Kyrie Irving lên tiếng, tiết lộ lý do nổi điên với Dennis Schorder để rồi bị truất quyền thi đấu

HUY PHẠM , 11:39 12/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với dòng trạng thái thông báo mới nhất trên trang Twitter, người hâm mộ phần nào đã hiểu lý do khiến Kyrie Irving nóng giận và mất kiểm soát trong tình huống đối đầu với Dennis Schorder ngày 11/4 vừa qua.

Rạng sáng 11/4 (theo giờ Việt Nam), NHM hầu hết đều ngạc nhiên bởi việc Nets để thua áp đảo 101-126 trước một Lakers không có bộ đôi siêu sao LeBron James - Anthony Davis cùng sao trẻ Kyle Kuzma. Tuy nhiên, cũng trong trận đấu này, NHM lần đầu tiên chứng kiến Kyrie Irving bị truất quyền thi đấu sau 10 năm chinh chiến tại NBA.

Bị trọng tài đuổi chỉ vì... trash talk

Tình huống căng thẳng trên diễn ra ở đầu hiệp 3, qua clip trên có thể thấy Kyrie Irving đã có phần nóng giận quá mức cần thiết sau khi bị trọng tài thổi lỗi cản người Dennis Schorder. Ở thời điểm đó, hai cầu thủ tiếp tục đôi co với nhau, dẫn tới mỗi người 1 lỗi kỹ thuật.

Tuy nhiên, sau đó Kyrie Irving tiếp tục có lời qua tiếng lại khi qua kèm một cầu thủ Lakers bên phía đường biên, những lời lẽ này khi đó đã khiến anh nhận thêm một lỗi kỹ thuật nữa tới từ vị trọng tài đứng gần.

Với 2 lỗi kỹ thuật liên tiếp, Kyrie Irving đã bị truất quyền thi đấu ở thời điểm Nets đang trên đà rút ngắn cách biệt với Lakers. Cùng với đó, Dennis Schorder cũng được các trọng tài cho đi "tắm sớm" vì hành động vẫy tay khiêu khích Kyrie Irving.

Kyrie Irving cùng Dennis Schorder cùng bị truất quyền thi đấu lần đầu trong suốt sự nghiệp tại NBA

Ở thời điểm cả hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu, giới chuyên môn cũng như NHM đều thắc mắc lý do gì khiến Kyrie Irving lại trở nên nóng nảy tới như vậy. Được biết Kyrie Irving sau đó không tham gia phỏng vấn sau trận đấu, bản thân Dennis Schorder cũng không thuật lại cuộc trò chuyện sôi nổi giữa anh cùng cầu thủ bên phía Nets.

Và câu trả lời có vẻ như đã có thông qua dòng chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của ngôi sao sinh năm 1992 này. Qua đó, Kyrie Irving dù không chỉ đích danh hậu vệ bên phía Lakers nhưng cũng phần nào khiến NHM hiểu rõ lý do khiến anh nóng nảy tới như vậy trong tình huống trên.

Kyrie Irving lên tiếng, tiết lộ lý do nổi điên với Dennis Schorder để rồi bị truất quyền thi đấu - Ảnh 3.

Với dòng trạng thái trên, hầu hết NHM đều cho rằng Dennis Schorder đã sử dụng "N-Words", qua đó khiến Kyrie Irving nổi điên

Một NHM đã sử dụng khả năng đọc miệng và thuật lại phần nào cuộc tranh cãi giữa 2 cầu thủ.

Cụ thể hơn, dòng Tweet của Kyrie Irving có nhắc tới từ "N-Words" (hay còn được biết tới là Nigga hoặc Nigger, từ thường được biết với ý nghĩa "mọi đen". Đây được coi là một từ ngữ liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ cũng như trên khắp thế giới).

"Từ N là một từ sỉ nhục chủng tộc. Đừng sử dụng cái từ N chết tiệt đó nữa, cũng như các từ ngữ phân biệt chủng tộc khác để mô tả về dân tộc tôi", trích đoạn Tweet của Kyrie Irving.

Dòng Tweet trên của Kyrie càng khiến cho người hâm mộ tin rằng đoạn clip được một fan dựng lại đã mô tả đúng những gì hai cầu thủ tranh luận với nhau. Mặc dù không thể xác minh đó có thật là những gì Dennis nói với Kyrie hay không, thế nhưng phần lớn NHM đều có chung suy nghĩ khi đọc dòng trạng thái bực tức của Kyrie sau trận đấu.

Hiện dòng trạng thái trên của Kyrie Irving đang trở thành tâm điểm được NHM và báo giới chú ý. Sau gần 10 tiếng đăng tải, nó đã thu về được hơn 6 nghìn lượt chia sẻ, gần 20 nghìn lượt thích và hơn 3,5 nghìn bình luận.

Kyrie Irving lên tiếng, tiết lộ lý do nổi điên với Dennis Schorder để rồi bị truất quyền thi đấu - Ảnh 5.

Kyrie Irving nổi tiếng là một cầu thủ cá tính và không ngại ngần nói lên những bức xúc hay suy nghĩ của bản thân

Sau khi chia sẻ bức xúc của bản thân, ngôi sao của Brooklyn Nets cũng quyết định nghỉ thi đấu trong trận đấu với Minnesota Timberwolves vào sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam) với lý do cá nhân. Qua đó nâng tổng số trận nghỉ thi đấu vì lý do cá nhân của cầu thủ sinh năm 1992 này lên con số 11 tại mùa giải năm nay.

Thiếu vắng Kyrie Irving chắc chắn sẽ để lại những khó khăn cho Brooklyn Nets trong bối cảnh gã nhà giàu miền Đông sẽ không có được sự phục vụ của Big 3. Hiện Kevin Durant đang là cầu thủ duy nhất trong Big 3 của Nets sẽ thi đấu vào ngày mai. James Harden nhiều khả năng sẽ vắng mặt tới cuối tháng 4 vì chấn thương gân kheo.

Cùng với James Harden và Kyrie Irving, Nets cũng không có được sự phục vụ của LaMarcus Aldridge (không liên quan tới Covid-19) và Tyler Johnson (chấn thương đầu gối phải) trong chuyến du đấu tới sân nhà của Wolves.