Luka Doncic cùng Slovenia dễ dàng vượt ải tuyển Đức, thẳng tiến bán kết Olympic Tokyo 2020

Mây , 10:47 03/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tại trận đấu tứ kết đầu tiên của bộ môn bóng rổ Olympic Tokyo 2020 (3/8), Luka Doncic và Slovenia đã dễ dàng hạ tuyển Đức.

Giữa lúc thế giới bóng cam đổ dồn sự chú ý vào thị trường chuyển nhượng tại NBA, Luka Doncic lại ra quân ở trận tứ kết Olympic Tokyo 2020. Trước đội tuyển Đức bị đánh giá dưới cơ, các chàng trai Đông Âu đã không mấy khó khăn giành được thắng lợi với tỉ số áp đảo 94-70.

Luka Doncic cùng Slovenia dễ dàng vượt ải tuyển Đức, thẳng tiến bán kết Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Luka Doncic và các đồng đội dễ dàng tiến vào bán kết Olympic Tokyo 2020

Sau 3 trận toàn thắng đầy thuyết phục tại vòng bảng, đội tuyển Slovenia tiến bước vào trận tứ kết Olympic lần đầu trong lịch sử gặp đội tuyển Đức. Dưới sự dẫn dắt của Luka Doncic cực kỳ bùng nổ từ đầu giải, đại diện Đông Âu không gặp quá nhiều khó khăn trong việc sớm giành thế chủ động. Đội bóng Tây Âu hoàn toàn bị áp đảo bởi lối chơi biến ảo cũng như sự tinh thần nhiệt huyết của Slovenia.

Luka Doncic vẫn là người bị chú ý nhất trận đấu khi liên tục bị kèm cặp sát sao ngay từ khi mới nhận bóng. Thế nhưng với vị thế một trong những ngôi sao sáng nhất thế giới bóng rổ dù mới chỉ 22 tuổi, cầu thủ Dallas Mavericks dễ dàng bẻ gãy nỗ lực của tuyển Đức. Dù không dứt điểm quá tốt trong trận đấu này khi chỉ mang về 20 điểm sau khi đạt hiệu suất 44% và chỉ 29% ngoài vạch ba điểm. Luka Doncic vẫn biết cách làm nên sự khác biệt.

Luka Doncic cùng Slovenia dễ dàng vượt ải tuyển Đức, thẳng tiến bán kết Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Ngôi sao trẻ tuổi giữa vòng vây đội tuyển Đức

Ném rổ không tốt tuy nhiên Luka Doncic luôn tạo nên áp lực khổng lồ tới rổ của Đức từ mọi vị trí trên sân. Bằng kinh nghiệm đương đầu cùng những tay phòng ngự thể chất khủng khiếp tại NBA, cầu thủ khoác áo số 77 dễ dàng vượt qua mọi áp lực. Có thể nói rằng một tay Luka Doncic đã biến đội hình tuyển Đức thành những gã học việc trên sân. Anh thậm chí đã suýt mang về triple double khi có tới 11 kiến tạo và 8 lần rebounds thành công.

Trận đấu hôm nay chứng kiến Zoran Dragic đóng vai trò họng súng chính cho đội tuyển Slovenia. Em trai của Goran Dragic thực sự có ngày thi đấu cực kỳ cháy. Ở vị trí số 2, cầu thủ khoác áo số 30 đảm nhiệm xuất sắc vai trò của tay ném trận này. Anh mang về cho đội nhà 27 điểm đầy hiệu quả. Sau 13 lần ra tay, hậu vệ sinh năm 1989 thành công tận 11 tình huống. Ở ngoài vạch ba điểm, Zoran đạt hiệu suất tới 71%.

Luka Doncic cùng Slovenia dễ dàng vượt ải tuyển Đức, thẳng tiến bán kết Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Zoran Dragic là họng súng chủ lực của Slovenia trận đấu này

Về phần đội tuyển Đức, họ cho thấy đội hình của mình vẫn còn thiếu chiều sâu trong cuộc chiến với các ông lớn. Không có sự phục vụ của Dennis Schroder cũng ảnh hưởng khá lớn tới khả năng tấn công của "Đại bàng sông Rhine". Không có bất cứ cầu thủ nào đến từ đại diện Tây Âu ghi quá 11 điểm là chỉ dấu rõ ràng nhất.

Đội tuyển Đức rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm ở thời điểm hiện tại so với Luka Doncic và các đồng đội. Tuy nhiên cửa ải các chàng trai Đông Âu chuẩn bị phải đối diện tại vòng bán kết được dự đoán sẽ khó nhằn hơn rất nhiều. Cái tên ấy có thể sẽ là đội tuyển Pháp, tập thể hiện cũng đang thi đấu cực kỳ “bay”. Tuy nhiên dẫu kết quả có thế nào, Luka Doncic cũng đã có chiến dịch thành công khi chắc chắn sẽ thi đấu nhằm giành huy chương cho Slovenia ngay ở lần đầu dự Olympic.

Vòng tứ kết bộ môn bóng rổ Olympic Tokyo 2020 trong ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam) sẽ tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu giữa Mỹ - Tây Ban Nha (11h40), Ý - Pháp (15h20) và Úc - Argentina (19h).

Ảnh: Getty Images.