Kyrie Irving quyên góp gần 35 tỷ đồng ủng hộ quyết định nghỉ thi đấu của các đồng nghiệp nữ tại WNBA 2020

HUY PHẠM , 14:49 28/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nhiều vận động viên đã chấp nhận hy sinh khoản thu nhập tại mùa giải WNBA năm nay vì nhiều lý do khác nhau. Thấu hiểu những khó khăn mà các nữ đồng nghiệp phải đối mặt, ngôi sao của Brooklyn Nets đã có nghĩa cử cao đẹp.

Mùa giải 2020 của WNBA đã khởi tranh từ ngày 25 tháng 7 vừa qua với sự vắng mặt của một số cầu thủ nữ như Liz Cambage, Chiney Ogwumike, Kristi Toliver, Tina Charles hay Renee Montgomery,... Trong số họ, chỉ có số ít được nhận lương vì lý do sức khỏe bị đe dọa do virus SARS-CoV-2.

Kyrie Irving quyên góp gần 35 tỷ đồng, ủng hộ cho các nữ đồng nghiệp tại WNBA  - Ảnh 1.

WNBA cũng phải khởi tranh với sự vắng mặt của một số cầu thủ bởi những lý do khách quan.

Là một trong số những cầu thủ có tiếng nói tại NBA, Kyrie Irving mới đây đã quyết định đóng góp 1,5 triệu đô la (gần 35 tỷ VNĐ) để giúp chi trả cho các cầu thủ nữ từ chối thi đấu tại WNBA 2020. Quỹ tài chính KAI Empowerment Intiative đã được lập ra làm nguồn cho sự hỗ trợ. Cùng với đó, đây cũng là một chương trình giúp các cầu thủ nữ có được một kiến thức toàn diện về tài chính.

Được biết, các cầu thủ nữ của WNBA có thu nhập cao nhất khoảng 200.000USD/năm, con số này ít hơn rất nhiều so với số tiền trung bình mà các đồng nghiệp nam của họ nhận được sau mỗi mùa giải.

Irving đã thông qua hai ngôi sao WNBA là Jewell Loyd and Natasha Cloud để kết nối và hiểu hơn về những cơ hội cũng như là thách thức của các đồng nghiệp nữ khi lựa chọn việc không thi đấu năm nay.

Kyrie Irving quyên góp gần 35 tỷ đồng, ủng hộ cho các nữ đồng nghiệp tại WNBA  - Ảnh 2.

Kyrie Irving cho thấy sự quan tâm từ anh tới những vấn đề phía sau hậu trường của nhóm cầu thủ WNBA quyết định nghỉ đấu mùa giải năm nay.

“Dù mục tiêu của họ là đấu tranh nhân quyền, chơi bóng rổ, tập trung vào vấn đề sức khỏe tinh thần hay thể chất hoặc đơn giản là dành thời gian cho gia đình trong thời gian này, tôi hy vọng sáng kiến này có thể ủng hộ những ưu tiên và quyết định của họ”, ngôi sao Brooklyn Nets chia sẻ.

Natasha Cloud cùng với Renee Montgomery và Tiffany Hayes là các vận động viên WNBA tiêu biểu trong số những người từ chối việc thi đấu với lý do chính liên quan tới các cuộc biểu tình đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc và áp bức người da màu trong dư luận gần đây.

Siêu sao của Brooklyn Nets là một trong những người kịch liệt phản đối việc NBA tái khởi động lại mùa giải, bản thân anh cũng không tham gia tới khu cách ly ở Orlando cùng các đồng đội vì lý do hồi phục sau chấn thương.

Trước đó không lâu, siêu sao 28 tuổi đã từng đứng lên kêu gọi một nhóm cầu thủ khoảng 80 người tham gia vào một cuộc họp, nhằm kêu gọi các cầu thủ không tham dự phần còn lại của mùa giải 19/20.

Kyrie Irving quyên góp gần 35 tỷ đồng, ủng hộ cho các nữ đồng nghiệp tại WNBA  - Ảnh 3.

Kyrie Irving cho rằng sự trở lại của NBA sẽ làm những cuộc biểu tình đấu tranh sự bất công của nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ bị ảnh hưởng.

Mặc dù nhận được khá nhiều chỉ trích sau hành động trên nhưng phần lớn những quyết định của Kyrie Irving, nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội các cầu thủ NBA, đều hướng tới lợi ích chung của các cầu thủ da màu ở giải đấu.