Mang tới Olympic Tokyo 2020 đội hình toàn sao, Mỹ có đủ sức bảo toàn huy chương vàng?

Mây , 20:00 28/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngay sau khi đội hình đội tuyển Mỹ được hoàn thiện, những kỳ vọng về tấm huy chương vàng Olympic tiếp theo đã được đặt ra.

Danh sách 12 cầu thủ tham dự kỳ Olympic Tokyo 2020 đã chính thức được chốt. Tuy có đôi chút tiếc nuối khi không có sự góp mặt của một số tên tuổi hàng đầu như LeBron James, James Harden, Anthony David hay Stephen Curry. Thế nhưng đội hình này vẫn được đánh giá khá cao với sức mạnh All Star khó lòng chối cãi. Thậm chí nhiều khán giả còn nói vui rằng nội dung bóng rổ được tổ chức chỉ nhằm tìm ra các đội bóng giành HCB và HCĐ.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 1.

Đội hình đội tuyển Mỹ tham dự Olympic Tokyo 2020

Tất nhiên đội tuyển Mỹ sẽ không hề dễ dàng dạo chơi tới đất Nhật rồi mang vàng về nước. Cuộc hành trình sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi niềm tin càng lớn đồng nghĩa với áp lực càng cao. Có một thực trạng khá hài hước của các đội tuyển Mỹ mỗi khi tham dự các giải đấu quốc tế rằng họ luôn phải chịu những áp lực lớn cho việc giành vị trí cao. Thế nhưng khi mang về vinh quang lại bị giới mộ điệu cho rằng đó là điều dĩ nhiên.

Rõ ràng Mỹ vẫn sở hữu nền bóng rổ phát triển cùng những nhân tài bậc nhất thế giới ở bóng rổ. Thế nhưng cả hai dàn sao năm 2008 lẫn 2012 đều đã phải toát mồ hôi hột mới có thể giành được hai tấm HCV trước đối thủ sừng sỏ Tây Ban Nha. Bóng rổ quốc tế ngày một phát triển, vì thể đội tuyển Mỹ sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn chứ không hề dễ thở như nhiều fan tưởng tượng. Vậy hãy cùng đến với những yếu tố mấu chốt trên con đường bảo vệ chức vô địch Olympic của tập thể đại diện xứ cờ hoa.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 2.

Nhiều thử thách đại chờ đợi đội tuyển Mỹ tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh

1. Kevin Durant và Damian Lillard là hai ngôi sao lớn nhất của Olympic

Thiếu đi những LeBron James, James Harden, Anthony David hay Stephen Curry chắc sẽ khiến đội tuyển Mỹ mất đi hỏa lực khá nhiều nơi hàng công. Trọng trách gánh vác khoản ghi điểm chắc chắn sẽ dựa khá nhiều vào đôi vai của Kevin Durant và Damian Lillard. Kevin Durant với kinh nghiệm từng hai lần giành vàng cùng đội tuyển Mỹ và 4 lần mang về nhà danh hiệu vô địch ghi điểm NBA là niềm hi vọng hàng đầu.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 3.

Kevin Durant sẽ là đầu tàu cho đội tuyển Mỹ

Với việc vòng ba điểm của FIBA ngắn hơn so với tại NBA, Kevin Durant sẽ không khác nào hổ mọc thêm cánh. Bộ kĩ năng tấn công thượng thừa, khả năng tạo áp lực đến rổ từ mọi vị trí đi kèm các cú ném không thể cản phá sẽ mang đến cơn ác mộng cho mọi hàng phòng ngự tại Olympic Tokyo.

Theo ngay sau Kevin Durant là sát thủ cự phách Damian Lillard đến từ Portland Trail Blazers. Hậu vệ khoác áo số 0 cùng với Stephen Curry có thể khẳng định là một trong những tay ném chết chóc nhất trên thế giới thời điểm hiện tại.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 4.

Damian Lillard sau mùa giải bùng nổ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Olympic

Sự nhanh nhẹn cùng khả năng tạo bất ngờ bằng vũ khí ba điểm tầm xa đến từ anh sẽ mang đến mối đe dọa cho bất cứ đội bóng nào ngay từ thời điểm ngôi sao sinh năm 1990 mới nhận bóng từ phần sân nhà. Không những thế, Olympic Tokyo 2020 có thể là cơ hội duy nhất giúp Damian Lillard giành được danh hiệu tập thể danh giá trong sự nghiệp. Vì thế hãy chờ đợi một “Dame” bùng nổ nhất từ trước tới nay.

2. Đội tuyển Mỹ thiếu chiều sâu hàng trong

Ngoài Kevin Durant và Damian Lillard đã được nhắc đến bên trên, đội hình đội tuyển Mỹ cũng góp mặt nhiều cái tên All Star với khả năng ghi điểm không hề thua kém. Nổi bật nhất có thể nhắc đến Bradley Beal đến từ Washington Wizards sau khi chỉ chịu thua một mình siêu sao Stephen Curry trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch ghi điểm NBA 2021. Con số khổng lồ 31,3 điểm/trận là minh chứng không cần bàn cãi thêm cho khả năng của SG sinh năm 1993.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 5.

Nhiều khả năng Bradley Beal sẽ đóng vai trò cây ghi điểm chủ chốt cho đội hình dự bị

Không thể quên tới hai ngôi sao trẻ tuổi đầy tiềm năng nơi Devin Booker cũng như Jayson Tatum. Devin Booker đang là họng pháo chủ lực cho hành trình tiến tới chung kết đầy thuyết phục của Phoenix Suns. Trong khi đó, Jayson Tatum với chiều cao và kĩ năng được đích thân Kobe Bryant rèn dũa đã trở thành niềm hi vọng lớn nhất đối với gã khổng lồ Boston Celtics.

Đội tuyển Mỹ sở hữu trong tay đội hình với nhiều cái tên rất đa năng ở cả hai đầu rổ đi kèm sức mạnh thể chất đáng nể. Draymond Green và Jrue Holiday là hai niềm hi vọng lớn nhất trên mặt trận phòng ngự. Nắm trong tay hai cái tên lì lợm bậc nhất NBA, HLV Gregg Popovich có thể yên tâm thêm rất nhiều mỗi khi các tay ném của mình rơi vào trạng thái “lạnh tay” và phải chống đỡ các đợt tấn công.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 6.

Draymond Green và Jrue Holiday là hai hòn đá tảng án ngữ trước rổ

Tuy nhiên, điểm yếu nơi đội tuyển Mỹ sẽ là vấn đề thể hình hàng trong. Đội hình 12 người của đại diện xứ cờ hoa chỉ có 2 cái tên trung phong gồm Kevin Love và Bam Adebayo. Kevin Love đã từng một lần mang về cho nước nhà tấm HCV Olympic tại London 2012 tuy nhiên lại đang không có phong độ tốt. Anh vừa trải qua mùa giải có thể khẳng định rằng thất vọng nhất trong sự nghiệp cho tới thời điểm này. Trong khi đó Bam Adebayo tuy công thủ cực kỳ toàn diện những lại khá thấp so với vị trí của mình với chiều cao chỉ đạt 2,06m.

3. Sự cạnh tranh cực lớn đến từ các đối thủ

Đến với kỳ Olympic Tokyo 2020, ngoài đối thủ quen thuộc Tây Ban Nhà hay Pháp, đội tuyển Mỹ sẽ phải đương đầu với những thử thách khác không hề nhỏ đến từ Serbia, Slovenia hay thậm chí là Argentina. Với việc bóng rổ đang ngày một trở nên phổ biến và phát triển, các đội tuyển cũng đang sở hữu ngày càng nhiều hơn những cái tên thi đấu tại NBA.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 7.

Sự cạnh tranh tại Olympic sẽ hết sức khốc liệt

Thử thách lớn nhất cho đội tuyển xứ cờ hoa chắc chắn vẫn sẽ là Tây Ban Nha. Ngoài việc sở hữu tinh thần cực cao sau chức vô địch thế giới năm 2019 trên đất Trung Quốc, đại diện xứ sở đấu bò vẫn nắm trong tay đội hình chất lượng. Tây Ban Nha có được kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm trận mạc dày dặn cũng như sức trẻ. Nổi bật nhất không ai khác ngoài chủ công Ricky Rubio luôn thi đấu cực “bay” khi lên tuyển đảm nhiệm vai trò chất kết dính cho đội bóng.

Ngoài những cái tên hiện đang thi đấu tại NBA, Tây Ban Nha cũng sở hữu dàn nhân sự cực kỳ chất lượng đang chơi bóng trong nước như Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, Juan Carlos Navarro hay Sergio Llull. Đặc biệt hơn cả Olympic Tokyo 2020 sẽ là nơi chứng kiến chuyến hành trình cuối cùng của hai cận vệ già Pau Gasol cùng Marc Gasol trên đội tuyển quốc gia.

Liệu đội tuyển Mỹ đã đủ sức để giữ lại tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020? - Ảnh 8.

Chuyến hành trình cuối cùng của hai trụ cột đội tuyển Tây Ban Nha

Tựu chung lại, đội tuyển Mỹ vẫn đang là tập thể có cơ hội giàng vàng lớn nhất tại kỳ Olympic tại xứ sở hoa anh đào. Sở hữu nhân lực dồi dào trên gần như mọi tuyến, sẽ rất khó cho các đối thủ của họ có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên thầy trò Gregg Popovich vẫn sẽ cần hết sức cẩn thận bởi càng vào sâu, các đội bóng họ chạm mặt đều không hề kém cạnh. Hãy cùng chờ đợi một mùa hè rực cháy tại Tokyo.