Chĩa "ngón tay thối" vào khán giả, Kyrie Irving mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản

NHẬT PHẠM , 14:33 20/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hành động giơ "ngón tay thối" về phía khán giả Boston Celtics của Kyrie Irving đã khiến hậu vệ 29 tuổi nhận án phạt từ NBA.

Ở thời điểm hiện tại, giữa Kyrie Irving và Boston Celtics tồn tại những bất đồng không thể hàn gắn. Điều này khiến những cuộc chạm trán giữa đội bóng "Cỏ ba lá" và CLB mà hậu vệ 29 tuổi khoác áo trở thành những điểm nóng thật sự ở trên sân, khi đôi bên không ngừng tìm cách khóa mạ đối phương khi cần thiết.

Kyrie Irving giơ "ngón tay giữa" vào CĐV Boston Celtics. Hành vi này đã khiến hậu vệ 29 tuổi nhận án phạt 50.000 USD

Theo đó, với hành động giơ "ngón tay thối" vào CĐV Boston Celtics trong Game 1 NBA Playoffs mới đây, Kyrie Irving đã bị NBA "tuýt còi". Theo đó, hậu vệ 29 tuổi bị phạt số tiền 50.000 USD vì "có những hành vi phản cảm trên sân đấu và những phát ngôn không đứng mực lên khán giả".

Trước đó, Kyrie Irving đã lý giải cho hành động của mình chỉ nhằm mục đích trả đũa những lời chỉ trích mà NHM Boston Celtics hướng về anh trong suốt cả trận đấu. Thậm chí, anh còn cho đó là việc phải làm mỗi khi đến thi đấu ở TD Garden.

"Tôi đã quen với những trò hề này (những tiếng la ó) và những con người đó. Chẳng có gì mới mẻ mỗi khi tôi đặt chân đến đây để thi đấu. Nếu đó là những năng lượng tiêu cực mà họ dành cho tôi, thì tôi cũng sẽ đối xử với họ tương tự.

Những gì tôi là không nhắm đến tất cả. Tôi không muốn chỉ trích mọi NHM của Boston Celtics. Những ai luôn hét lên "thằng đàn bà", "thằng chết tiệt", thì giữa bạn và họ đã là đối thủ. Chúng tôi luôn được mong đợi là hành xử 1 cách khiên tốn. Nhưng đây là vòng Playoffs. Đây là những gì mà họ phải nhận", Kyrie Irving cho biết sau trận đấu.

Chĩa "ngón tay thối" vào khán giả, Kyrie Irving mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản - Ảnh 2.

Kyrie Irving cho biết anh chỉ muốn đáp trả những lời chỉ trích đến từ CĐV Boston Celtics

Có thể nói, đây là một án phạt cần thiết dành cho Kyrie Irving. Việc giơ "ngón tay thối" chưa bao giờ được xem là hành vi xử lý đúng mực của một cầu thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hành động trả đũa cũng không được xem trọng, khi Kyrie Irving có thể sử dụng tài năng của bản thân để mang về chiến thắng cho Brooklyn Nets, gián tiếp khiến những anti-fan phải im lặng trên khán đài.

Mối thâm thù giữa Kyrie Irving và CĐV Boston Celtics đã có từ rất lâu. Mặc dù đã từng thi đấu cho "Cỏ ba lá" trong 2 mùa giải từ 2017 đến 2019, hậu vệ 29 tuổi đã để lại những ấn tượng không tốt khi liên tiếp làm loạn phòng thay đồ và thường xuyên yêu cầu quyền lãnh đạo đội bóng cho bản thân.

Kể từ khi chuyển sang Brooklyn Nets vào mùa hè 2019, Kyrie Irving thường xuyên có những xích mích với CĐV của đội bóng "Cỏ ba lá". Đỉnh điểm của sự việc này là ở vòng NBA Playoffs 2021, hậu vệ 29 tuổi đã cố tình chà đạp lên linh vật cầu may trên logo của Boston Celtics trận đấu đã kết thúc. Đối với CĐV của "Cỏ ba lá", đây chẳng khác gì một động thái sỉ nhục và thiếu tôn trọng.

Chĩa "ngón tay thối" vào khán giả, Kyrie Irving mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản - Ảnh 3.

Hành vi dẫm vào logo Boston Celtics của Kyrie Irving đã đẩy mối thâm thù giữa hậu vệ 29 tuổi và CLB "Cỏ ba lá" đến mức không thể hàn gắn

Kể từ đó, mỗi chuyến làm khách của Brooklyn Nets đến sân TD Garden của Boston Celtics chẳng khác nào một điểm nóng. Với việc hai đội còn phải đối mặt trong loạt trận BO7 tại vòng 1 NBA Playoffs 2022, sự căng thẳng sẽ còn được đẩy lên cao. Những động thái trừng phạt của NBA đôi khi chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi và sẽ rất khó để họ dập đi cơn giận dữ của những CĐV Boston Celtics trong Game 2, diễn ra vào ngày 21/4 tới đây (giờ Việt Nam).

https://sport5.vn/chia-ngon-tay-thoi-vao-khan-gia-kyrie-irving-mat-hon-11-ty-dong-trong-tai-khoan-20220420154141982.htm