Kyrie Irving tỏa sáng rực rỡ, Brooklyn Nets vượt qua Boston Celtics đầy xứng đáng ở nửa cuối trận đấu

NHẬT PHẠM , 11:00 12/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với tổng cộng 40 điểm cùng hiệu suất ném rổ trên 65%, Kyrie Irving chính là cái tên xuất sắc nhất trong chiến thắng 121-109 của Brooklyn Nets trước Boston Celtics trong trận đấu diễn ra vào sáng 12/3 (giờ Việt Nam).

Trong cuộc đối đầu với Boston Celtics, Brooklyn Nets vẫn chưa đăng ký tân binh Blake Griffin vào danh sách thi đấu, đồng thời họ vẫn phải chịu sự vắng mặt của Kevin Durant. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Kyrie Irving cùng những cầu thủ vệ tinh khác đã giúp Brooklyn Nets có được lợi thế.

Kyrie Irving tỏa sáng rực rỡ, Brooklyn Nets vượt qua Boston Celtics đầy xứng đáng ở nửa cuối trận đấu - Ảnh 1.

Kyrie Irving đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc với tổng cộng 40 điểm và hiệu suất lên đến 65,2%

Sau 3 hiệp đầu tiên diễn ra với thế trận cân bằng, Brooklyn Nets bất ngờ tăng tốc ở hiệp 4 để vươn lên dẫn trước 108-101. Boston Celtics nhanh chóng đáp trả ngay sau đó và họ đã thành công trong việc rút ngắn cách biệt chỉ còn 106-108 sau tình huống ghi điểm của Jayson Tatum.

Tuy nhiên, hơn 4 phút còn lại của hiệp 4 chứng kiến một thế trận quá áp đảo của đội chủ nhà. Brooklyn Nets ghi đến 13 điểm trong quãng thời gian còn lại so với chỉ 3 điểm của đối thủ. Trong đó có 2 cú ném 3 lạnh lùng để dập tắt mọi hy vọng phản kháng của thầy trò HLV Brad Stevens trong phần còn lại của trận đấu.

Kyrie Irving tỏa sáng rực rỡ, Brooklyn Nets vượt qua Boston Celtics đầy xứng đáng ở nửa cuối trận đấu - Ảnh 2.

Brooklyn Nets vẫn chứng tỏ một sức mạnh toàn diện dù vẫn không có Kevin Durant trong đội hình

Kyrie Irving ghi tổng cộng 40 điểm với hiệu suất tổng lên đến 15/23, trong đó có 5/8 cú ném 3 điểm thành công. James Harden suýt có một triple-double với 22 điểm, 10 rebounds và 8 kiến tạo dù không có một ngày thi đấu xuất sắc ở vạch 3 điểm.

Tuy nhiên, những cầu thủ vệ tinh của Nets đã làm rất tốt công việc hỗ trợ cho 2 ngôi sao kể trên. Landry Shamet ghi 18 điểm từ băng ghế dự bị với 6/8 cú ném 3 thành công. Joe Harris đóng góp 12 điểm và Jeff Green ghi 11 điểm trong cả trận đấu. Nets kết thúc 4 hiệp thi đấu với tổng cộng 19 quả 3 điểm sau 42 lần thực hiện.

Kyrie Irving tỏa sáng rực rỡ, Brooklyn Nets vượt qua Boston Celtics đầy xứng đáng ở nửa cuối trận đấu - Ảnh 3.

30 điểm của Jayson Tatum là không đủ để giúp Boston Celtics trong ngày hôm nay

Bên phía Boston Celtics, Jayson Tatum tiếp tục trở thành đầu tàu ghi điểm với tổng cộng 30 điểm. Anh có sự hỗ trợ của Marcus Smart (19 điểm) và Daniel Theis (17 điểm). Tuy nhiên, Jaylen Brown lại có một ngày thi đấu đáng quên khi chỉ ghi đúng 13 điểm với chỉ 5 lần dứt điểm thành công sau 23 cú ném.

Chiến thắng này đã giúp Brooklyn Nets tiếp tục bám đuổi Philadelphia 76ers trên BXH miền Đông với thành tích 25 thắng - 13 thua. Họ sẽ có cuộc đối đầu với Detroit Pistons, đội bóng cũ của Blake Griffin trong trận đấu diễn ra vào sáng 14/3 (giờ Việt Nam).

Thông số hai đội sau trận đấu:

Kyrie Irving tỏa sáng rực rỡ, Brooklyn Nets vượt qua Boston Celtics đầy xứng đáng ở nửa cuối trận đấu - Ảnh 4.

Kyrie Irving tỏa sáng rực rỡ, Brooklyn Nets vượt qua Boston Celtics đầy xứng đáng ở nửa cuối trận đấu - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.