Khoảnh khắc ngôi sao trị giá 70 triệu bảng của Chelsea chuyền bóng cho... biển quảng cáo

Andy Mate , 14:36 15/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bản hợp đồng "bom tấn" Kai Havertz đã để lại ấn tượng khá nhạt nhòa trong lần đầu tiên được thi đấu ở Premier League.

Rạng sáng nay (ngày 15/9), Chelsea giành thắng lợi giòn giã 3-1 trên sân của Brighton. Đây được đánh giá là một khởi đầu không đến nỗi nào cho thầy trò HLV Frank Lampard.

Nhưng chiến thắng ấy không tránh khỏi những "vết sạn" đáng tiếc, đơn cử là trường hợp của Kai Havertz. Tiền vệ người Đức không kiến tạo cũng chẳng ghi bàn. Anh thậm chí còn khiến fan bật cười bởi đường chuyền đưa bóng đi thẳng ra ngoài đường biên vào phút thứ 52 của trận đấu.

Khoảnh khắc ngôi sao trị giá 70 triệu bảng của Chelsea chuyền bóng cho... bảng quảng cáo - Ảnh 1.

Kai Havertz chuyền bóng cho biển quảng cáo

Khoảnh khắc ngôi sao trị giá 70 triệu bảng của Chelsea chuyền bóng cho... bảng quảng cáo - Ảnh 2.

Havertz bị chê sau trận đấu đầu tiên cho Chelsea (Ảnh: Getty)

Havertz gia nhập Chelsea với mức giá khá cao, 71 triệu bảng. Chính vì thế những gì anh thể hiện trong trận đấu vừa rồi để lại khá nhiều hoài nghi.

Tuy nhiên, HLV Frank Lampard lại có suy nghĩ khác. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, huyền thoại Chelsea thậm chí còn khen cậu học trò mới của mình.

"Tôi khá thích cậu ấy. Có một vài khoảnh khắc Havertz chứng tỏ được khả năng của bản thân, điểm cộng khác là sự điềm tĩnh khi thi đấu", Lampard chia sẻ. "Khoảnh khắc Havertz đã bứt tốc lao về cản phá đối phương sau khi để mất bóng khiến tôi hài lòng"

"Cá nhân tôi thấy Havertz là một cầu thủ rất tiềm năng. Trong tương lai, chúng ta sẽ được chứng kiến cậu ấy bay nhảy nhiều đấy".

Một nhân tố mới khác của Chelsea cũng không ghi bàn, không kiến tạo nhưng vẫn được Lampard khen là Timo Werner. Tiền đạo người Đức khẳng định anh "chưa từng thấy những hậu vệ cao to như vậy" và hứa sẽ hoàn thiện bản thân hơn trong những vòng đấu sắp tới.

Trận đấu thứ 2 của Chelsea ở Premier League sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa với ĐKVĐ Liverpool, diễn ra vào ngày 20/9.