Góc đáng yêu: Ấm áp hình ảnh Jayson Tatum thực hiện nghĩa vụ người cha khi ở bên trong khu cách ly

HUY PHẠM , 11:04 28/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù xa cách về địa lý, thế nhưng Jayson Tatum vẫn có thể ở gần bên con trai và có những buổi trò chuyện hàng đêm trước khi cậu bé đi ngủ.

Là một người bố như bao cầu thủ khác góp mặt tại khu thi đấu tập trung ở Orlando, Jayson Tatum cũng phải chịu cảnh sống xa con cái một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên điều đó sẽ không ảnh hưởng tới thời gian biểu của anh cùng cậu con nhỏ.

Cách đây không lâu, trên trang Instagram cá nhân của ông bố trẻ Jayson Tatum đã chia sẻ clip mình đọc sách cùng con qua Facetime. Thông qua ứng dụng trên, ngôi sao của Boston Celtics đã có những giây phút gần gũi cùng cậu con trai bằng việc đọc tên những con vật có trong quyển sách. 

Hình ảnh đáng yêu của Jayson Tatum cùng cậu con trai Deuce.

Được biết đây là một trong việc làm thường nhật của hai cha con trước khi đi ngủ. Thậm chí Jayson Tatum còn mang rất nhiều sách thiếu nhi tới khu cách ly để có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ "thiên thần nhỏ" này. Hành động đáng yêu này đã thu hút được sự quan tâm tới từ phía cư dân mạng cũng như cộng đồng người hâm mộ NBA.

"Facetime là điều tốt nhất giúp tôi và con trai giữ được liên lạc", Jayson Tatum chia sẻ trước khi tới Orlando. "Con tôi vẫn còn quá nhỏ để biết được rằng tôi phải đi xa một khoảng thời gian khá lâu như vậy. Điều này sẽ không dễ dàng cho cả tôi và con nhưng nó sẽ giúp hai cha con có những cuộc trò chuyện hàng ngày. Trước đó tôi chưa bao giờ sống xa cậu nhóc này lâu quá 2 tuần".

Góc đáng yêu: Ấm áp hình ảnh Jayson Tatum thực hiện nghĩa vụ người cha khi ở bên trong khu cách ly - Ảnh 2.

NHM ở TD Garden đã khá quen với hình ảnh của chàng cầu thủ điển trai này cùng cậu con trai nhỏ ngay trong năm tân binh của Jayson Tatum.

Là một người nổi tiếng, một vận động viên chuyên nghiệp, hành động của Tatum thực sự đáng ngưỡng mộ mà các “ông bố trẻ” khác cần học tập. Cùng ngắm qua một số hình ảnh thường ngày của hai bố con nhà Jayson khi cả hai chưa phải xa nhau nhé: