Los Angeles Lakers thảm bại 28 điểm trong ngày cuối cùng của STAPLES Center

NHẬT PHẠM , 14:08 24/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những dấu ấn cuối cùng của Los Angeles Lakers dưới nhà thi đấu mang tên STAPLES Center đã trở thành một thảm họa, khi thất bại 110-138 trước San Antonio Spurs trong trận đấu diễn ra vào sáng 24/12 (giờ Việt Nam).

Cuộc đối đầu với San Antonio Spurs sẽ là trận đấu cuối cùng mà cái tên STAPLES Center còn hiện diện trong mắt NHM. Kể từ ngày mai, sân đấu này sẽ đổi tên thành Crypto.com Arena, mở ra nhiều cơ hội cũng như một chặng đường mới dành cho Los Angeles Lakers.

Los Angeles Lakers tri ân nhà thi đấu STAPLES Center

Trước thềm trận đấu, những hoạt động tri ân cái tên STAPLES Center đã được tổ chức. Một đoạn video ngắn kỉ niệm quãng thời gian 22 năm gắn liền với cái tên huyền thoại này. Hầu hết đều mong chờ một chiến thắng dành cho Los Angeles Lakers để làm quà chia tay, cũng như giữ lại những hoài niệm tốt đẹp nhất trong lịch sử đội bóng.

Tuy nhiên, tất cả những trông chờ ấy gần như đã tan biến chỉ sau 12 phút đầu tiên của hiệp 1. San Antonio Spurs nhanh chóng tạo ra cách biệt 33-24 nhờ một lối chơi linh hoạt và đồng đều đến từ các vị trí trên sân. Thậm chí, họ còn không cho Los Angeles Lakers bất kỳ cơ hội bám đuổi nào và duy trì cách biệt 66-55 trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

Nếu như San Antonio Spurs thể hiện một lối chơi tập thể với sự hiệu quả đến kinh ngạc, thì Los Angeles Lakers gần như chỉ trông chờ vào những tình huống tỏa sáng của LeBron James và Russell Westbrook. Thậm chí, các cầu thủ còn cũng rất ít khi tận dụng được các khoảng trống mà bộ đôi này tạo ra với những cú ném hỏng ăn trong suốt cả trận đấu.

Los Angeles Lakers lép vế hoàn toàn so với San Antonio Spurs trong cả tấn công và phòng ngự

Càng thi đấu, những cầu thủ luống tuổi của Los Angeles Lakers càng không thể theo kịp tốc độ tấn công chóng mặt của San Antonio Spurs. Đội chủ sân STAPLES Center ghi 37 điểm trong hiệp 3, nhưng 27 trong số đó thuộc về LeBron James và Russell Westbrook.

Bước vào hiệp 4 với bất lợi 92-105, Los Angeles Lakers không còn quá nhiều cơ hội để lội ngược dòng. Với đôi vai đã trở nên mệt mỏi, LeBron James lẫn Russell Westbrook đều được rút ra sân khi hiệp 4 còn đến tận 5 phút trên đồng hồ điện tử.

Lực lượng dự bị của Los Angeles Lakers cũng không có màn thể hiện tốt hơn, khi đội hình 2 trong tay của HLV Gregg Popovich vẫn thi đấu quá thuyết phục. Los Angeles Lakers nhận thất bại chung cuộc 110-138, một kết quả đáng buồn trong ngày chia tay cái tên STAPLES Center.

San Antonio Spurs có một trận đấu đồng đều đáng kinh ngạc, dẫn đầu với 30 điểm cùng hiệu suất 100% của Keita Bates-Diop. Derrick White ghi 23 điểm, Lonnie Walker IV đóng góp 21 điểm, Keldon Johnson mang về 16 điểm, Doug McDermott cùng Jock Landale có 13 điểm. Đoàn quân của HLV Gregg Popovich tung ra 39 cú ném 3 và thành công đến 18 lần.

Los Angeles Lakers thảm bại 28 điểm trong ngày cuối cùng của STAPLES Center - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers quá phụ thuộc vào LeBron James và Russell Westbrook

Ở phía đội chủ nhà, LeBron James (36 điểm, 9 rebounds, 6 kiến tạo) và Russell Westbrook (30 điểm, 7 rebounds, 4 kiến tạo) gần như gánh hết mọi công việc của Los Angeles Lakers. Cả hai có hiệu suất đều trên 57% và chiếm 3 trong tổng 5 cú ném 3 thành công của đội trong cả trận đấu. Talen Horton-Tucker là cầu thủ duy nhất có điểm số trên 10, nhưng chỉ đạt hiệu suất 5/13.

Thất bại 28 điểm trong ngày nói lời chia tay cái tên STAPLES Center là một kỉ niệm không mấy vui vẻ dành cho những ai yêu mến Los Angeles Lakers. Với những gì đã thể hiện, đội bóng Vàng - Tím sẽ phải rất nỗ lực nếu không muốn rơi khỏi nhóm tham dự vòng Playoffs khi Regular Season năm nay khép lại.

Highlights trận đấu:

Highlights trận đấu ngày 24/12: Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs - NBA 2021-2022

Thông số hai đội sau trận đấu:

Los Angeles Lakers thảm bại 28 điểm trong ngày cuối cùng của STAPLES Center - Ảnh 5.

Los Angeles Lakers thảm bại 28 điểm trong ngày cuối cùng của STAPLES Center - Ảnh 6.

Ảnh: GettyImages.