Mặc kệ cặp vũ nữ nóng bỏng gần bên, cựu danh thủ Chelsea dán mắt xem chung kết Champions League

THÀNH AN , 09:35 31/05/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Huyền thoại bóng đá Đức Michael Ballack quên mọi thứ xung quanh để tập trung theo dõi trận chung kết Champions League.

Bỏ qua cặp vũ nữ nóng bỏng gần bên, cựu danh thủ Chelsea dán mắt xem chung kết Champions League

Cuối tuần qua, Ballack rảnh rỗi cùng các chiến hữu đến giải khuây ở một câu lạc bộ đêm. Tuy nhiên, thay vì thưởng thức những vũ điệu nóng bỏng do hai cô nàng vũ nữ "quẩy" cực nhiệt trên sân khấu, danh thủ một thời của sân Stamford Bridge lại dán mắt vào màn hình bé tẹo của chiếc điện thoại.

Hóa ra, Ballack tập trung theo dõi chung kết Champions League, trận đấu có sự góp mặt của đội bóng cũ Chelsea. Huyền thoại người Đức như thể bỏ quên mọi thứ hấp dẫn xung quanh để dõi theo từng pha bóng trên sân.

Mặc kệ cặp vũ nữ nóng bỏng gần bên, cựu danh thủ Chelsea dán mắt xem chung kết Champions League - Ảnh 2.

Ballack không quên gửi lời chúc mừng đến đội bóng cũ Chelsea sau chức vô địch Champions League (Ảnh: Chụp màn hình)

Đoạn video được một người bạn của Ballack quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Man City, khá đông fan The Blues tỏ ra thích thú khi chứng kiến idol một thời vẫn quan tâm đến đội bóng cũ nhiều đến vậy.

"Anh ấy không bị phân tâm bởi những thứ tiêu khiển xung quanh. Chứng tỏ tình yêu với Chelsea của Michael vẫn còn rất đong đầy", một fan vui vẻ nhận xét.

Hòa trong không khí hân hoan mừng chiếc cúp Champions League thứ 2 trong lịch sử, Ballack cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Chelsea. Trước chung kết, cựu tuyển thủ Đức cũng chúc Chelsea giành chiến thắng bởi "Đây là thời khắc để một lần nữa làm nên lịch sử".

Mặc kệ cặp vũ nữ nóng bỏng gần bên, cựu danh thủ Chelsea dán mắt xem chung kết Champions League - Ảnh 3.

Ballack từng để lại không ít tiếng vang khi còn khoác áo The Blues

Michael Ballack từng có 4 mùa giải khoác áo Chelsea, từ 2006 đến 2010. Tại Stamford Bridge, cựu danh thủ 44 tuổi đóng góp 17 bàn thắng sau 105 lần ra sân, cùng The Blues giành 1 danh hiệu Premier League (2009/2010), 3 cúp FA, 1 cúp Liên đoàn và 1 lần Á quân Champions League (2007/2008).