"Messi đang bị cô lập ở PSG"

HOÀNG ANH , 10:09 26/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Henry đề xuất HLV Pochettino lên lấy Messi làm trung tâm, thay vì Mbappe.

"Messi bị cô lập, cậu ấy cầm bóng ít hơn. Tôi sẽ không nói cậu ấy đang cảm thấy buồn ở PSG, nhưng Messi đang bị cô lập. Tôi thích cậu ấy đá giữa", Henry nói với RMC Sport. "Leo đang gặp khó khăn ở cánh phải. Khi đá giữa, cậu ấy có thể thiết lập nhịp độ trận đấu. Cần phải tìm ra cách để Messi - Neymar - Mbappe chơi cùng nhau".

Sau 4 trận Ligue 1, Messi vẫn chưa thể ghi bàn. 3 bàn của anh cho PSG đều xuất hiện ở đấu trường Champions League, bao gồm 2 bàn vào lưới RB Leipzig và 1 lần sút tung lưới Man City.

Cựu "sát thủ" Arsenal và Barcelona tiếp tục đặt câu hỏi về vị trí của Messi dưới thời HLV Mauricio Pochettino của PSG. "Tôi không có con số thống kê chính xác, nhưng phải nhấn mạnh Messi tạo ra rất ít ảnh hưởng từ cánh phải. Rõ ràng, khi bạn đá trên hàng công và dạt biên, tầm ảnh hưởng của bạn sẽ ít hơn. Messi đang chạm bóng rất ít".

"Messi đang bị cô lập ở PSG" - Ảnh 1.

Henry, người đã thi đấu cùng Messi trong 3 năm tại Barcelona từ 2007-2010, tuyên bố PSG hiện tại thuộc về Kylian Mbappe. Tuy vậy, chân sút huyền thoại có biệt danh "Đứa con của thần gió" khẳng định đội bóng nhà giàu nước Pháp nên hướng tới Messi nhiều hơn là cầu thủ trẻ người Pháp.

"Messi không nói nhiều, cậu ấy nói với trái bóng. Hiện tại, PSG là đội của Kylian. Kylian là người giúp PSG tỏa sáng. Bóng chuyền về phía cậu ấy nhiều hơn".

Henry chỉ ra khuyết điểm của PSG: "Tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi đội chỉ nên có một nhạc trưởng, nếu không, đội sẽ không thể chơi bóng với cùng một nhịp độ. Và ở PSG, có quá nhiều nhạc trưởng".

Cú đúp của Messi vào lưới Leipzig