Kiếm thủ Vũ Thành An tự tạo động lực thi đấu cho bản thân trước SEA Games 31

Lệ Giang , 12:31 07/05/2022 | SEA Games 31

Chia sẻ

Ở SEA Games 30 (2019) tổ chức tại Philippines, kiếm thủ Vũ Thành An đã xuất sắc đem về tấm HCV cho ĐTTVN sau màn ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ chủ nhà. Anh cũng lấy đó làm động lực để quyết tâm tiếp tục "hái vàng" tại SEA Games năm nay.

Trước thềm SEA Games 31 sắp diễn ra, Vũ Thành An đăng tải hình ảnh hậu trường trong trận chung kết nghẹt thở nội dung đấu kiếm nam giữa anh và đối thủ chủ nhà Philippines Concepcion (Nguồn: FBNV)

Trước khi trận đấu này diễn ra, Vũ Thành An chia sẻ anh đã bị đau ở đầu gối. Đặc biệt vấn đề muôn thuở của SEA Games "trọng tài thiên vị hay áp lực khán giả, tiểu xảo của VĐV chủ nhà" cũng khiến vận động viên sinh năm 1992 gặp không ít gian nan trong quá trình "hái" huy chương Vàng. Dẫu vậy, bằng đẳng cấp và khát khao chiến thắng, Vũ Thành An đã chém chuẩn xác ở lượt đấu cuối để tự tin thét vang nhà thi đấu, ăn mừng chiến thắng. 

Đây thực sự là một dấu ấn khó phai trong sự nghiệp của kiếm thủ Thành An, mới đây anh đã chia sẻ lại sự kiện này trên trang cá nhân Facebook để nhớ về kỷ niệm đó cũng như để tiếp thêm tinh thần, tạo động lực thi đấu cho bản thân tại kỳ SEA Games 31 lần này. 

Hiện tại, tuyển thủ điển trai của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam - Vũ Thành An đang trong giai đoạn tập luyện cao độ nhất chuẩn bị cho SEA Games 31. Ngoài sự chuẩn bị chuyên môn, Vũ Thành An còn một nhiệm vụ khá quan trọng đó là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành trong Lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 12/5 tới.

Kiếm thủ Vũ Thành An tự tạo động lực thi đấu cho bản thân trước SEA Games 31 - Ảnh 2.

Vũ Thành An tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 (Ảnh: FBNV)

Một năm bị trì hoãn thi đấu do dịch Covid-19, phần nào cũng ảnh hưởng tới quá trình thi đấu của anh cũng như đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Nhưng hiện tại, Thành An và toàn đội đang rất chăm chỉ, nỗ lực tập luyện với giáo an cường độ cao, gần như không ngày nghỉ ngơi để phấn đấu hoàn thành nguyện vọng của mình tại đấu trường SEA Games 31. 

Vũ Thành An cũng đặt cho mình mục tiêu sẽ giành được 2 HCV cá nhân và đồng đội, cố gắng không để thua trên sân nhà vì đây là một kỳ SEA Games đặc biệt khi anh được biết đến sự cổ vũ từ người thân và bạn bè. 

Vũ Thành An mệt mỏi sau những buổi tập luyện với giáo án cường độ cao (Ảnh: FBNV)

Môn đấu kiếm sẽ được diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà (Hà Nội) từ ngày 13/5 đến ngày 18/5. Các VĐV tham dự sẽ tranh tài ở 12 nội dung là kiếm chém cá nhân nam/nữ, kiếm liễu cá nhân nam/nữ, kiếm ba cạnh cá nhân nam/nữ, kiếm chém đồng đội nam/nữ, kiếm liễu đồng đội nam/nữ và kiếm ba cạnh đồng đội nam/nữ.

https://sport5.vn/kiem-thu-vu-thanh-an-tu-tao-dong-luc-thi-dau-cho-ban-than-truoc-sea-games-31-20220507122300517.htm