Màn chào sân ấn tượng của các tân binh đội tuyển Việt Nam

Nguyên Khôi , 07:22 22/09/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngoài những bàn thắng đẹp mắt, đội tuyển Việt Nam còn giới thiệu những gương mặt trẻ hứa hẹn trong trận mở màn thắng Singapore 4-0 ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra trên sân Thống Nhất tối 21-9.

Màn chào sân ấn tượng của các tân binh đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thanh Nhân ăn mừng bàn thắng - Ảnh: N.K

HLV Park Hang Seo đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Singapore.

Bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ dùng gần phân nửa đội hình chính để kiểm tra cũng như thử nghiệm các gương mặt cũ và mới. Ông thậm chí còn không đăng ký một loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Quang Hải, Công Phượng...

Nhưng đội hình "lạ lẫm" ấy vẫn chơi tốt trước Singapore. Trong đó, nổi bật nhất là Văn Quyết - cầu thủ đá ở vai trò tiền vệ trung tâm lệch trái. Bàn thắng ở phút 37 là một minh chứng cho khả năng hòa nhập và săn bàn của cầu thủ 31 tuổi này trong lần trở lại đội tuyển Việt Nam. Anh khéo léo che chắn bóng, ngăn tiền vệ Singapore áp sát rồi tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm hạ thủ môn Hassan Sunny.

Nếu như hiệp 1 là sô diễn của Văn Quyết thì hiệp 2 lại là sô diễn của các cầu thủ trẻ lần đầu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Hậu vệ trái 22 tuổi Thanh Nhân chính là người nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 50 sau pha ập vào sút bóng sống chéo góc ghi bàn. Không chỉ có bàn thắng đó, Thanh Nhân cũng có nhiều pha lên bóng nguy hiểm ở cánh trái khiến người hâm mộ trên sân không khỏi trầm trồ. 

Màn chào sân ấn tượng của các tân binh đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tình huống Khuất Văn Khang ở phía sau nhoài lên đoạt bóng ghi bàn - Ảnh: N.K

Bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 84 lại là nỗ lực của hai cầu thủ trẻ khác. Ở biên trái, tiền đạo Phạm Đình Duy (20 tuổi) đưa bóng vào vòng cấm. Trung vệ đội trưởng Hariss Harun chủ quan để cầu thủ 19 tuổi Khuất Văn Khang ở phía sau áp sát đoạt bóng rồi ghi bàn. 

Nên nhớ, tân binh Văn Khang chỉ mới có một buổi tập duy nhất với đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Singapore sau khi khoác áo U20 Việt Nam dự vòng loại U20 châu Á 2023 tại Indonesia.

Không ghi bàn như các cầu thủ trẻ khác, nhưng trung vệ Lương Duy Cương (21 tuổi) cũng chơi cực kỳ chắc chắn ở vị trí tiền vệ mỏ neo, chốt chặn cuối cùng ở hàng tiền vệ. Anh tranh chấp mạnh mẽ, phong tỏa các tiền vệ trung tâm của Singapore khiến đối thủ không thể tấn công như ý muốn.

Chiến thắng 4-0 trước Singapore trong ngày khai mạc Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 khiến hơn 9.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất không khỏi phấn khích.

Quan trọng hơn, các gương mặt mới và trẻ của đội tuyển Việt Nam đều khẳng định được mình để mang đến sự lạc quan lớn hơn cho người hâm mộ trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.