Brooklyn Nets và cơn ác mộng thiếu vắng Kyrie Irving ở những trận đấu sân nhà

HUY PHẠM , 09:16 24/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tại NBA 2021/22 tới đây, Brooklyn Nets nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Kyrie Irving vì lý do chưa tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19.

NBA 2021/22 sẽ diễn ra trong khoảng 1 tháng tới đây, ngoài quá trình hội quân tập luyện nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, vấn đề tiêm chủng phòng chống Covid-19 cũng là hoạt động được giới thượng tầng các đội đẩy mạnh. 

Theo quy định tại NBA, các cầu thủ không cần phải tiêm vẫn có thể tham gia thi đấu. Tuy nhiên, tại một số nơi với yêu cầu nghiêm khắc tới từ chính quyền địa phương, các cầu thủ sẽ không được tham gia thi đấu nếu chưa tiêm vắc xin.

90% cầu thủ tại NBA đã tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19

Ở thời điểm hiện tại, San Francisco và New York là hai thành phố có quy định rất khắt khe về vấn đề này. Và theo thông tin tới từ ký giả Yaron Weitzman của Fox Sports, Kyrie Irving là một trong số những cầu thủ của Brooklyn Nets chưa tiêm vắc xin phòng chống Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc Brooklyn Nets sẽ không có được sự phục vụ của Kyrie trong những trận đấu tại sân nhà.

Thông tin trên có được từ liên đoan giải đấu và khi được hỏi tới, cả Nets và người đại diện cho Kyrie Irving đều từ chối bình luận về tình trạng tiêm chủng của hậu vệ 29 tuổi này. Trong phát biểu mới nhất của Sean Marks, tổng giám đốc điều hành Brooklyn Nets cũng thừa nhận rằng một số cầu thủ của đội chưa tiêm chủng. 

"Tôi không thể đưa ra bình luận vào lúc này về sự xuất hiện của một số cầu thủ khi mùa giải bắt đầu. Rõ ràng sẽ có một vài người không tham gia các trận đấu sân nhà. Tôi không biết đó là ai nhưng tôi nghĩ rằng toàn đội sẽ được tập trung đầy đủ ở kỳ tập huấn tới đây", Sean Marks chia sẻ.

Brooklyn Nets và cơn ác mộng thiếu vắng Kyrie Irving ở những trận đấu sân nhà - Ảnh 2.

Kyrie Irving cần phải tiêm vắc xin nếu muốn tham gia các trận đấu sân nhà của Brooklyn Nets

Brooklyn Nets sẽ tổ chức trại tập huấn của họ tại thành phố San Diego trong tuần đầu tiên, đây là một trong những thành phố không có yêu cầu khắt khe như New York và San Francisco. Và nếu không có gì thay đổi, toàn đội của Nets vẫn sẽ xuất hiện đầy đủ trong trận đấu Preseason mở màn mùa giải mới với Lakers vào 3/10 tại Staples Center tới đây.

Nếu thông tin trên về Kyrie Irving là chuẩn xác, Brooklyn Nets sẽ phải đối đầu với cơn ác mộng khi không có sự phục vụ của ngôi sao này trong 41 trận đấu sân nhà ở mùa giải 2021/22. Cho tới khi mùa giải diễn ra, hy vọng rằng BLĐ đội bóng sẽ thuyết phục thành công Kyrie về vấn đề tiêm chủng.

Kyrie Irving ở mùa giải năm ngoái đóng góp trung bình 26,9 điểm, 6,9 kiến tạo và 4,8 rebounds trong 54 trận đấu. Bản thân cầu thủ này cũng đang hưởng mức lương gần 35 triệu USD. Trong bối cảnh đang có nhiều thông tin không tốt liên quan tới việc bị đem ra trao đổi, Kyrie Irving có lẽ cần phải thay đổi suy nghĩ và thực hiện việc tiêm chủng trước khi mùa giải mới diễn ra.

Brooklyn Nets và cơn ác mộng thiếu vắng Kyrie Irving ở những trận đấu sân nhà - Ảnh 3.

Bối cảnh không có được đủ 3 sức mạnh tại Barclays Center là điều ít NHM muốn được chứng kiến tại mùa giải 2021/22

Cùng với Kyrie Irving, Andrew Wiggins của Golden State Warriors đang mắc phải trường hợp tương tự. Theo thông tin San Francisco Chronicle, cầu thủ này cũng không thể tham gia các trận đấu sân nhà của Golden State Warriors vì nhất quyết không tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Hiện tại ở NBA, đã có khoảng gần 90% số cầu thủ thực hiện nghiêm chỉnh việc tiêm vắc xin. Ngoài ra NBA cũng có rất nhiều điều luật liên quan tới vấn đề này nhằm thúc đẩy sớm việc hoàn tất con số 100%, trước khi mùa giải 2021/22 diễn ra vào 19/10 tới đây.