Leon Edwards gọi Jorge Masvidal là "kẻ gian lận", tuyên bố tập trung vào nhà vô địch Kamaru Usman

AB , 18:12 11/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Leon Edwards muốn tập trung vào trận tranh đai sau khi hỏng kèo cùng Jorge Masvidal.

UFC xác nhận Jorge Masvidal gặp phải chấn thương và buộc phải rút khỏi trận gặp Leon Edwards vào ngày 11/12 tới. Trước sự vắng mặt của Masvidal, hàng loạt ứng viên tại hạng bán trung đã đánh tiếng đứng ra thay thế, từ Khamzat Chimaev, Gilbert Burns cho tới Belal Muhammad.

Tuy nhiên, Edwards cho hay ưu tiên hơn cho trận tranh đai vào lúc này. "Thất vọng nhưng thành thực mà nói, tôi biết gã gian lận đó không muốn so tài cùng tôi. Hắn ta chỉ là một điểm dừng trên chặng đường tranh đai của thôi mà thôi. Mục tiêu của tôi vẫn vậy. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình vào lúc này. Usman, tôi sẽ sớm gặp anh", Edwards chia sẻ trên trang cá nhân.

Leon Edwards gọi Jorge Masvidal là "kẻ gian lận", tuyên bố tập trung vào nhà vô địch Kamaru Usman - Ảnh 1.

Leon Edwards hẹn so tài cùng Kamaru Usman sau khi lỡ kèo cùng Jorge Masvidal

Hiện tại, chưa rõ Chủ tịch Dana White sẽ để Edwards tiếp tục xuất hiện ở UFC 269 hay dời cuộc đấu của tay đấm này sang một ngày khác.

Edwards, 36 tuổi, đang sở hữu chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp, chỉ thua duy nhất Kamaru Usman tại hạng bán trung. Trong chuỗi trận của mình, tay đấm người Anh đã vượt qua Nate Diaz, Rafael dos Anjos, Gunnar Nelson. Trận thua gần nhất của Edwards là trước Usman vào năm 2015. Lúc này, Edwards rất muốn phục thù nhà vô địch.

Trong khi đó, Usman vừa bảo vệ thành công đai bán trung cuối tuần trước sau chiến thắng trước Colby Covington hồi cuối tuần trước bằng điểm số đồng thuận từ các giám định. Tính tới thời điểm này, Usman đã có chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp tại UFC, 5 trong số này đến ở những cuộc đấu tranh đai.

Highlights | Kamaru Usman vs Colby Covington 2