LPL đau đầu với game thủ Hàn trước mùa mới: WBG của SofM cũng không thoát

HUYỀN TRÂN , 14:34 18/12/2021 | Esport

Chia sẻ

Việc chuẩn bị lực lượng cho mùa mới của các đội LPL đang diễn ra không quá suôn sẻ.

Năm 2021 đang đếm ngược từng ngày trước khi chính thức khép lại. Sau chặng đường chiến đấu căng thẳng, các đội tuyển LPL lại phải tất bật chuẩn bị mùa mới. Hiện tại, kết thúc kỳ CN, từng đại diện thay nhau công bố line-up. Thế nhưng, việc hội quân của họ lại diễn ra không dễ dàng. 

EDG nhiều khả năng không đủ lực lượng cho LPL mùa Xuân 2022

EDG nhiều khả năng không đủ lực lượng cho LPL mùa Xuân 2022

LPL có 17 cái tên tranh chức vô địch. Trong đó, hầu hết các đội đều sở hữu game thủ Hàn Quốc. Vừa qua, đa số trở về quê hương để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình mới. Tới hiện tại, khi kỳ CN khép lại, họ mới biết tương lai và lên đường sang Trung Quốc. 

Theo Game Anchor Network, nhiều ngôi sao có thể không kịp dự chặng đường đầu của LPL mùa Xuân 2022. Trung Quốc áp dụng chính sách cách ly rất khắc nghiệt bởi diễn biến căng thẳng của Covid-19. Tất cả sẽ cách ly 14+7 ngày trước khi trở lại cuộc sống bình thường. 

Trong đó, EDG được cho rằng gặp khó khăn với hai ngôi sao Hàn Quốc, Scout và Viper. Đến nay, đội vẫn chưa chắc "Thần tiễn" 21 tuổi có thể bước lên sàn đấu vào tháng 1 không. Và không loại trừ khả năng, bộ đôi tuyển thủ đến tháng 2 mới thi đấu được. Nếu điều này xảy ra, đây là tổn thất lớn với EDG trên hành trình bảo vệ ngôi vương quốc nội. 

TheShy phải cách ly thời gian dài trước khi hội quân cùng WBG

TheShy phải cách ly thời gian dài trước khi hội quân cùng WBG

Ngoài nhà vua LPL, WBG cũng ở tình cảnh tương tự. Theo thông báo từ đội, TheShy đã đáp chuyến bay đến Thượng Hải ngày 17/12. Sau đó, ngôi sao Hàn Quốc sẽ cách ly 21 ngày. 

LPL được đồn đoán khởi tranh từ 9/1. Nếu vậy, TheShy vẫn kịp thời hội quân với WBG. 

Thế nhưng, là một tân binh, liệu anh có thể hòa nhập với đội và kịp thi đấu khi LPL khởi tranh? Chưa hết, V5, LNG cũng không thoát khỏi cuộc chiến này. Chỉ có FPX sở hữu game thủ Gori đến từ Hàn Quốc nhưng đã sớm hội quân với các thành viên khác.

"Tiểu Phượng Hoàng" đã có sự chuẩn bị trước dù công bố bản hợp đồng trễ. Trong khi đó, những đội RNG, TES, BLG lại rất phấn khởi. Bởi lẽ, họ sở hữu dàn sao nội và có thể thi đấu bất cứ lúc nào. 

BLG, RNG, TES đều không cần lo vấn đề game thủ Hàn Quốc

BLG, RNG, TES đều không cần lo vấn đề game thủ Hàn Quốc

Theo Game Anchor Network, LPL mùa Xuân 2022 có ý nghĩa rất quan trọng với các đội. Bởi lẽ, giải đấu sẽ ảnh hưởng đến tấm vé cho mỗi đại diện trong việc lựa chọn đến Asian Games. Chưa kể, họ còn sân chơi quốc tế MSI phải hướng đến. 

Chặng đường mở màn LPL không mang ý nghĩa quyết định. Nhưng các trận đầu sẽ là bệ đỡ cho mỗi đại diện trên hành trình tranh chức vô địch. Vì vậy, những đội có game thủ Hàn đều đang đối mặt với vấn đề nan giải.