Lai Bâng lên tiếng bảo vệ người hâm mộ, khẳng định BLV Thanh Tùng đã sai

LC , 15:25 13/03/2021 | Esport

Chia sẻ

Lai Bâng cho rằng anh đã tính toán kỹ càng trước khi thực hiện pha tranh chấp cùng 2 thành viên Heavy.

Tình huống cướp dơi hoàn hảo của Lai Bâng

Trong trận Heavy gặp Saigon Phantom, BLV Thanh Tùng nhận xét pha cướp dơi của Lai Bâng là "tham". Ngay lập tức, anh bị NHM Saigon Phantom chỉ trích, họ cho rằng Lai Bâng đã xử lý quá hoàn hảo. Tay chơi trẻ tuổi cướp dơi, rút lui an toàn chứ không hề "tham" như BLV Thanh Tùng nhận xét.

Ngay lập tức, BLV Thanh Tùng lên tiếng, bảo lưu quan điểm. "Kerra hết chiêu cuối đối đầu với rừng và top để tranh dơi là rất mạo hiểm. Nếu Lữ Bốc dùng 3 thức vào thì có thể toang", BLV Thanh Tùng nhận xét. Ngoài ra, anh khẳng định không hề ghét Saigon Phantom như nhiều người nghĩ.

Lai Bâng lên tiếng bảo vệ người hâm mộ, khẳng định BLV Thanh Tùng đã sai - Ảnh 2.

BLV Thanh Tùng bảo lưu quan điểm về nhận định Lai Bâng "tham"

Chứng kiến chia sẻ của BLV Thanh Tùng, NHM Saigon Phantom bị chỉ trích cho rằng vì "chuyện bé xé ra to". Nhưng không để NHM chịu thiệt thòi. Lai Bâng chia sẻ về tình huống trên, khẳng định người sai là BLV Thanh Tùng.

Anh cho biết: "Keera hết chiêu cuối tranh dơi bằng tất cả kỹ năng thì em xin trả lời câu này rằng em chỉ mất chiêu cuối. Khi đó, em xài chiêu 2 và góc đó em đã để dành 1 chiêu để chạy qua tường nên mới làm nhé".

Lai Bâng lên tiếng bảo vệ người hâm mộ, khẳng định BLV Thanh Tùng đã sai - Ảnh 3.

Lai Bâng phản bác bình luận của BLV Thanh Tùng

Có thể thấy, Lai Bâng đã tính toán kỹ càng trước khi thực hiện pha cướp dơi ấn tượng. Dù Heavy có tới 2 thành viên nhưng vẫn bị tay chơi trẻ tuổi của SGP "nẫng tay trên". Chứng kiến nhân vật chính thông tin về vụ việc, BLV Thanh Tùng thừa nhận đó là do góc nhìn nhận của mỗi người.

"Con dơi bị kéo ra rất lâu và đối phương đến nhanh hơn đồng đội của Bâng, anh thấy mạo hiểm tranh chấp là không cần thiết. Lúc sau, anh mới nhìn ra KA mất chiêu cuối vì vậy mới có đoạn sai. Anh không thể bình luận giống bây giờ vì đó là trực tiếp", BLV Thanh Tùng trả lời Lai Bâng.

"Nếu vấn đề là pha thi đấu này thì đó là góc nhìn của từng người, em hỏi 10 tuyển thủ thì có thể góc nhìn mỗi người về tình huống này đã khác nhau, chưa kể anh chỉ là BLV, việc tính toán còn kém hơn em, nhưng không có nghĩa anh đưa ra quan điểm là sai".

Hiện, vụ việc vẫn chưa đến hồi kết. Nhận xét Lai Bâng "tham" của BLV Thanh Tùng khiến NHM Saigon Phantom không hài lòng.