Mặc kệ CKTG 2020 đã đến rất gần, Wunder nghĩ ngay tới World of Warcraft khi vừa đặt chân tới Trung Quốc

LC , 11:45 11/09/2020 | Esport

Chia sẻ

Liệu CKTG 2020 có xuất hiện trường hợp chạy "deadline" để kịp giờ Wunder chơi WoW giống với chung kết LEC mùa Xuân 2020?

Mới đây, G2 Esports đã chính thức có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho CKTG 2020. Đáng chú ý, anh chàng Wunder tiếp tục theo đuổi đam mê với tựa game "cày ải" là World of Warcraft thay vì chơi LMHT:

"Thật tuyệt vời khi bị jetlag và thức giấc lúc 1h sáng ở Trung Quốc. Đúng lúc các ải trong World of Warcraft mở cửa luôn".

Ngay lập tức, G2 Esports yêu cầu đanh thép khi bắt Wunder xóa ngay tựa game này khỏi máy tính. Nếu không, Wunder sẽ khó có thể tập trung tập luyện cho CKTG 2020.

Mặc kệ CKTG 2020 đã đến rất gần, Wunder nghĩ ngay tới World of Warcraft khi vừa đặt chân tới Trung Quốc - Ảnh 1.

Bài viết của Wunder trên Twitter cá nhân.

Nếu ai không biết thì Wunder là fan cứng của World of Warcraft. Cuối năm 2019, anh khiến G2 Esports chịu phạt hơn 1.000 USD vì cài game trong máy tính đấu giải. Thậm chí, Wunder từng đặt ra chỉ tiêu 3 tiếng cho trận chung kết LEC mùa Xuân 2020 để anh kịp giờ chơi WoW.

Khi đó, G2 hủy diệt FNC chỉ sau hơn 80 phút trong game. Bức ảnh Wunder vừa ôm cúp vừa chơi WoW nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Mặc kệ CKTG 2020 đã đến rất gần, Wunder nghĩ ngay tới World of Warcraft khi vừa đặt chân tới Trung Quốc - Ảnh 2.

Wunder vừa ôm cúp vừa chơi WoW.

Với tư cách game thủ chuyên nghiệp, LMHT không còn là nơi giải trí cho Wunder. Vì vậy, việc anh chọn WoW để chơi là một điều dễ hiểu. Thậm chí, Wunder đổi tên tài khoản leo rank Trung Quốc là "idontplayLeague" (tạm dịch: Tôi không chơi LMHT). Tinh thần "try hard" WoW của Wunder cực kì mãnh liệt. Nhưng khi leo rank thì chẳng hề được như vậy.

Grabbz - HLV của G2 Esports tỏ ra thích thú khi gặp 2 cậu học trò lúc leo rank vào 5h sáng: "Tôi biết ngay đây sẽ là trận thắng 'miễn phí' khi gặp Wunder và P1noy chơi cùng với nhau lúc 5h sáng mà".

Mặc kệ CKTG 2020 đã đến rất gần, Wunder nghĩ ngay tới World of Warcraft khi vừa đặt chân tới Trung Quốc - Ảnh 3.

Bài viết của HLV G2 Esports