8.

Hai cua-rơ Bauke Mollema của Hà Lan (trái) và Jakob Fuglsang của Đan Mạch (phải) đổ đèo. Độ cao tối đa của chặng đua này lên đến 4865m

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 9.

Một hình ảnh đẹp đã xuất hiện khi Geraint Thomas của đoàn Vương quốc Anh ngã chảy máu vai nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 10.

Dù rất cố gắng nhưng anh đã không thể hoàn thành hết chặng đua

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 11.

Đoàn đua về đích tại trường đua Fuji International tại Oyama, tỉnh Shizuoka sau khi băng qua 234km. Đây là trường đua tổ chức chặng F1 Japanese Grand Prix

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 12.

Ba cua-rơ thắng cuộc (từ trái sang): HCB Wout van Aert (Bỉ), HCV Richard Carapaz (Ecuador) và HCĐ Tadej Pogacar (Slovenia)

Ngắm cảnh thiên nhiên Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 13.

Ngày hôm nay 25/7, nội dung xe đạp đường trường của nữ cũng đã diễn ra

Ngắm phong cảnh Nhật Bản tuyệt đẹp qua nội dung xe đạp Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 14.

Từ phải sang: VĐV Elisa Longo Borghini (Italy) đạt HCĐ, Anna Kiesenhofer (Áo) giành HCV và Annemiek van Vleuten (Hà Lan) giành HCB

Ảnh: Getty Images