Khám phá địa điểm thi đấu vòng bảng ASIAD 2018 của U23 Việt Nam

HỒNG PHÚ , 17:47 30/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tại ASIAD 2018 sắp tới, các trận đấu của bảng D có U23 Việt Nam sẽ được diễn ra tại sân vận động Wibawa Mukti. Hãy cùng Sport5 tìm hiểu qua về nơi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có những màn trình diễn trong thời gian tới.

Khám phá địa điểm thi đấu vòng bảng ASIAD 2018 của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Sân vận động Wibawa Mukti, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018

Sân vận động Wibawa Mukti là một sân vận động đa chức năng nằm ở thị trấn Cikarang, huyện Bekasi, Tây Java. Wibawa Mukti được khởi công xây dựng vào năm 2013 và đi vào hoạt động vào năm 2014, sân có sức chứa khoảng 28.778 người và cách Jakarta 50km.

Đến lúc này sân vận động đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất cho các đội tuyển tập luyện và thi đấu. Mặt cỏ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) bao gồm việc sử dụng cỏ Manila – loại được sử dụng tại các sân vận động ở vòng chung kết World Cup 2018. Loại cỏ Manila này có màu xanh đậm và độ mềm tốt.

Sân vận động Wibawa Mukti cũng được lắp dàn đèn có chất lượng ánh sáng 1600 lux, hệ thống âm thanh lên tới 1110 kVA và một Trung tâm Truyền thông với mạng Internet siêu nhanh. Ngoài ra, theo thông tin từ ban tổ chức thì sân cũng cách khách sạn nơi các đội tuyển cư trú khoảng 5km. Ông Deny Rusnandi, Trưởng phòng Văn hóa, Thể thao và Thanh niên Indonesia cho biết: "Về chỗ ở, chúng tôi đã phối hợp với hai khách sạn Celecton và Harper. Cả hai khách sạn này đều gần sân vận động và việc đi lại rất thuận tiện".

Trong khi đó, giá vé để người hâm mộ các đội tuyển nói chung và cổ động viên Việt Nam nói riêng mua vào sân cũng đã được đăng tải trên trang web chính thức của ASIAD 2018. Cụ thể, các mức giá bao gồm 75.000 IDR (khoảng 120.294 đồng) cho khán đài C; 150.000 IDR (240.589 đồng) cho khán đài B; 300.000 IDR (khoảng 481.179 đồng) với khán đài A và giá vé khán đài VIP là 500.000 IDR (khoảng 801.965 đồng).

Có thể nói, nước chủ nhà Indonesia đang gấp rút hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 2018. Không chỉ sân Wibawa Mukti mà rất nhiều sân vận động cũng như nhà thi đấu khác đều đã được trùng tu để đáp ứng khối lượng lớn vận động viên tham gia tranh tài (theo ước tính khoảng 11.300 vận động viên từ 45 quốc gia).

Khám phá địa điểm thi đấu vòng bảng ASIAD 2018 của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Wibawa Mukti nhìn từ trên cao

Theo Cơ quan Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia, đất nước này đã đầu tư khoảng 34 nghìn tỷ IRD (khoảng 2,3 tỷ USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến Á vận hội bao gồm các địa điểm thi đấu, giao thông công cộng, cầu và đường giao thông ở hai thành phố chủ nhà là Jakarta và Palembang. Tại Palembang, một mạng lưới hệ thống đường sắt được xây dựng nhằm kết nối với sân bay, thành phố và các địa điểm thi đấu. Trong khi đó INASGOC (Ban tổ chức ASIAD 2018) đã phối hợp với chính quyền thành phố Jakarta cung cấp phương tiện giao thông công cộng miễn phí tới tất cả các địa điểm thi đấu và khuyến khích những người tham dự lễ khai mạc không lái xe để tránh tình trạng tắc đường.

Theo kế hoạch, ASIAD 2018 sẽ khai mạc vào ngày 18/8 nhưng các trận đấu thuộc môn bóng đá nam sẽ diễn ra trước. Trong đó, trận đấu ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Pakistan sẽ diễn ra vào ngày 14/8.