Vì Viên Minh, Công Phượng vắng mặt ở danh sách tập trung tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 18:37 26/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nguyễn Công Phượng không có tên trong danh sách 31 cầu thủ tuyển Việt Nam được VFF công bố vào chiều nay (26/7).

Công Phượng không có tên do xin lên tập trung muộn. Anh muốn ở nhà chăm sóc vợ đang cận kề ngày sinh em bé.

Viên Minh dự kiến lâm bồn vào giữa tháng 8, trước đó có thông tin cô sẽ sinh em bé vào cuối tháng 7. Vì vậy, Công Phượng muốn dành thời gian để ở bên Viên Minh vào thời khắc quan trọng của cuộc đời.

Vì Viên Minh, Công Phượng xin vắng mặt ở danh sách tập trung tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng vẫn đang tập luyện cùng HAGL

Sau khi đón con đầu lòng, Công Phượng sẽ quay trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Trước mắt, anh vẫn có thể hội quân sớm cùng đội chuẩn bị cho trận đấu với Saudi Arabia và Australia vào ngày 2/9 và 7/9.

So với danh sách sang UAE thi đấu vào tháng 6, đội tuyển Việt Nam không có Hai Long và Công Phượng. HLV Park Hang-seo triệu tập thêm hai tiền đạo là Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM). Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có 2 tân binh là trung vệ Trương Văn Thiết (CLB Viettel) và tiền vệ Lê Tiến Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 5/8 tại Hà Nội. Việc tập trung sớm một phần do V.League không thể thi đấu, một phần để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm thời gian chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tốt hơn.

Sau khi từ UAE về nước, nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam không có điều kiện tập luyện tốt nhất. HAGL và SLNA là hai đội hiếm hoi có duy trì tập luyện. Ngoài ra, các cầu thủ cũng không có cơ hội thi đấu duy trì phong độ trước khi bước vào giải đấu quan trọng.

Danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được triệu tập

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

- Hậu vệ (14): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel),

- Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương)