Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU

VOV.VN - Dù không có Ronaldo trong đội hình, ĐT Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ những nhân tố MU là Bruno Fernandes và Diogo Dalot.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 1.

Rạng sáng 18/11, ĐT Bồ Đào Nha có trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2022 với ĐT Nigeria.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 2.

Ở trận này, Ronaldo không thi đấu do bị ốm, Felix cùng Andre Silva và Bruno Fernandes là những cầu thủ xuất phát trên hàng công ĐT Bồ Đào Nha.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 3.

Ngay phút thứ 9, Diogo Dalot đã có đường kiến tạo để Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 4.

Đến phút 36, lại là Bruno ghi bàn từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 5.

Sang hiệp 2, Nigeria có cơ hội rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền nhưng Dennis đã đá hỏng.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 6.

Ngay sau đó, đại diện châu Phi phải nhận liên tiếp 2 bàn thua.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 7.

Gonçalo Ramos và João Mário là những người lập công, ấn định tỷ số 4-0 cho Seleccao.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 8.

Ở các trận đấu khác, Tây Ban Nha thắng nhẹ Jordan 3-1.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Nigeria nhờ nhân tố MU - Ảnh 9.

Trong khi đó, Nhật Bản dù dẫn trước nhưng vẫn thua ngược Canada 1-2./.