HLV Diego Giustozzi nói gì về khả năng ĐT Futsal Việt Nam thắng Nhật Bản?

Sau khi ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Saudi Arabia, HLV Diego Giustozzi cho biết mình rất mong chờ một màn trình diễn tốt của các cầu thủ khi gặp Nhật Bản ở lượt trận cuối.

ĐT Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Saudi Arabia để giữ vững ngôi đầu bảng D và mở rộng cánh cửa đi tiếp ở VCK Futsal châu Á 2022. HLV Diego Giustozzi tỏ rõ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ Saudi Arabia. Họ ghi được 2 bàn trước Nhật Bản từ những tình huống dâng cao tốt của thủ môn (power-play). Chúng tôi đã tập luyện tình huống này và làm rất tốt khâu phòng ngự power- play, hạn chế được sức mạnh của đối thủ. Tôi rất hài lòng về các cầu thủ của mình” – HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

HLV Diego Giustozzi nói gì về khả năng ĐT Futsal Việt Nam thắng Nhật Bản? - Ảnh 1.

HLV Diego Giustozzi của ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Với cục diện hiện tại, ĐT Futsal Việt Nam chỉ cần hòa Nhật Bản ở lượt trận cuối là sẽ chính thức giành ngôi nhất bảng D. Trong trường hợp thất bại, ĐT Futsal Việt Nam vẫn sẽ vào tứ kết nếu thua Nhật Bản với tỷ số cách biệt không quá 3 bàn. Ngược lại, Nhật Bản đang ở thế bất lợi vì đã thua sốc Saudi Arabia 1-2 trong ngày ra quân.

Khi được hỏi liệu ĐT Việt Nam có tính đến khả năng giành chiến thắng trước ĐT Nhật Ban ở lượt trận cuối hay không, HLV Diego Giustozzi nhận định: “Mỗi trận đấu mỗi khác, tôi nghĩ Nhật Bản vẫn là đội rất mạnh ở bảng D. Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nên tôi nghĩ việc họ thua Saudi Arabia chưa nói lên điều gì cả.

Trận cuối cùng của vòng bảng sẽ rất quan trọng, bởi ai cũng có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng để có được vị trí nhất bảng. Tôi đến đây để giúp các học trò của mình tiến bộ hơn mỗi ngày. Tôi hài lòng về trận đấu này và mong đợi màn trình diễn của các cầu thủ trước một đội bóng mạnh như Nhật Bản”.

Trước ý kiến đánh giá ĐT Futsal Việt Nam là “ngựa ô” tại VCK Futsal châu Á 2022, nhà cầm quân người Argentina cho hay: “Đây là một giải đấu khắc nghiệt và tôi không muốn nói trước điều gì. Vẫn còn một trận đấu nữa ở vòng bảng, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận với Nhật Bản trước, sau đó là những trận tiếp theo.

Chiến thắng hôm nay không dễ, hiệp 1 đối thủ phòng ngự nửa sân. Hiệp 2 họ dâng cao pressing liên tục, phần lớn thời gian họ chơi với thủ môn dâng cao (5 đấu 4) rất khó chịu. Tôi hài lòng về các học trò của mình, họ vẫn chơi tốt như trận với Hàn Quốc. Ở trận này, họ nhận biết tình huống và xử lý hiệu quả hơn. Tôi mong đợi và tự tin vào màn thể hiện của ĐT Futsal Việt Nam trước một đối thủ có bề dày lịch sử với nhiều cá nhân xuất sắc như Nhật Bản”./.