Lãnh đạo cảnh sát Indonesia giải thích lý do dùng bom khói trong thảm họa khiến 125 cổ động viên thiệt mạng

(Tổ Quốc) - Tôi 1/10, một cuộc đụng độ hỗn loạn sau trận đấu giữa Arema và Persebaya ở giải VĐQG Indonesia khiến 127 người thiệt mạng, gồm 125 cổ động viên và 2 cảnh sát.

Tối 1/10/2022, trận đấu Arema và Persebaya ở giải VĐQG Indonesia được tổ chức trên sân Kanjuruhan ở tỉnh Đông Java. Đây là 2 động bóng đại kình địch trên nhiều khía cạnh. 40.000 đã lấp đầy SVĐ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Arema thua với tỷ số 2-3. Một số CĐV đội chủ nhà đã lao xuống sân với hình ảnh lá cờ của CLB bị gạch chéo để thể hiện sự phản đối với ban lãnh đạo. Nhiều chai lọ được ném xuống sân, sự kích động lan sang khu vực CĐV đội khách, và sự việc dần tệ đi.

Trong cuộc hỗn loạn, cảnh sát đã ném rất nhiều bom khói, hơi cay để giải tán đám đông. Sau khi sự việc kết thúc, nhiều người đã chỉ trích cách xử lý này khi cho rằng chính hơi cay đã khiến các CĐV hoảng loạn, mất phương hướng dẫn đến giẫm đạp lên nhau.

Cảnh sát trưởng Đông Java, tiến sĩ Nico Afinta giải thích: “Trận đấu diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vấn đề nằm ở cảm giác thất vọng của khán giả, sau khi đội chủ nhà thất bại. Sự tức giận khiến CĐV lao xuống tìm kiếm cầu thủ và ban huấn luyện. Các biện pháp an ninh và an toàn cho họ đã được thực hiện. Trong quá trình này, cảnh sát dùng hơi cay vì có người quá khích và mất kiểm soát".

Lãnh đạo cảnh sát Indonesia giải thích lý do dùng bom khói trong thảm họa khiến 125 cổ động viên thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát trưởng Đông Java, tiến sĩ Nico Afinta phát biểu

Theo Bola Indonesia, hơi cay đã khiến nhiều CĐV bị ngạt thở. Lực lượng y tế được huy động đến sân cứu chữa nhưng rất nhiều nạn nhân được nhận định qua đời do ngạt khói. Đến 23h40 ngày 1/10, các nhân viên y tế vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trên SVĐ. 3h sáng 2/10, phía cảnh sát xác nhận có 127 người thiệt mạng, gồm 125 cổ động viên và 2 cảnh sát, 13 ô tô bị hư hỏng, phần lớn là xe của lực lượng an ninh, hàng loạt trang thiết bị của sân vận động cũng bị CĐV đập phá.

Sự cố này có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy với bóng đá Indonesia, đặc biệt là khi U20 World Cup đã gần kề. FIFA hoàn có thể xem xét khả năng tước quyền đăng cai của Indonesia.

Lãnh đạo cảnh sát Indonesia giải thích lý do dùng bom khói trong thảm họa khiến 125 cổ động viên thiệt mạng - Ảnh 2.

Hình ảnh tại hiện trường vụ bạo loạn