Max Holloway rút lui, UFC nên chờ để trao cơ hội tranh đai cho Giga Chikadze

AB , 19:46 09/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Nếu đánh bại Calvin Kattar, Giga Chikadze sẽ là cái tên phù hợp nhất để đối đầu cùng nhà vô địch Alexander Volkanovski.

Hồi đầu tuần, UFC xác nhận nhà vô địch Alexander Volkanovski sẽ có trận trilogy cùng Max Holloway tại UFC 272 vào tháng 3 tới. Đáng tiếc, chỉ sau đó ít ngày, Holloway buộc phải rút khỏi trận đấu do không may gặp phải chấn thương.

Thông tin trên được phát đi. Hàng loạt cái tên tuyên bố sẵn sàng đứng ra để thay thế Holloway. Đó là "The Korean Zombie" Chan Sung Jung, ứng viên Yair Rodriguez, Josh Emmett. Thậm chí, nhà cựu vô địch 2 hạng cân Henry Cejudo cũng muốn được trao cơ hội. Có lẽ cái tên phù hợp nhất cho Volkanovski vào lúc này chính là tay đấm đến từ Gruzia Giga Chikadze.

Tuy nhiên, Chikadze lại được lên lịch để thượng đài cùng Calvin Kattar. Dù vậy, Chikadze cho thấy bản thân vẫn đánh tốt dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Năm 2020, võ sĩ 33 tuổi từng thượng đài tới 4 lần. Có trận chỉ cách nhau chưa đầy một tháng.

Volkanovski cũng nhanh chóng lên tiếng về tình hình hiện tại. Về đối thủ trong lần thượng đài tới, tay đấm người Úc nhắm tới Chan Sung Jung. Với Rodriguez, nhà vô địch khẳng định tay đấm này chưa xứng để bước vào trận đấu cuối khi chỉ đấu một trận trong suốt 2 năm qua và đó lại là một thất bại.

Max Holloway rút lui, UFC nên chờ để trao cơ hội tranh đai cho Giga Chikadze - Ảnh 1.

Rodriguez để thua trong trận gặp Holloway hồi cuối năm ngoái

Bên cạnh đó, Volkanovski cũng bác bỏ lời thách thức của Chikadze, chỉ ra tay đấm này chuẩn bị phải đấu cùng Kattar. Những chia sẻ tới từ Volkanovski nhanh chóng gây chú ý. Dù vậy, một điều chúng ta phải làm rõ. Đó là Volkanovski không có toàn quyền để quyết định xem sẽ so tài với ai ở lần thượng đài tới. Hiển nhiên, việc lắng nghe ý kiến của Volkanovski là điều cần thiết nhưng cần nhớ rằng, UFC cũng tham gia vào việc đàm phán.

Đó là lý do UFC nên chờ kết quả trận Chikadze và Kattar trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu giành chiến thắng, Chikadze là cái tên phù hợp nhất để thách thức Volkanovski. Hãy thử đánh giá về các ứng viên còn lại. Chuỗi thắng của Chan Sung Jung chỉ dừng lại ở con số 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Cejudo chưa từng thi đấu ở hạng lông. Chưa kể, lần cuối tay đấm này thượng đài đã vào tháng 5/2020. Với quá nhiều bất lợi, rất khó để Cejudo có thể gây khó cho Volkanovki. Trong nhóm đầu, Emmett và Chikadze là 2 cái tên phù hợp nhất.

Tất nhiên, để giành suất tranh đai, Chikadze buộc phải đánh bại Kattar. Đây không phải kèo đấu cứ lên là thắng của tay đấm đến từ Gruzia. Nhưng nếu xét về phong độ và bộ kỹ năng đang có, Chikadze sẽ bước vào cuộc đấu với vị thế cửa trên. Nếu vượt qua được Kattar, Chikadze sẽ nâng chuỗi toàn thắng lên con số 8 trận toàn thắng tại UFC.

Phía đối diện, Emmett đã thắng 6 trong 7 trận kể từ khi chuyển xuống hạng lông. 4 lần thượng đài gần nhất, tay đấm 36 tuổi đều có được chiến thắng. Nếu xét về thành tích, Chikadze nhỉnh hơn nhưng Emmett lại so tài cùng những đối thủ có sức nặng hơn đôi chút. Vì thế, Chikadze cần phải vượt qua một ứng viên như Kattar.

Chikadze đánh bại Barboza trong trận đấu chính của UFC

UFC là một doanh nghiệp và họ cần phải quan tâm tới vấn đề lợi nhuận. Dễ dàng nhận thấy Emmett xứng đáng hơn Chan Sung Jung nhưng không bất ngờ nếu võ sĩ người Hàn Quốc lựa chọn. Rõ ràng "The Korean Zombie" sẽ giúp bán được lượng PPV cao hơn so với một chiến binh thầm lặng như Emmett. Chưa kể, để Chan Sung Jung tranh đai, UFC sẽ thâm nhập tốt hơn vào thị trường châu Á.

Nhưng lúc này, chờ kèo Chikadze vs Kattar kết thúc là phương án hoàn hảo nhất cho UFC. Nếu Chikadze chiến thắng thuyết phục, tay đấm này sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở lại sàn đấu. Rất khó "Kết liễu" Kattar từ sớm nhưng hãy chờ xem. Chưa kể tại buổi phỏng vấn sau trận, Chikadze có thể tự tăng sức hút của bản thân bằng một bài phát biểu hoành tráng. Còn nếu Chikadze thua Kattar vào cuối tuần sau, UFC có thể lựa chọn giữa Chan Sung Jung, Emmett và cân nhắc cả trường hợp của Kattar.

Việc chờ đợi tất nhiên không dễ dàng với Volkanovski cũng như các cái tên có liên quan. Bất kể võ sĩ nào cũng muốn biết danh tính đối thủ sớm nhất có thể để chuẩn bị. Dù vậy, có lẽ chờ thêm một tuần không phải quá thảm họa với nhà vô địch. Bản thân Volkanovski từng thừa nhận muốn được chạm trán cùng những cái tên xuất sắc nhất.

Chan Sung Jung rất khó để chống lại sức mạnh của Volkanovski. Hồi năm ngoái, tay đấm người Hàn thua "tâm phục khẩu phục" trước Brian Ortega - người sau đó thua chính Volkanovski trong một cuộc đấu một chiều.

Nhưng với UFC, họ sẽ làm những gì họ muốn. Đôi khi, họ không trao cơ hội cho cái tên xứng đáng nhất. Vì thế, chúng ta hãy chờ quyết định tới từ UFC trong những ngày tới. Chikadze sẽ so tài cùng Kattar vào ngày 16/1 tới.

Max Holloway rút lui, UFC nên chờ để trao cơ hội tranh đai cho Giga Chikadze - Ảnh 3.

https://sport5.vn/max-holloway-rut-lui-ufc-nen-cho-de-trao-co-hoi-tranh-dai-cho-giga-chikadze-20220109192049242.htm