Kyrie Irving tin vào thuyết âm mưu "Quỷ Satan" khi chưa thực hiện việc tiêm vắc xin?

HUY PHẠM , 12:03 27/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Theo một số nguồn tin mới nhất liên quan tới Kyrie Irving, nhiều khả năng Brooklyn Nets sẽ không có cho mình sự phục vụ của hậu vệ 29 tuổi, tới từ việc từ chưa tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

Với một cầu thủ có cá tính và niềm tin vào những gì bản thân hướng tới như Kyrie Irving, nhiều khả năng Brooklyn Nets sẽ phải đối diện với tình cảnh không có hậu vệ 29 tuổi này trong suốt 41 trận đấu tại sân nhà ở giai đoạn vòng bảng NBA 2021/22. Và nếu bước tiếp ở vòng đấu Playoffs, số trận thiếu vắng Kyrie Irving sẽ tiếp tục tăng lên. Liệu Brooklyn Nets có thực sự muốn thi đấu như vậy ở mùa giải mới tới đây?

Kyrie Irving tin vào thuyết âm mưu "Quỷ Satan" khi chưa thực hiện việc tiêm vắc xin? - Ảnh 1.

HLV Steve Nash đang rất đau đầu bởi Kyrie Irving

Trong một động thái mới nhất, thông qua bài viết trên tờ Rolling Stone của ký giả Matt Sullivan, NHM một lần nữa càng cho rằng khả năng trên là có thể xảy ra, khi Kyrie Irving mới đây đã tham gia thích những bài viết về loạt giả thuyết liên quan tới việc bài trừ vắc xin. Giả thuyết này cho rằng trong vắc xin có chứa... vi mạch điện tử.

"Irving, người nắm giữ vai trò Phó chủ tịch ủy ban điều hành liên đoàn cầu thủ, gần đây đã bắt đầu theo dõi và thích các bài viết trên Instagram của một nhà thuyết âm mưu. Các bài viết tuyên bố rằng 'các hội kín' đang cấy vắc xin trong một âm mưu kết nối người Da màu với một siêu máy tính cho 'kế hoạch của Quỷ Satan'", phần mô tả trên tờ Rolling Stone cho biết.

"Những thông tin sai lệch về con chip điện tử trong dòng vắc xin Moderna này đã được lan truyền trong phòng thay đồ, các nhóm thảo luận trên mạng của một số cầu thủ NBA hiện tại, các cầu thủ trong Sảnh Danh vọng, một số giám đốc điều hành giải đấu, nhân viên tại các nhà thi đấu và các chuyên gia về virus trong tuần vừa qua".

Kyrie Irving tin vào thuyết âm mưu "Quỷ Satan" khi chưa thực hiện việc tiêm vắc xin? - Ảnh 2.

Kyrie Irving là một trong những người có niềm tin mãnh liệt vào giả thuyết trái đất không phải hình cầu

Vốn là một người có niềm tin sắt đá vào các giả thuyết trái đất hình phẳng hay việc con người lên mặt trăng là giả mạo, thì việc Kyrie Irving tin vào giả thuyết trên hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu đúng như những gì ký giả Matt Sullivan theo dõi và công bố, động thái này hoàn toàn có thể khiến Brooklyn Nets mất đi Kyrie Irving trong những trận đấu tại sân nhà tới đây.

Trong bài viết của mình, Matt Sullivan cũng có những chia sẻ tới từ dì của Kyrie, bà Tyki Iring, người được biết tới với vai trò Giám đốc điều hành Quỹ gia đình KAI, quỹ từ thiện được thành lập bởi Kyrie Irving. Dù không phải là những chia sẻ tới từ chính Kyrie Irving, thế nhưng thông qua Tyki Irving, người được biết tới là một trong số những người thuộc nhóm cố vấn của cầu thủ siêu sao Brooklyn Nets, thì NHM của Kyrie Irving càng có thêm lý do để lo lắng.

"Có rất nhiều cầu thủ khác ngoài Kyrie lựa chọn ngồi ngoài, tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm ra cách để làm điều đó. Kyrie Irving làm thế không phải vì lý do tôn giáo, nó dựa trên vấn đề đạo đức. Bạn có thể ngồi trên bench hoặc không được vào trong nhà thi đấu trong suốt thời gian này", Tyki Irving lên tiếng ủng hộ người cháu "Nếu điều đó quan trọng tới mức bạn phải tiêm một loại vắc xin thì chết tiệt, điều đó thậm chí còn không ngăn chặn được Covid. Tôi thà rằng họ làm việc theo cách đó còn hơn là nói 'Này, nếu bạn không tiêm vắc xin, thì bạn sẽ không thể trở thành một phần của đội bóng mà bạn đã đóng góp từ trước".

Kyrie Irving tin vào thuyết âm mưu "Quỷ Satan" khi chưa thực hiện việc tiêm vắc xin? - Ảnh 3.

Kyrie Irving nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình

Quan điểm của bà Tyki Irving chắc hẳn cũng giống với một số cầu thủ hiện tại ở NBA. Theo thông báo mới nhất, vẫn có tới 10% cầu thủ của giải đấu chưa tiêm vắc xin. Việc tiêm vắc xin cũng không nằm trong quy định bắt buộc của giải đấu và được Liên đoàn cầu thủ phê duyệt.

Ở thời điểm hiện tại, một số thành phố như San Francisco và New York là hai nơi hiếm hoi mà chính quyền địa phương yêu cầu những người tham gia ở các hoạt động trong nhà phải tiêm vắc xin. Độ tuổi áp dụng từ 12 trở lên và không có phân biệt giữa cầu thủ hay người làm thuê, nhân viên cũng như những người tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, điều luật này chỉ áp dụng cho những cầu thủ của đội chủ nhà và hoàn toàn vô hiệu với những cầu thủ tới làm khách.

Sự không nhất quán trong một số điều luật của NBA về vấn đề tiêm ngừa và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh cả trong lẫn ngoài sân cũng có thể là lý do khiến 10% cầu thủ còn lại chưa thực hiện việc tiêm ngừa. Điều này cũng được chính Jonathan Isaac của Orlando Magic lên tiếng tuyên bố, thậm chí cầu thủ 23 tuổi còn cho rằng không nên đặt niềm tin vào những người đã sáng chế ra vắc xin.

Kyrie Irving tin vào thuyết âm mưu "Quỷ Satan" khi chưa thực hiện việc tiêm vắc xin? - Ảnh 4.

Jonathan Issac cũng là một trong những người noi theo Kyrie Irving và từ chối việc tiêm ngừa vắc xin

Ở thời điểm mùa giải 2021/22 sắp sửa khởi tranh, vấn đề tiêm ngừa và thực hiện các quy tắc phòng chống Covid-19 là mối quan tâm hàng đầu của NBA. Về cơ bản, vắc xin không giúp việc ngăn ngừa hoàn toàn Covid-19, thế nhưng nó góp công rất lớn trong việc làm ngăn cản lây lan và giảm ca tử vong. Đó cũng là lý do việc tiêm vắc xin trở thành vấn đề cấp thiết, không chỉ với NBA mà với toàn thể nhân loại.

Đối với những người không tiêm vắc xin, NBA đưa ra quy định về việc kiểm tra hàng ngày và phải chịu giám sát tới từ giải đấu hoặc đội bóng chủ quản. Ngoài ra, nhóm cầu thủ này cũng sẽ phải bị tách biệt trong phòng thay đồ cũng như quá trình di chuyển thi đấu.