Miami Heat đầy bận rộn trong ngày mở màn phiên chợ chuyển nhượng hè NBA 2021

Mây , 12:19 03/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội bóng miền Nam là Miami Heat đang là một trong những đội bóng bận rộn nhất ngay trong ngày đầu của phiên chuyển nhượng hè tại NBA.

Sau khi trở thành tâm điểm của những tin đồn về mối liên hệ với Kyle Lowry, Miami Heat đã chính thức kích nổ bom tấn này. Không những thế, chủ tịch Pat Riley cũng liên tục có những nước đi trong công cuộc đưa Heat về với vị thế cạnh tranh chức vô địch.

Miami Heat đầy bận rộn trong ngày mở màn phiên chợ chuyển nhượng hè NBA 2021 - Ảnh 1.

Miami Heat là đội bóng bận rộn bậc nhất trong ngày mở cửa thị trường chuyển nhượng hè

Thương vụ đầu tiên được Miami Heat kích nổ trong ngày không gì khác ngoài cái tên Kyle Lowry. Hậu vệ đầy kinh nghiệm sinh năm 1985 đã chính thức là người của Miami Heat sau khi đại diện miền Nam mang anh về thông qua phương pháp sign and trade (ký và đổi). Cụ thể hơn, nhà cựu vô địch NBA đã chấp nhận đổi đi Goran Dragic sau khi vừa gia hạn với cầu thủ này vào hôm qua cộng thêm cầu thủ trẻ Precious Achiuwa.

Tại sao lại phải làm động tác này khi bản thân Kyle Lowry đã là một cầu thủ tự do? Có hai nguyên nhân cho vấn đề này. Thứ nhất Miami Heat cần một phương án B. Trong trường hợp Kyle Lowry không tới Miami như kỳ vọng, họ vẫn còn đó tay cầm bóng đầy kinh nghiệm gốc Slovenia. 

Thứ hai, Miami Heat có thể giải phóng hoàn toàn khoản tiền trong hợp đồng của hậu vệ số 7 lẫn Precious Achiuwa nhằm kiếm thêm người cũng như không phải chịu 100% tiền lương cho “K-Low”. Chốt lại thương vụ, Kyle Lowry sẽ gắn bó với phố biển Miami bằng bản hợp đồng 3 năm trị giá 90 triệu USD.

Miami Heat đầy bận rộn trong ngày mở màn phiên chợ chuyển nhượng hè NBA 2021 - Ảnh 2.

Kyle Lowry chính thức là người của Miami Heat

Chưa dừng lại tại đây, Pat Riley tiếp tục mang về Miami thêm một nhân tố nữa mang tên PJ Tucker. Nhà ĐKVĐ NBA ký kết cùng đội bóng bản giao kèo trị giá 15 triệu USD trong thời hạn 2 năm. Đây là nước đi được đánh giá tốt dù có phải trả giá cao đôi chút với một cầu thủ đã 36 tuổi. Thế nhưng chất thép, tinh thần máu lửa và khả năng phòng ngự đến từ “ông hoàng sneaker NBA” chắc chắn là điều bất cứ đội bóng nào cũng muốn sở hữu trong tay.

Ngoại giao xong xuôi, “bố già” Pat Riley chuyển về công tác giữ trụ cột. Jimmy Butler là ngôi sao đầu tiên được chồng tiền lên bàn đảm bảo tương lai cùng đội bóng. Cầu thủ khoác áo số 22 đã chính thức hưởng bản hợp đồng khổng lồ trị giá 182 triệu USD có thời hạn 5 năm dựa theo nguồn tin của cây bút uy tín Shams Charania. Miami Heat ngoài việc chắc chắn rằng sẽ chỉ nhả người khi ngôi sao này bước sang tuổi 37, họ cũng có thể an tâm phần nào về phòng thay đồ khi Jimmy Butler và Kyle Lowry là hai người bạn thân ngoài đời.

Miami Heat đầy bận rộn trong ngày mở màn phiên chợ chuyển nhượng hè NBA 2021 - Ảnh 3.

Phòng thay đồ của Miami Heat sẽ được Jimmy Butler và Kyle Lowry giữ trật tự

Ngoài ngôi sao chủ lực, đại diện miền Nam nước Mỹ cũng ký kết hợp đồng dài hạn trong 5 năm có trị giá 90 triệu USD. Đây là sự tưởng thưởng cho những đóng góp và sự tiến bộ đến từ cầu thủ từng nghĩ đến chuyện bỏ bóng rổ để theo nghiệp làm báo này. Đây đồng thời cũng là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử cho một cầu thủ không được tuyển chọn tại NBA Draft.

Ngay trong ngày mở cửa phiên chuyển nhượng hè, Miami Heat đã gần như có được trong tay đội hình cứng trong tương lai. Họ đang tiến tới việc tối đa hóa lối chơi small ball (đội hình nhỏ) trong tương lai gần. Hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của ông lớn miền Đông này tại mùa giải NBA 2021/2022.