Los Angeles Lakers mang tin buồn tới NHM về kết quả chấn thương của Anthony Davis

HUY PHẠM , 09:48 19/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao Anthony Davis của Los Angeles Lakers sẽ nghỉ ít nhất 4 tuần sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Minnesota Timberwolves.

Thất bại trước Minnesota Timberwolves ngày hôm qua không chỉ khiến Los Angeles Lakers gặp khó khăn trong việc giữ vững ngôi vị thứ 6 ở BXH miền Tây, nó còn khiến cho đội bóng Vàng - Tím thành Los Angeles thiếu vắng đi một trong ngôi sao quan trọng nhất, Anthony Davis.

Los Angeles Lakers mang tin buồn tới NHM về kết quả chấn thương của Anthony Davis - Ảnh 1.

Theo nguồn tin thân cận từ ký giả Shams Charania của The Athletic, Anthony Davis sẽ phải nghỉ ít nhất là 4 tuần vì bong gân MCL ở đầu gối trái. Chấn thương của tiền phong sinh năm 1993 xảy ra ở trong giữa hiệp 3 trận Lakers thua Timberwolves 92-110. Cụ thể hơn, đó là tình huống LeBron James xô ngã Jaden McDaniels và khiến tiền phong của Timberwolves ngã vào đầu gối trái của Anthony Davis.

Ở thời điểm dính phải chấn thương đen đủi trên, Anthony Davis đã không thể thi đấu tiếp. Dù đã có thể tự đi vào phòng thay đồ nhưng khoảnh khắc ngã sụp xuống trong đường hầm đã để lại những lo lắng trong lòng người hâm mộ. Trước đó ở trong hiệp 1, Anthony Davis cũng bị dính chấn thương lật cổ chân và phải nghỉ thi đấu gần hết hiệp 2. 

Với thông tin cập nhập mới nhất về chấn thương nơi Anthony Davis, Los Angeles Lakers chắc chắn sẽ phải rất vất vả trong quãng thời gian 4 tuần tới đây. Tuy nhiên, khoảng thời gian trở lại sân của Anthony Davis có thể sẽ lâu hơn khi cầu thủ gốc Chicago cần thêm những đánh giá tích cực sau 4 tuần nghỉ ngơi.

Tình huống chấn thương thứ 2 của Anthony Davis sau cú đẩy từ phía LeBron James

Ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Crypto.com Arena cũng đang gặp khó khăn về vấn đề nhân sự trước sự tấn công của Covid-19. Hiện đoàn quân của HLV Frank Vogel đang không có sự phục vụ của một số cái tên như Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Kendrick Nunn, Austin Reaves và Avery Bradley (cách ly vì Covid-19) và Trevor Ariza - vẫn đang trong thời gian hồi phục chấn thương hậu phẫu thuật mắt cá chân.

Ở mùa giải trước đó, Anthony Davis chỉ có thể thi đấu 36 trận vì chấn thương bắp chân. Với chấn thương đầu gối hiện tại, NHM của Lakers rõ ràng có lý do để quan ngại về phong độ của Anthony Davis sau khi trở lại. Trong 27 trận đã đấu ở mùa giải năm nay, Anthony Davis đang có trung bình 23,3 điểm, 9,9 rebounds cùng 2,9 kiến tạo, hiệu suất dứt điểm cũng có phần cải thiện hơn so với mùa giải trước đó.

Trong bối cảnh Los Angeles Lakers sở hữu đội hình lớn tuổi nhất ở NBA mùa giải năm nay, HLV Frank Vogel đang gặp nhiều khó khăn trước những chấn thương bất ngờ xảy ra với các học trò. Tại thời điểm này, vị chiến lược gia 48 tuổi sẽ phải tìm cách bảo toàn vị trí góp mặt ở vòng đấu Playoffs cho tới cuối giai đoạn Regular Season, kèm với đó là nỗi lo gắn kết những cái tên còn lại có thể thi đấu.

Los Angeles Lakers mang tin buồn tới NHM về kết quả chấn thương của Anthony Davis - Ảnh 3.

HLV Frank Vogel chắc chắn sẽ phải rất đau đầu trong quãng thời gian 1 tháng tới đây

Thiếu vắng Anthony Davis trong khoảng 1 tháng sẽ một lần nữa đặt gánh nặng lên lưng của LeBron James và Russell Westbrook. Ở thời điểm hiện tại, Lakers không còn được đánh giá cao trong nhóm ƯCV vô địch mùa giải năm nay. Nhưng nếu vượt qua được quãng thời gian khó khăn này, mọi thứ có thể sẽ khác biệt khi Lakers bước vào vòng đấu loại trực tiếp khi đội hình mạnh nhất của họ có được sự gắn kết nhất định.