Mino Raiola, nhà môi giới hàng đầu làng bóng đá vừa qua đời là ai?

Tuấn Hoàng , 22:32 30/04/2022 | Hậu trường

Chia sẻ

Xuất phát từ một nhân viên ở cửa hàng pizza, Mino Raiola đã vươn mình trở thành một trong những cái tên quyền lực nhất trong giới đại diện cầu thủ.

Không còn là tin đồn thất thiệt, người đại diện của nhiều siêu sao bóng đá nổi tiếng, ông Mino Raiola đã chính thức từ giã cõi đời vào ngày 30/4. Thông tin được gia đình của Raiola chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Mino Raiola đã đi một hành trình rất dài để trở thành một trong những "siêu cò" quyền lực nhất thế giới bóng đá. Tiếng nói của ông đủ sức làm những ngôi sao hàng đầu thế giới bóng đá vốn nổi tiếng "cứng đầu" như Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Romelu Lukaku hay những cựu danh thủ như Dennis Bergkamp, Pavel Nedved phải lắng nghe.

Mino Raiola, "Gã béo" bị Sir Alex Ferguson xem như kẻ thù là ai? - Ảnh 1.

Vậy, Mino Raiola là ai, đã làm gì để có trong tay danh sách khách hàng gồm toàn những "tinh tú" của bóng đá thế giới ?

Tiểu sử một trong những người đại diện quyền lực nhất thế giới bóng đá

Nếu nói về tầm ảnh hưởng trong giới đại diện cầu thủ, Mino Raiola chắc chắn đứng hàng đầu. Tầm ảnh hưởng của "siêu cò" này trong những kỳ chuyển nhượng vừa qua đủ sức khuynh đảo thế giới bóng đá.

Những khách hàng hiện tại của Raiola có thể kể đến như Ibrahimovic, De Ligt, Pogba, Lukaku hay Erling Haaland. Nếu xét thêm về quá khứ, những cựu danh thủ như Dennis Bergkamp hay Pavel Nedved cũng từng hưởng lợi không nhỏ từ tài năng của "siêu cò" này.

Sinh ra tại Italy nhưng chuyển đến Hà Lan khi chỉ vừa tròn một tuổi, chàng trai Carmine Mino Raiola lớn lên thừa hưởng cửa hàng bánh pizza tại khu "Chợ lớn" của Haarlem (Hà Lan). Tài năng ăn nói và khả năng làm hài lòng mọi khách hàng, Raiola nhanh chóng giúp gia đình ông phất lên để thành lập tới chuỗi 11 nhà hàng.

Mino Raiola, "Gã béo" bị Sir Alex Ferguson xem như kẻ thù là ai? - Ảnh 2.

Mặc dù vậy, niềm đam mê lớn nhất của Raiola lại là bóng đá. Tuy nhiên do không có đủ khả năng để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Raiola được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của CLB địa phương Haarlem khi mới 19 tuổi bởi BLĐ quá ấn tượng với khả năng kinh doanh.

Ở Haarlem, Raiola lên kế hoạch đưa về Denis Bergkamp, khi ấy mới chỉ là một tài năng trẻ của Ajax Amsterdam. Tham vọng này lập tức bị BLĐ gạt đi, dẫn đến việc Raiola rời CLB để chuyển sang công ty môi giới thể thao Sports Promotion.

Được tạo điều kiện làm việc hết mực, Raiola trở thành "đạo diễn" cho hàng loạt vụ chuyển nhượng các cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Hà Lan sang Serie A, bao gồm Bryan Roy của Ajax (tới Foggia năm 1992), Marciano Vink (tới Genoa năm 1993) ), Wim Jonk và đáng chú ý nhất là Dennis Bergamp (tới Inter năm 1993).

Tạo dựng danh tiếng chỉ trong thời gian ngắn, "siêu cò" quyết định rời Sports Promotion để thành lập công ty riêng Intermezzo. Thương vụ đầu tiên và cũng là nổi tiếng nhất của Raiola chính là đưa Pavel Nedved, ngôi sao vừa có màn trình diễn bùng nổ tại Euro 1996, từ Sparta Prague sang Lazio.

Mino Raiola, "Gã béo" bị Sir Alex Ferguson xem như kẻ thù là ai? - Ảnh 3.

Đến năm 2001, Raiola nâng tầm thân chủ của mình khi "đạo diễn" vụ chuyển nhượng Pavel Nedved từ Lazio đến Juventus với giá 41 triệu euro. Chính cuộc hành trình này đã giúp danh thủ người CH Czech đến với danh hiệu Quả bóng Vàng 2003.

"Siêu cò" là gì ?

Trong bóng đá, thuật ngữ "siêu cò" dùng để chỉ môi giới cực kỳ hiệu quả trong công việc và có thể mang về cho thân chủ một bản hợp đồng kếch xù, nắm trong tay quyền lực và tầm ảnh hưởng đáng kể trên thị trường chuyển nhượng.

Đóng vai trò là người trung gian xử lý công việc kinh doanh giữa CLB và cầu thủ, các môi giới như Raiola được toàn quyền đàm phán hợp đồng và tiền lương, kiếm hợp đồng tài trợ và lên danh sách những nhà báo được quyền tiếp cận thân chủ mình.

Raiola có thể tự hào với bản danh sách khách hàng bao gồm những ngôi sao có ảnh hưởng và khả năng kiếm tiền hàng đầu bóng đá thế giới lúc này. Chính vì sở hữu quá nhiều thân chủ là những ngôi sao được săn đón nhất tại châu Âu, cùng với cách đàm phán không nhân nhượng, chỉ chăm chăm hướng về lợi ích của bản thân và cầu thủ, không quan tâm đến lợi ích của đội bóng, "Gã béo" luôn bị xem như "cái gai" trong mắt giới chủ.

Mino Raiola, "Gã béo" bị Sir Alex Ferguson xem như kẻ thù là ai? - Ảnh 4.

Bên cạnh việc mang về cho thân chủ một bản hợp đồng như ý muốn, bản thân Raiola cũng bỏ túi khoản tiền khổng lồ. Raiola cũng là người mang Pogba sang Juventus, rồi sau đó đích thân "đạo diễn" chiều về trị giá 123 triệu euro. MU trả cho Raiola mức phí hoa hồng lên đến 18 triệu euro, trong khi Juventus cũng phải "cắn răng" chuyển cho tay "siêu cò" 27 triệu euro.

https://sport5.vn/mino-raiola-nha-moi-gioi-hang-dau-lang-bong-da-vua-qua-doi-la-ai-20220430222139755.htm