Không có tên ở tuyển Việt Nam, Công Phượng bị kẹp cổ "hành hạ" ở HAGL

CHAN SẮC , 19:10 26/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Công Phượng không nằm trong số 6 cái tên HAGL xuất hiện ở danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 8 tới đây.

Chiều 26/7, VFF công bố danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên tập trung từ 5/8. HAGL có 6 cái tên là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, tiền vệ Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường, hậu vệ Văn Thanh và Hồng Duy. Bất ngờ nhất là việc Công Phượng không có tên.

Khi biết danh sách tập trung, nhóm cầu thủ này đã rủ nhau chụp ảnh lưu niệm sau buổi tập cùng HAGL. Công Phượng vẫn xuất hiện trong tấm ảnh nhưng bị Văn Thanh hành hạ bằng cách "kẹp cổ".

Không có tên ở tuyển Việt Nam, Công Phượng bị kẹp cổ "hành hạ" ở HAGL - Ảnh 1.

Nhóm cầu thủ HAGL được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chụp ảnh chung sau buổi tập chiều 26/7 (Ảnh: HAGL)

Không có tên ở tuyển Việt Nam, Công Phượng bị kẹp cổ "hành hạ" ở HAGL - Ảnh 2.

Công Phượng bị đàn em Văn Thanh hành hạ khi chụp ảnh (Ảnh: HAGL)

Tuấn Anh không xuất hiện do khi chụp ảnh thì anh đã di chuyển về phòng trước. HLV thể lực Bundit Thiabthong lấy áo in số 11 và tên Tuấn Anh để đại diện cho tiền vệ sinh năm 1995. Thể trạng của Tuấn Anh hoàn toàn bình thường và đang tập luyện ở HAGL.

Về việc Công Phượng không có tên, anh đã xin được ở nhà để chăm sóc vợ Viên Minh đang gần ngày lâm bồn. Dự kiến, Viên Minh hạ sinh em bé vào giữa tháng 8.

Công Phượng không muốn để Viên Minh một mình trong thời khắc này. Sau khi việc gia đình xong xuôi, anh vẫn có thể lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

HAGL là CLB hiếm hoi của Việt Nam vẫn duy trì việc tập luyện ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, V.League phải hoãn vô thời hạn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về phía đội tuyển Việt Nam, đội tập trung tại Hà Nội và tập luyện khoảng 3 tuần trước khi sang Saudi Arabia thi đấu trận đầu tiên (2/9). Ngày 7/9, đội tiếp đón Australia trên sân nhà Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo vẫn đang ở Hàn Quốc. Ngày 28/7, ông cùng HLV thủ môn Kim Hyun-tae, bác sĩ Choi Ju-young bắt chuyến bay trở lại Việt Nam và trải qua quá trình cách ly 14 ngày theo quy định.

Ở lần tập trung này, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những nhân tố mới như trung vệ Trương Văn Thiết (Viettel), tiền vệ Lê Tiến Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và tiền đạo Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM).

Ban huấn luyện cũng có thêm HLV Park Chung-kyun, chuyên viên phân tích dữ liệu Kim Tae-min. Trước đó, HLV Park Hang-seo đã đề xuất VFF làm việc với Hà Nội FC và HAGL để có sự phục vụ của hai người đồng hương.

Danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 8/2021

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

- Hậu vệ (14): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel)

- Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương)