MU cuống cuồng nhắm các chân sút hạng xoàng

Đặng Lai , 11:05 16/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Man United đang rất cần thêm những bản hợp đồng mới sau khởi đầu tệ hại tại mùa giải này, khi rớt xuống đáy BXH chỉ qua hai trận đấu. Nhưng chứng kiến sự hỗn loạn tại đội bóng, không nhiều tiền đạo ngôi sao chấp nhận đến với MU. Đó là lý do họ chỉ có thể nghĩ về những tiền đạo hạng xoàng.

MU cuống cuồng nhắm các chân sút hạng xoàng - Ảnh 1.

Cunha chỉ là chân sút trung bình khá của Atletico

Theo báo chí Anh, đội bóng Premier League "gần đạt được thỏa thuận" chiêu mộ tiền đạo Cunha của Atletico, với mức phí 50 triệu euro. Cầu thủ 23 tuổi người Brazil gia nhập Atletico với giá chỉ 25 triệu euro vào mùa hè năm ngoái và anh không thể hiện được nhiều.

Cunha chỉ ghi được 6 bàn sau 29 lần ra sân ở La Liga và cung cấp 6 đường kiến tạo. Đây là mẫu tiền đạo lùi, kết nối các "vệ tinh" xung quanh. Mẫu chân sút này MU rất cần trong tình thế hiện tại khi Sancho, Rashford và Ronaldo hầu như mạnh ai người nấy đá, khiến MU chưa có bàn thắng nào từ đầu mùa ngoại trừ pha đá phản của Brighton.

Nhưng điều đáng nói là đẳng cấp của Cunha chắc chắn chưa thể có giá tới 50 triệu euro. Vấn đề ở đây là cơn khát tiền đạo của MU, vì thế họ phải chấp nhận bị ép giá trong thương vụ này. Trong khi đó, quyết định tái hợp Morata, người vừa có cú đúp trong trận mở màn La Liga, cũng khiến Atletico thoải mái để Cunha ra đi.

MU cuống cuồng nhắm các chân sút hạng xoàng - Ảnh 2.

Vardy cũng được MU nhắm đến

Song song với phương án trên, MU đang nhắm thêm lão tướng Jamie Vardy của Leicester. Chân sút 35 tuổi đang đánh mất phong độ vì tuổi tác, qua đó cũng đánh mất vị thế số 1 trên hàng công Leicester. Mùa trước anh chỉ ra sân 25 lần, thấp nhất trong 8 năm qua và số bàn thắng (15) của anh cũng là ít nhất qua 5 năm gần đây.

Với đà sa sút như hiện tại, hoàn toàn có khả năng Vardy được mở đường gia nhập MU. Có lẽ tất cả chỉ tuỳ thuộc vào quyết định của tiền đạo này.

Chưa dừng lại ở đó, MU còn nhắm thêm một "hàng thải" khác là Mauro Icardi. Đây là động thái cho thấy sự lúng túng của ê kíp chuyển nhượng đội bóng này trong bối cảnh Ten Hag có quá ít lựa chọn trên hàng công, trong khi Ronaldo vẫn nhất quyết rời đi.

Từ nay đến đầu tháng 9 khi thị trường chuyển nhượng khép lại, Ten Hag hẳn rất mong mỏi sẽ đón về những tân binh để vá víu vô vàn lỗ hổng trong đội hình của ông.