Không chỉ Johnny Juzang, bóng rổ Việt Nam chào đón niềm hy vọng mới ở NBA Draft 2022

NHẬT PHẠM , 09:39 21/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc Johnny Juzang và Jaylin Williams cùng tuyên bố tham dự NBA Draft 2022, cơ hội để một cầu thủ gốc Việt bước vào sân chơi lớn nhất thế giới đang ngày càng rộng mở.

NBA là giải đấu bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh, cũng như là giấc mơ của hàng ngàn cầu thủ thi đấu ở môi trường đại học Mỹ. Đối với Johnny Juzang và Jaylin Williams, họ không chỉ mang theo khát vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, mà còn là giấc mơ đưa dòng máu Việt Nam đến với giải đấu danh giá nhất thế giới.

Johnny Juzang tham gia NBA Draft 2022

Đúng 1 năm về trước, Johnny Juzang đã tuyên bố tham dự vào kỳ NBA Draft 2021 sau một mùa giải thành công cùng UCLA Bruins. Tuy nhiên, Johnny Juzang đã không có màn thể hiện đủ tốt trước hàng trăm tài năng trẻ khác tại kỳ Draft Combine, buộc cầu thủ trẻ này phải trở lại UCLA Bruins để tiếp tục rèn giũa cho những cơ hội khác.

Không chỉ Johnny Juzang, bóng rổ Việt Nam chào đón niềm hy vọng mới ở NBA Draft 2022 - Ảnh 1.

Johnny Juzang gửi lời chia tay đến UCLA Bruins

Mới đây nhất, Johnny Juzang tiếp tục muốn thử sức mình ở giải đấu danh giá nhất thế giới. Trên Instagram cá nhân, tài năng 21 tuổi đã nói lời chia tay đến với UCLA Bruins, cũng như đưa ra những lời tâm sự đầy xúc động đến toàn thể đội bóng và NHM.

"Đây thật sự là một cuộc hành trình nhiều ý nghĩa. Hai năm vừa qua ở UCLA sẽ là quãng thời gian mà tôi không thể nào quên. Từ chặng đường không trọn vẹn ở Final Four năm ngoái, cho đến chuyến đi đầy cảm xúc và không khí sôi động ở nhà thi đấu Pauley Pavilion. Tôi thật sự hạnh phúc khi trở thành một phần của điều đó.

Lớn lên và trưởng thành ở Los Angeles, trở thành niềm tự hào của thành phố này là giấc mơ của mọi đứa trẻ. Từ tận sâu trong trái tim tôi, cảm ơn tất cả vì tình yêu và những sự hỗ trợ của tất cả. Tôi sẽ luôn là một người con của Bruins và chúng ta sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đã từng trải. Tôi sẽ tiếp tục đại diện cho UCLA và thành phố Los Angeles và tôi tuyên bố sẽ tham dự NBA Draft 2022.

Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ HLV, những người thầy, người chỉ dẫn, đồng đội, bạn bè và gia đình, những người đã cùng nhau biến trải nghiệm này trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chào tạm biệt, từ Juzang", ngôi sao 21 tuổi chia sẻ.

Highlights: Johnny Juzang, tài năng gốc Việt thi đấu ở NCAA 2021-2022

Đối với Johnny Juzang, đây là lần thứ 2 anh quyết định tham dự kỳ tuyển chọn cầu thủ của giải đấu danh giá nhất thế giới. Sau 1 mùa giải đầy nỗ lực, cầu thủ 21 tuổi sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Tuy nhiên, đây sẽ là một đợt tuyển chọn vô cùng khó khăn dành cho Johnny Juzang. Phong độ của anh ở UCLA Bruins không quá nổi bật trong mùa giải 2021-2022. Bản thân ngôi trường đại học ở Los Angeles cũng không đi sâu ở NCAA March Madness 2022, khiến Johnny Juzang có thể mất điểm trong mắt nhiều nhà tuyển trạch.

Jaylin Williams: Tài năng gốc Việt với tiềm năng lớn

Không chỉ Johnny Juzang, kỳ NBA Draft 2022 còn chứng kiến một sự hiện diện của dòng máu bóng rổ Việt Nam đến từ Jaylin Williams. Tài năng của đại học Arkansas Razorbacks cũng đã quyết định tham dự NBA Draft 2022 sau một mùa giải thi đấu ấn tượng ở môi trường NCAA.

Không chỉ Johnny Juzang, bóng rổ Việt Nam chào đón niềm hy vọng mới ở NBA Draft 2022 - Ảnh 3.

Jaylin Williams, một tài năng gốc Việt với chiều cao "khủng" tuyên bố tham dự NBA Draft

Cũng như Johnny Juzang, Jaylin Williams sở hữu nguồn gốc Việt Nam đến từ người mẹ Linda Williams. Bà là một NHM bóng rổ cuồng nhiệt sống tại Mỹ, đồng thời truyền nguồn cảm hứng cho cầu thủ sinh năm 2002 đến với bóng rổ.

Khác với những cầu thủ mang dòng máu Việt trước đó, Jaylin Williams sở hữu một thể hình vô cùng ấn tượng. Anh có chiều cao 2m08 và cân nặng lên đến gần 109kg. Bộ thể hình ấn tượng này giúp Jaylin Williams thi đấu cực tốt ở vị trí tiền phong chính (Power Forward) hoặc trung phong (Center) trong đội hình của Arkansas Razorbacks.

Ở mùa giải 2021-2022, Jaylin Williams thi đấu 37 trận cho Arkansas Razorbacks với gần 32 phút thi đấu mỗi trận. Cầu thủ 19 tuổi mang về trung bình 10,9 điểm, 9,8 rebounds và 1,1 blocks trong quãng thời gian đó. Thậm chí, Jaylin Williams cũng có thể ném 3 điểm, dù không thuộc dạng xuất sắc khi chỉ mang về hiệu suất 30,1% trong 2 năm thi đấu ở NCAA vừa qua.

Theo thông tin đến từ Arkansas Razorbacks, Jaylin Williams tham dự NBA Draft 2022 mà không thông qua bất kỳ người đại diện nào. Điều này giúp anh có cơ hội quay trở lại thi đấu ở NCAA, nếu màn trình diễn ở Draft Combine không tạo được quá nhiều ấn tượng với các nhà tuyển trạch. Đây cũng chính là con đường mà Johnny Juzang đã đi qua ở mùa hè 2021 và cũng là một sự đảm bảo cho Jaylin Williams trước khi có đủ kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp.

Highlight: Jaylin Williams, tài năng bóng rổ gốc Việt ở NCAA 2021-2022

Theo dự đoán của giới chuyên môn, cả Johnny Juzang và Jaylin Williams có thể được lựa chọn với một vị trí ở vòng 2 NBA Draft 2022. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ còn phải phụ thuộc vào màn trình diễn của họ ở Draft Combine, diễn ra từ ngày 16/5 cho đến ngày 22/5 năm nay.

https://sport5.vn/khong-chi-johnny-juzang-bong-ro-viet-nam-chao-don-niem-hy-vong-moi-o-nba-draft-2022-20220421111802709.htm