Không đạt được thỏa thuận mới, võ sĩ gốc Việt Đạt Nguyễn bỏ đai vô địch tại BKFC

AB , 19:10 11/06/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Đạt Nguyễn đã không còn là nhà vô địch của giải quyền Anh tay trần danh tiếng BKFC.

Chia sẻ trên MMAFighting, ông Dave Feldman - Chủ tịch của BKFC - xác nhận Đạt Nguyễn đã không còn giữ chiếc đai vô địch hạng gà. Vào tháng 7 tới, giải sẽ tổ chức trận đấu để tìm ra nhà vô địch mới. Nguyên nhân xuất phát từ việc Đạt Nguyễn và BKFC không đạt được thỏa thuận chung.

"Chúng tôi đã nỗ lực để thương thảo hợp đồng cùng Đạt Nguyễn nhưng không thành công. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Vì thế, tôi sẽ trao cơ hội cho những võ sĩ muốn thượng đài và giành đai vô địch", ông Feldman chia sẻ.

Không đạt được thỏa thuận mới, võ sĩ gốc Việt Đạt Nguyễn bỏ đai vô địch tại BKFC - Ảnh 1.

Không đạt được thỏa thuận mới, võ sĩ gốc Việt Đạt Nguyễn bỏ đai vô địch tại BKFC - Ảnh 2.

Đạt Nguyễn (phải) mất đai vô địch tại BKFC sau khi không đạt được thỏa thuận mới với giải đấu

Đạt Nguyễn đã toàn thắng trong cả 3 trận đấu tại BKFC. Hồi tháng 2 vừa qua, tay đấm gốc Việt gây tiếng vang lớn bằng chiến thắng trước cựu tay đấm UFC Johnny Bedford để giành về chiếc đai vô địch của giải đấu.

Tuy nhiên, triều đại của Đạt Nguyễn đã sớm kết thúc. Với việc không đạt được thỏa thuận mới, tay đấm 39 tuổi nhiều khả năng cũng sẽ rời BKFC. Trước khi đến với quyền Anh tay trần, Đạt Nguyễn có quãng thời gian dài thượng đài boxing chuyên nghiệp và có thành tích 20 thắng - 3 thua.

Tại BKFC 19 ngày 23/7, giải đấu sẽ để cựu vương Bedford tranh đai cùng đối thủ Reggie Barnett. Đôi bên từng gặp nhau một lần với chiến thắng thuộc về Bedford.

Sự kiện này cũng chứng kiến một màn so tài đáng chú ý khác khi mỹ nhân Paige VanZant chạm trán cùng đối thủ cũ tại UFC Rachael Ostovich.

Không đạt được thỏa thuận mới, võ sĩ gốc Việt Đạt Nguyễn bỏ đai vô địch tại BKFC - Ảnh 3.

VanZant sẽ chạm trán với Ostovich vào tháng 7 tới