Madam Pang tuyên bố mục tiêu vô địch AFF Cup 2022, HLV Mano Polking không còn an toàn

(Tổ Quốc) - Ngày 6/12, ĐT Thái Lan hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2022 với 23 cầu thủ. Dù có ít thời gian chuẩn bị hơn nhưng nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc bảo vệ ngôi vương.

(Tổ Quốc) - Ngày 6/12, ĐT Thái Lan hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2022 với 23 cầu thủ. Dù có ít thời gian chuẩn bị hơn nhưng nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc bảo vệ ngôi vương.

AFF Cup 2022 được dự đoán sẽ khó khăn hơn rất nhiều đối với ĐT Thái Lan khi họ không có sự phục vụ của hàng loạt hảo thủ. Dù vậy, trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) vẫn khẳng định mục tiêu duy nhất của Thái Lan là vô địch Đông Nam Á một lần nữa.

"Tất cả chúng tôi đến đây đều có một mục tiêu là vô địch. Tôi biết có nhiều đội có chung mục tiêu này. Giải đấu không nằm trong FIFA Days, chúng tôi thiếu vắng khoảng 8 trụ cột so với giải đấu trước. Nhưng tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và HLV Mano Polking rằng mục tiêu là vô địch. Năm nay sẽ rất khó khăn, chúng tôi cũng là đội tập trung muộn nhất.

Madam Pang tuyên bố mục tiêu vô địch AFF Cup 2022, HLV Mano Polking không còn an toàn - Ảnh 1.

Madam Pang (áo đỏ) vẫn là trưởng đoàn, chỗ dựa tin cậy của ĐT Thái Lan (Ảnh: Changsuek)

Nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất cùng với sự đoàn kết, tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn. Sau lưng cầu thủ còn có sự hỗ trợ của các CĐV. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ ĐT Thái Lan", Madam Pang chia sẻ.

Một vấn đề cũng khiến nhiều người hâm mộ Thái Lan đó là tương lai của HLV Mano Polking, người sắp hết hợp đồng. Madam Pang nói: "Bây giờ chúng ta cần nghĩ đến từng bước một. Đầu tiên là vượt qua vòng bảng, rồi tiến đến trận đấu cuối cùng. Sau đó, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này".

Madam Pang tuyên bố mục tiêu vô địch AFF Cup 2022, HLV Mano Polking không còn an toàn - Ảnh 2.

HLV Polking đối diện sức ép lớn, ông không có trong tay nhiều ngôi sao để chinh phục AFF Cup (Ảnh: Changsuek)

HLV Mano Polking được cho là sẽ chia tay ĐT Thái Lan sau AFF Cup 2022. Ngay từ đầu, LĐBĐ Thái Lan chỉ coi ông Polking như một phương án "chữa cháy". Chức vô địch AFF Cup 2020 giúp ông Polking tiếp tục tại vị, nhưng thất bại tại SEA Games và King's Cup đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của ban lãnh đạo. Vị chiến lược gia người Đức được cho là không đủ sức dẫn dắt ĐTQG tại Asian Cup 2023.

AFF Cup 2022 khởi tranh vào 20/12. Tuy nhiên, đến lúc này, vẫn chưa có đài truyền hình nào của Thái Lan mua bản quyền phát sóng giải đấu. Theo Madam Pang chia sẻ, bản quyền AFF Cup 2022 có giá lên đến 100 triệu bath (tương đương hơn 68 tỷ đồng), một con số quá lớn khiến các đài truyền hình chùn bước.