Lo ngại đòn chân của Poirier, McGregor tính "đổi bài" nếu tái đấu cùng "Kim cương"

AB , 19:55 25/01/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

McGregor bóng gió về việc sẽ tập trung hơn vào khóa siết nếu gặp lại Poirier.

Trong màn so tài diễn ra vào ngày 24/1, Dustin Poirier đã sử dụng nhiều đòn đá thấp khiến chân của McGregor bị thương và không thể di chuyển linh hoạt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến võ sĩ người Ireland bị hạ đo ván ở hiệp 2. Sau trận, McGregor thừa nhận sự lợi hại của đối thủ và thừa nhận có thể sẽ thay đổi chiến thuật nếu gặp lại Poirier.

"Tôi sẽ sử dụng cách tiếp cận khác cho trận đấu thứ 3 với Dustin bởi lẽ đòn đá của cậu ấy quá nguy hiểm. Những cú đá vào bắp chân kiểu đó, tôi chưa từng gặp phải trước kia. Cậu ấy đá rất tốt. Tôi thấy bản thân mạnh hơn cậu ấy rất nhiều nên vì thế tôi sẽ thay đổi cách đánh của mình. Có thể các bạn sẽ thấy tôi ôm khóa nhiều hơn", McGregor cho hay.

Lo ngại đòn chân của Poirier, McGregor tính "đổi bài" nếu tái đấu cùng "Kim cương" - Ảnh 1.

McGregor cho biết sẽ đổi cách tiếp cận nếu gặp lại Poirier

Với kết quả vừa qua, Poirier đã cân bằng tỷ số đối đầu với McGregor thành 1-1. Trong bài đăng trên trang cá nhân gần nhất, McGregor tiết lộ "hào hứng với trận đấu thứ 3" với Poirier. Phía đối diện, Poirier cũng sẵn sàng gặp lại võ sĩ người Ireland.

"Tôi muốn cảm ơn McGregor. Anh ấy đón nhận kết quả một cách rất chuyên nghiệp. Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng với anh ấy. Chúng tôi đang hòa nhau và có lẽ cả hai phải gặp nhau thêm một lần nữa", Poirier chia sẻ.

Lo ngại đòn chân của Poirier, McGregor tính "đổi bài" nếu tái đấu cùng "Kim cương" - Ảnh 2.

Poirier hạ đo ván McGregor ở hiệp 2

Tuy nhiên, UFC đang tính để Poirier tranh đai trong lần thượng đài tới. "Kim cương" được cho sẽ ưu tiên trận đấu này hơn là việc đấu tiếp cùng McGregor. Trong buổi họp báo sau UFC 257, Chủ tịch Dana White thừa nhận có thể để Poirier và Michael Chandler đấu với nhau để tìm ra nhà vua mới tại hạng nhẹ UFC.

Poirier hạ đo ván McGregor