McGregor trở lại tập luyện chỉ một ngày sau khi phải chống nạng rời sự kiện UFC 257

AB , 15:59 26/01/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Theo HLV John Kavanagh, Conor McGregor đã bắt tay ngay vào việc tập luyện sau trận thua trước Dustin Poirier.

Trong màn so tài với Dustin Poirier tại UFC 257 vào ngày 24/1, Conor McGregor đã phải nhận thất bại bằng knock-out ngay hiệp đấu thứ 2. Không chỉ vậy, chân phải của võ sĩ người Ireland còn bị chấn thương và cựu vương buộc phải rời nhà thi đấu bằng nạng.

Tuy nhiên, theo HLV John Kavanagh, vết đau của McGregor không quá nghiêm trọng và bản thân tay đấm 33 tuổi đã trở lại tập luyện chỉ một ngày sau khi màn so tài kết thúc.

McGregor phải chống nạng rời nhà thi đấu sau thất bại trước Poirier

"Chân của cậu ấy ổn. Không có chấn thương nghiêm trọng nào. Một số lo lắng về chân của cậu ấy nhưng tình hình không đáng lo. McGregor vẫn đang trong trạng thái tốt. Cậu ấy vừa tập nặng vào buổi sáng nay. Tôi tìm anh ấy trên du thuyền và thấy cậu ấy đang trong phòng gym và nâng tạ khá nặng. Điều đó cho thấy quyết tâm của McGregor như thế nào".

Dù thất bại trước Poirier, McGregor vẫn còn rất nhiều lựa chọn cho đối thủ sắp tới. Kavanagh cho biết lúc này võ sĩ người Ireland chỉ muốn được gặp lại "Kim cương".

McGregor trở lại tập luyện chỉ một ngày sau khi phải chống nạng rời sự kiện UFC 257 - Ảnh 2.

McGregor đang muốn tái đấu cùng Poirier

"Họ đều đứng ở vị trí cao, nổi tiếng và là một kèo đấu hoàn hảo. Tôi rất vui nếu được chứng kiến họ thi đấu. Dustin đang có sự tự tin rất cao. Chúng tôi cần chú ý thêm về phần chân và một số thứ nữa, nhưng Dustin và Conor 3 cho chiếc đai vào tháng 5 thì sẽ rất tuyệt", Kavanagh nói thêm.

Với tình hình hiện tại, khả năng McGregor được UFC cho phép tranh đai trong trận đấu tới là rất thấp. Bất chấp điều này, kịch bản sớm diễn ra trận chiến thứ 3 giữa McGregor vs Poirier là điều hoàn toàn có thể xảy ra.